Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá KT – XH 6 tháng đầu năm 2016.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá KT – XH 6 tháng đầu năm 2016.

(HBĐT) - Ngày 8/7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 và bàn về nội dung một số tờ trình quan trọng do các sở, ngành dự thảo. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Theo báo cáo đánh giá của UBND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh ta ước đạt 6,92%. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 11.620 tỷ đồng, tăng 16,14% so cùng kỳ và bằng 50,86% kế hoạch năm. Toàn tỉnh đã có 63 dự án đầu tư trong các KCN, trong đó có 18 dự án FDI. Hiện, đã có 45 dự án đi vào hoạt động. Giá trị xuất, nhập khẩu ước đạt trên 170,2 triệu USD, tăng 39,5 so cùng kỳ. Tính đến cuối tháng 6, tỉnh ta đã giải ngân gần 588 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư phát triển, đạt tỷ lệ 22,34%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.339 tỷ đồng, bằng 52% dự toán Chính phủ giao.

 

Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, toàn tỉnh có thêm 19 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia, nâng tỷ lệ trường chuẩn quốc gia lên 36,47%. Toàn tỉnh có trên 66.870 người tham gia BHXH, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng, đã có 385 nghìn lượt người khám bệnh, chữa bệnh; 71,7 nghìn lượt điều trị, trong đó điều trị nội trú trên 60 nghìn bện nhân. Toàn tỉnh có trên 757.726 người tham gia bảo hiểm y tế, tăng 9,7% so cùng kỳ. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các địa phương, cơ quan, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối…

 

Trong 6 tháng cuối năm, tỉnh ta phấn đấu đạt tăng trưởng tổng sản phẩm đạt 9,43% trở lên, trong đó, nông, lâm, thủy sản tăng 5,72%, công nghiệp tăng 11,3%, công nghiệp – xây dựng tăng 9,08%; dịch vụ tăng 15,49%. Để đạt được kết quả đó, tỉnh ta đã đề ra 15 giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.

 

Tại hội nghị, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện ngành chức năng đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến nội dung công tác 6 tháng đầu năm. Đồng thời, nêu ra các khó khăn, hạn chế và nguyên nhân cụ thể nhằm thúc đẩy phát triển KT – XH những tháng cuối năm đạt kết quả cao hơn. Bên cạnh đó, hội nghị cũng đưa ra bàn bạc nội dung của 10 tờ trình và 2 báo cáo nhằm tới đây trình HĐND tỉnh thông qua. Trong đó có tờ trình quan trọng về mẫu Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hòa Bình và tờ trình về việc đặt tên Quảng trường Hòa Bình.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao những kết quả về KT-XH của tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm, nhất là trong bối cảnh kinh tế khó khăn, diễn biến thời tiết có nhiều bất lợi. Trong những tháng cuối năm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương khắc phục những mặt hạn chế, tập trung vào các giải pháp trọng tâm phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

 

Đồng chí Chủ tịch UBNB tỉnh đặc biệt quan tâm về vấn đề thu ngân sách Nhà nước và đề nghị các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với ngành thuế tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường công tác giám sát, thu hồi nợ đọng thuế; tập trung tái cơ cấu thúc đẩy sản xuất, từng bước nâng cao dần thu nhập, đời sống trong xây dựng nông thôn mới; quan tâm hơn nữa vấn đề môi trường, an toàn thực phẩm, đẩy mạnh xây dựng hạ tầng KCN, du lịch, dịch vụ, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư....Đặc biệt, triển khai tốt các nhiệm vụ đã được lên kế hoạch nhằm đảm bảo cho chương trình kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh đạt kết quả tốt nhất.

 

 

 

                                                                   H.Trung

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục