Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố Hòa Bình tại lễ thắp nến tri ân.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố Hòa Bình tại lễ thắp nến tri ân.

(HBĐT) - Tối 26/7, tại Nghĩa trang liệt sỹ chiến dịch Hòa Bình, BTV Tỉnh Đoàn phối hợp với Thành Đoàn Hòa Bình, Đoàn thanh niên Khối CCQ tỉnh tổ chức lễ thắp nến tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ. Tham dự có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố Hòa Bình và hơn 400 ĐV-TN đến từ các cơ sở Đoàn đã tham gia buổi lễ.

 

Sau phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn của các anh hùng, liệt sỹ, đại biểu, ĐV- TN các đơn vị đã thắp nến, dâng hương, hoa tại các phần mộ. Đây là việc làm đầy ý nghĩa, thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc, sự tri ân của thế hệ trẻ hôm nay với thế hệ cha anh đi trước đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

 

Lễ thắp nến tri ân nằm trong chuỗi hoạt động của tuần lễ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” diễn ra hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 trong cả nước. Tại tỉnh ta, lễ thắp nến tri ân diễn ra đồng loạt vào tối 25-26/7 tại 25 nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm trong toàn tỉnh với hơn 2.500 mộ liệt sỹ được tuổi trẻ thắp lên ngọn nến tri ân, truyền đi thông điệp “mỗi ngọn nến- một tấm lòng; mỗi ĐVTN một việc làm ý nghĩa thiết thực.”

 

Hướng về các anh hùng, liệt sỹ, người có công với cách mạng, từ trung tuần tháng 7, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng, như: tu sửa, dọn dẹp nghĩa trang, nhà bia tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ trên địa bàn; thăm hỏi, tặng quà gia đình TNXP, người có công; đóng góp ngày công lao động giúp đỡ gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn… 

 

* Chiều cùng ngày, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, BTV Tỉnh Đoàn phối hợp với Thành Đoàn Hòa Bình tổ chức thành 3 đoàn, cùng với các đơn vị tài trợ là ĐTN: Ngân hàng VP Bank chi nhánh Hòa Bình, Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại Hòa Bình, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tám Oanh đã đến thăm hỏi, tặng quà 12 thương, bệnh binh, gia đình thân nhân liệt sỹ khó khăn trên địa bàn thành phố.

 

 

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, Tỉnh Đoàn Hòa Bình và các nhà tài trợ tặng quà cho hộ gia đình bệnh binh Đinh Văn Đo, tổ 13B, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình).

 

Tại mỗi nơi đến thăm, các đoàn đã tặng mỗi gia đình 1 phần quà trị giá 500.000 đồng. Đồng thời thăm hỏi sức khỏe, động viên các thương, bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, nêu gương sáng trong thời bình, động viên con cháu tiếp tục chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương.

 

                                                                                               

 

                                                                            H.Y

 

 

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục