(HBĐT) - BCH Đảng bộ huyện Lương Sơn khoá XXV vừa tổ chức hội nghị lần thứ 4. Tại hội nghị, BCH Đảng bộ huyện đã thực hiện quy trình nhân sự bổ sung thêm 1 ủy viên BCH Đảng bộ huyện khoá XXV đối với đồng chí Nguyễn Tiến Trường, Bí thư chi bộ, Chánh án Toà án nhân dân huyện.

 

Hội nghị đã kiểm điểm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề ra các nhiệm vụ , giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

 

6 tháng đầu năm, các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt được các kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tổng sản lượng lương thực ước đạt gần 19.444 tấn. Chăn nuôi phát triển ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Trồng rừng mới được 587 ha, đạt 83,9% kế hoạch. Duy trì 363 ha nuôi trồng thủy sản. Sản xuất CN-TTCN, xây dựng ổn định, giá trị sản xuất CN-TTCN tăng 17% so cùng kỳ; tổng mức luân chuyển hàng hóa và dịch vụ ước đạt 1.551 tỷ, tăng 18% so với cùng kỳ. Thu NSNN trên địa bàn đạt gần 75 tỷ   đồng, đạt 53,9% dự toán tỉnh giao,  tăng 49,6% so với cùng kỳ năm 2015. Có 30 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, 6 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, nâng tổng số dự án trên địa bàn huyện lên 150 dự án.

 

Bên cạnh kết quả đạt được, trong 6 tháng đầu năm vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của một số cấp uỷ, chính quyền xã, thị trấn có lúc có nơi chưa kịp thời. Kinh tế HTX, tổ hợp tác, kinh tế trang trại chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh của huyện để phát triển. Tình trạng khai thác, san ủi, cải tạo mặt bằng chưa được quản lý. Việc khai thác khoáng sản trái phép vẫn xảy ra. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án còn kéo dài, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án, công trình. Tỷ lệ người dân tham gia các loại hình BHYT đạt thấp so với mức bình quân chung toàn tỉnh. Việc giải quyết đơn thư ở một số địa phương còn để tồn đọng. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp vẫn xảy ra... Hội nghị đã thống nhất đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm. 

 

Tại hội nghị, Huyện ủy Lương Sơn đã triên khai Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, BTC Huyện ủy đã công bố Quyết định số 198 của BTV Tỉnh uỷ về việc khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên theo định kỳ năm 2015. Trong đó, huyện Lương Sơn  có 1 TCCS Đảng được tặng cờ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch - vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liền; 3 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở được tặng bằng khen đạt tiêu chuẩn “Trong sạch - vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liền và 21 đảng viên được tặng bằng khen đạt tiêu chuẩn “Hoàn Thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền từ 2011 - 2015.

 

 

                                            Trần Trang (Đài Lương Sơn)

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục