Đồng chí Nguyễn Ánh Ngọc, Chủ tịch UBND xã Lạc Long (Lạc Thủy) trao đổi, phân công nhiệm vụ cho cán bộ UBND xã và cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Ánh Ngọc, Chủ tịch UBND xã Lạc Long (Lạc Thủy) trao đổi, phân công nhiệm vụ cho cán bộ UBND xã và cơ sở.

(HBĐT) - Tuy còn nhiều khó khăn nhưng đến nay, xã Lạc Long (Lạc Thủy) đã hoàn thành được 16 tiêu chí về xây dựng NTM. Hiện còn 3 tiêu chí là y tế, văn hóa và giáo dục đã được xã xây dựng lộ trình, phấn đấu đến năm 2018 sẽ hoàn thành. Kết quả này ghi dấu ấn đậm nét của “nữ tướng” Nguyễn Ánh Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã. Sau 2 nhiệm kỳ được tín nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy xã, tháng 5/2015, đồng chí Nguyễn Ánh Ngọc được luân chuyển bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Lạc Long. Chị là một trong nhiều cán bộ nữ huyện Lạc Thủy được tín nhiệm trao trọng trách và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Ánh Ngọc cho biết: Những năm qua, BTV Huyện ủy và các cấp ủy Đảng trong toàn huyện thường xuyên quan tâm đến công tác cán bộ nữ; tích cực tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo về công tác cán bộ nữ. Qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất cao trong tạo nguồn cán bộ nữ, xây dựng quy hoạch cán bộ nữ. Huyện cũng đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, bố trí, sắp xếp công việc, luân chuyển vị trí việc làm nhằm tạo điều kiện cho cán bộ nữ phát huy trình độ chuyên môn, năng lực. Đặc biệt, thời gian gần đây, nhiều cán bộ nữ được giao nhiệm vụ chủ chốt tại các cơ quan, đơn vị. Chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ, phối hợp tích cực từ các ban, ngành liên quan nên đều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Theo số liệu thống kê, huyện Lạc Thủy hiện có 2.038 cán bộ, trong đó có 1.292 cán bộ nữ (chiếm 63,4%). Có 109 cán bộ nữ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Nhờ thực hiện tốt việc quy hoạch, tạo nguồn nên công tác cán bộ nữ giai đoạn 2015 - 2020 đã có nhiều chuyển biến tích cực so với giai đoạn 2010 - 2015. Cụ thể, nhiệm kỳ 2015 - 2020 có 10/39 UV BCH Đảng bộ huyện là nữ (chiếm gần 26%), trong khi nhiệm kỳ trước tỷ lệ này có 15%; tỷ lệ UVTV Huyện ủy nhiệm kỳ này chiếm 18%, cao gấp đôi nhiệm kỳ trước (chỉ đạt 9% - PV). Cán bộ nữ hiện đang giữ chức trưởng, phó các phòng, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức CT -XH của huyện có 25 đồng chí, chiếm 31%.  

Ấn tượng hơn cả là sau cuộc bầu cử HĐND các cấp vừa qua, huyện Lạc Thủy có gần 30% đại biểu HĐND huyện và 23% đại biểu HĐND xã là nữ. Đáng lưu ý, có một số nơi như thị trấn Chi Nê, các xã: Đồng Tâm, Phú Thành, Đồng Môn, Liên Hòa, Hưng Thi, Lạc Long, tỷ lệ nữ tham gia HĐND xã trên 25%. Đặc biệt, thị trấn Thanh Hà đại biểu HĐND nữ chiếm 32% và cao nhất là xã Cố Nghĩa với 37,5%. Kết quả này thể hiện huyện Lạc Thủy đã làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn và đồng thời là sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, hành động của cấp ủy, sự tín nhiệm của nhân dân. Đây là cơ hội tốt để cán bộ nữ phát huy năng lực, sở trường cũng như tham gia tiếng nói mạnh mẽ trong các vấn đề phát triển    KT - XH nói chung, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ nói riêng.  

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phạm Văn Đức, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy khẳng định: Dựa trên những kết quả đã đạt được trong công tác cán bộ nữ thời gian qua, Ban Tổ chức Huyện ủy sẽ tham mưu cho BTV Huyện ủy lãnh chỉ đạo các cấp ủy Đảng tăng cường kiểm tra, giám sát, hàng năm đánh giá việc thực hiện công tác cán bộ nữ. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể CT -XH tham gia giám sát, phản biện xã hội về chính sách liên quan đến công tác cán bộ nữ. Đồng thời tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ hàng năm, giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo, trong đó, chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.  

                                                      

 

                                                                         Dương Liễu 

 

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục