Nhờ đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, những năm gần đây,  tổng thu nhập từ nông, lâm nghiệp, chăn nuôi của xã Xuất Hóa (Lạc Sơn) đạt bình quân 43 tỷ đồng/năm. ảnh: Nông dân xóm Nam Hòa  tập trung sản xuất vụ mùa, hè - thu.

Nhờ đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, những năm gần đây, tổng thu nhập từ nông, lâm nghiệp, chăn nuôi của xã Xuất Hóa (Lạc Sơn) đạt bình quân 43 tỷ đồng/năm. ảnh: Nông dân xóm Nam Hòa tập trung sản xuất vụ mùa, hè - thu.

(HBĐT) - Nhìn nhận vào thực tế, đánh giá đúng thực trạng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, bám sát cơ sở, gần dân, sát dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đi vào những công việc cụ thể, tránh tình trạng hô hào chung chung để xây dựng và từng bước nhân rộng những mô hình điển hình tiên tiến trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng NTM... đó là những giải pháp được Đảng bộ xã Xuất Hóa (Lạc Sơn) triển khai có hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Phát triển hạ tầng giao thông được xã Xuất Hóa xác định là yếu tố quan trọng, tạo tiền đề  trong phát triển KT-XH. Nhằm thiết thực làm theo tấm gương của Bác, tháng 4/2014, Đảng ủy, chính quyền xã tổ chức phát động phong trào “Hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn” đã được nhân dân, các đơn vị, trường học, doanh nghiệp nhiệt tình hưởng ứng bằng đóng góp vật liệu cát, sỏi, huy động ngày công lao động, hiến đất mở rộng đường. Đến nay, tổng chiều dài đường trục xóm, liên xóm, ngõ xóm trong xã đã cứng hóa 16,879 km/59,172 km, đạt 29%. Tổng kinh phí thực hiện trên 1,3 tỷ đồng, trong đó, nhân dân góp hơn 800 triệu đồng, còn lại là vốn hỗ trợ từ các chương trình, dự án khác. Để đạt được kết quả đó đã có hàng trăm hộ dân hiến gần 1,9 ha đất vườn, đất thổ cư, 0,8 ha đất ruộng, trên 700 m tường rào để làm đường giao thông. Bên cạnh đó, người dân trong xã còn tự nguyện đóng góp tiền của, công sức xây dựng công trình thủy lợi, trạm y tế, nhà văn hóa theo tiêu chí NTM. Đặc biệt, người dân xóm Nam Hòa 2 đã huy động gần 1 tỷ đồng để xây dựng nhà văn hóa theo tiêu chuẩn NTM. Cũng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, ý thức, trách nhiệm với cộng đồng dân cư trong xã  ngày càng được nâng cao. Minh chứng rõ nét nhất là 144 hộ gia đình liên quan đến việc đền bù GPMB dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 12B với 7.839 m2 đất các loại đã tình nguyện cho Nhà nước nợ trên 9,3 tỷ đồng tiền đền bù. Qua đó đã tạo thuận lợi để tuyến đường qua xã được thi công đảm bảo tiến độ.

 

Cùng với phong trào “Hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn”, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn được Đảng bộ xã Xuất Hóa cụ thể hóa  bằng nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế theo hướng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, phát huy lợi thế để mở mang ngành nghề TTCN và dịch vụ. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, BCH Đảng bộ xã quán triệt đội ngũ CB,ĐV nêu cao tinh thần gương mẫu. Phân công các đồng chí trong cấp ủy phụ trách các thôn tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại giống cây, con mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Xã tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng, nguồn vốn, tập huấn chuyển giao KH-KT, cây, con giống... cho các hộ có nhu cầu phát triển kinh tế rừng, trồng cây ăn quả, chăn nuôi và phát triển dịch vụ. Đến nay, trên địa bàn xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả như chăn nuôi lợn, gà, nhím, 4 ha trồng cây có múi. Người dân đẩy mạnh đầu tư thâm canh tăng năng suất lúa, ngô và chuyển diện tích lúa bấp bênh sang trồng dưa, bí, mía, trồng cỏ chăn nuôi. Nhờ đó, tổng thu nhập từ sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi của xã đạt bình quân 43 tỷ đồng/năm.

 

Cùng với lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng, những năm gần đây, xã Xuất Hóa quan tâm khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân phát triển TTCN, thương mại, dịch vụ. Hiện trên địa bàn có 12 công ty TNHH và DN đăng ký hoạt động. Các DN đã tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động địa phương. Ngoài ra, toàn xã có 230 hộ kinh doanh buôn bán và 94 hộ hoạt động lĩnh vực TTCN với tổng thu nhập đạt trên 144 tỷ đồng/năm. Kinh tế từng bước phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Đến nay, thu nhập bình quân của xã đạt 24 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,2%. Xã đã hoàn thành 15 tiêu chí  NTM.

 

 

                                                                Đức Phượng

 

 

 

 

Các tin khác


Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục