Ông Bùi Văn Mưng, người có uy tín  của xóm Bưng, xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) nghiên cứu, tìm hiểu thông tin trên  báo Đảng bộ tỉnh.

Ông Bùi Văn Mưng, người có uy tín của xóm Bưng, xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) nghiên cứu, tìm hiểu thông tin trên báo Đảng bộ tỉnh.

(HBĐT) - Nằm cách trung tâm xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) 4 km, xóm Bưng hiện có 145 hộ, hơn 600 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Mường (chiếm 90%). Những năm qua, nhờ phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong việc thông tin báo Đảng đến người dân đã góp phần giúp xóm ổn định phát triển KT-XH, đảm bảo ANTT.

 

Cùng cán bộ xã Nhân Nghĩa, chúng tôi đến gặp ông Bùi Văn Mưng, người có uy tín ở xóm Bưng. Điềm đạm, hoà nhã, mến khách là những gì chúng tôi thấy khi tiếp xúc với người CCB này. Qua tìm hiểu được biết, năm 1976, ông lên đường nhập ngũ khi  21 tuổi. Chiến tranh kết thúc, ông tiếp tục công tác trong quân đội tại Lữ đoàn Công binh 543 (Quân khu 2). Đến năm 2009, ông về nghỉ chế độ, tham gia sinh hoạt Đảng ở chi bộ, hiện là chi hội trưởng Chi Hội CCB xóm. Được nhân dân tín nhiệm bầu làm người có uy tín từ năm 2014, với phương châm làm việc “thẳng, thật, truyền đạt đến nơi đến chốn”, ông luôn nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trực tiếp đưa thông tin các lĩnh vực chính trị, KT-XH, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trên các ấn phẩm báo, tạp chí đến với người dân. ông Mưng cho biết: “Với vai trò người có uy tín trong cộng đồng, hàng tuần, tôi được nhận 2 số báo Dân tộc và phát triển; 6 số Báo Hoà Bình; 2 ấn phẩm Đoàn kết và phát triển của Tạp chí Cộng sản để nghiên cứu và tuyên truyền cho nhân dân. Sau đó, toàn bộ số báo được chuyển về tủ sách của nhà văn hoá xóm để bà con đọc và nghiên cứu. Qua đó phát huy tối đa hiệu quả phản ánh thông tin mà báo chí mang lại cho nhân dân”.

 

Qua nghiên cứu kỹ lưỡng thông tin trên các báo, ông đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân thông qua lồng ghép vào các cuộc họp xóm. Đối với ông, những thông tin thu thập được qua báo, tạp chí như các chủ trương, chính sách, những tiến bộ KH-KT, tấm gương người tốt - việc tốt, mô hình phát triển kinh tế hiệu quả... chính là cẩm nang để người có uy tín trang bị cho bản thân và phục vụ công tác tuyên truyền để nhân dân nắm được và học tập. Là địa bàn vùng sâu, vùng xa nên không phải người dân nào cũng có điều kiện để tiếp cận với báo chí. Nắm bắt kịp thời thực trạng đó, ông đã phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, gia đình, dòng họ sử dụng thông tin trên báo Đảng để tuyên truyền, vận động người dân xây dựng nếp sống văn minh, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan. Đồng thời, vận động nhân dân học tập các mô hình kinh tế hay, điển hình tiên tiến, trang bị kiến thức về pháp luật và đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống...

 

Nhờ những thông tin chính thống trên báo Đảng, nhân dân xóm Bưng đã nâng cao nhận thức, hiểu rõ lợi ích và ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM. Qua 5 năm, người dân đã hiến hơn 1 ha đất để làm đường giao thông và các công trình phúc lợi xã hội, đóng góp hơn 3.000 ngày công lao động. Nhân dân tích cực hưởng ứng chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ năm 2012 đến nay, bà con trong xóm đã chuyển đổi diện tích đất ruộng kém hiệu quả, kết hợp cải tạo vườn tạp được hơn 8 ha trồng cây có múi (cam, bưởi), cây mía tím, mía trắng, cà gai...  Đồng thời, phát triển mạnh lâm nghiệp với hơn 75 ha trồng keo, bạch đàn. Qua đó, nâng thu nhập bình quân đầu người của xóm từ 11 triệu đồng (năm 2011) lên 15 triệu đồng (năm 2015). Bên cạnh đó, tình hình ANTT được đảm bảo, không có tệ nạn xã hội và các vụ việc phức tạp xảy ra. Năm 2014, xóm được nhận giấy khen của Công an huyện công nhận là “Địa bàn an toàn”.

 

Đồng chí Bùi Văn Vưn, Bí thư Đảng uỷ xã nhấn mạnh: “Vai trò của người có uy tín trong cộng đồng như ông Bùi Văn Mưng vô cùng quan trọng. Qua nghiên cứu ấn phẩm báo, tạp chí đã trang bị thêm kiến thức cho bản thân để cùng với cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể giáo dục, tuyên truyền một cách sâu rộng, không để người dân thiếu thông tin, kiến thức. Cá nhân ông Mưng là người có uy tín mẫu mực, luôn gương mẫu trong thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, là tấm gương sáng để cán bộ và nhân dân noi theo”.

 

 

                                                                Thanh Sơn

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục