(HBĐT) - Ngày 7/10, các đại biểu Quốc hội khoá XIV, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, UV BCH T.Ư Đảng, UV BTV Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội; Nguyễn Tiến Sinh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Y tế đã tiếp xúc cử tri thành phố Hoà Bình. Dự buổi tiếp xúc có lãnh đạo UB MTTQ, các sở, ngành của tỉnh, thành phố Hoà Bình và 200 đại biểu cử tri thuộc 15 xã, phường trên địa bàn thành phố.

 

  Cử tri thành phố Hoà Bình nêu ý kiến kiến nghị với các địa biểu Quốc hội tại buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nghe đại biểu Nguyễn Thanh Hải thông tin tóm tắt hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Hoà Bình từ sau kỳ họp thứ nhất đến trước kỳ họp thứ hai; dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XIV được khai mạc vào  ngày 20/10 tại Thủ đô Hà Nội. Tại kỳ họp Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 4 dự án luật, 1 dự thảo Nghị quyết, cho ý kiến về 14 dự án Luật; xem xét các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN năm 2016; kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách T.Ư năm 2017; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; giám sát tối cao việc thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp… và nhiều nội dung quan trọng khác.

 

Cử tri thành phố Hòa Bình đã kiến nghị những vấn đề quan tâm tạo điều kiện phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân như: tình trạng thiếu nước sản xuất cho diện tích đất nông nghiệp còn lại sau khi nhà nước thu hồi đất xây dựng các công trình, dự án tại xã Dân Chủ; vấn đề trạng ô nhiễm do nguồn nước thải của Công ty may Việt – Hàn; thực hiện chế độ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đối tượng thương binh liệt sỹ, chất độc da cam; tăng cường giám sát thực hiện cải cách thủ tục hành chính; nguy cơ, thực trạng ô nhiễm mỗi trường từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các nhà máy, dự án trên địa bàn thành phố; vấn đề mất an toàn vệ sinh thực phẩm; dự án xây dựng khu trung tâm văn hóa phường Chăm Mát kéo dài nhiều năm chưa triển khai; chế độ cho cán bộ đặc thù ở cơ sở; việc xây dựng, ban hành Luật Công vụ; công tác quản lý, kiểm soát việc mua bán, chuyển nhượng đất của người dân…

 

Thay mặt Đoàn, đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã trao đổi, làm rõ thêm những vấn đề cử tri kiến nghị, quan tâm, đồng thời ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của cử tri để chuyển tải đến Quốc hội và cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

 

* Chiều cùng ngày, các đại biểu Quốc hội tiếp tục có cuộc tiếp xúc cử tri tại huyện Kỳ Sơn. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo UB MTTQ, các sở, ngành của tỉnh, huyện Kỳ Sơn và 80 đại biểu cử tri thuộc các xã, Dân Hạ, Mông Hoá và thị trấn Kỳ Sơn.

 

Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Kỳ Sơn.

 

Thay mặt Đoàn, đại biểu Bùi Thu Hằng đã báo cáo đến cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XIV, thông tin tóm tắt hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Hoà Bình từ sau kỳ họp thứ nhất đến trước kỳ họp thứ hai.

 

Cử tri huyện Kỳ Sơn đã phản ảnh với đại biểu Quốc hội những vấn đề quan tâm tại địa phương như việc mất an toàn khi đi qua ngầm đường Bãi Nai - Bai Réo vào mùa mưa lũ cần nâng cao ngầm hoặc làm cầu dân sinh; đơn vị thi công lắp đặt cống xả nước trên tuyến đường cao tốc Hoà Lac - Hoà Bình đoạn qua xã Mông Hoá để hướng xả vào nhà dân, vị trí lắp đặt cao dẫn đến thoát nước chậm gây ứ đọng ảnh hưởng đến đời sống người dân; công tác đào tạo, tuyển dụng cán bộ, nhất là con em người dân tộc thiểu số còn nhiều bất cập; thủ tục giải quyết chế độ chính sách cho người đi dân công hoả tuyến còn nhiều vướng mắc; tuyến đường 445 xuống cấp cần được nâng cấp, sửa chữa;  đề nghị mở rộng địa giới thị trấn Kỳ Sơn chưa được giải quyết; Quốc lộ 6 đoạn qua thị trấn Kỳ Sơn không có rãnh thoát nước làm nước thải tràn ra đường ảnh hưởng đến giao thông…

 

Các ý kiến của cử tri được đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh trao đổi, làm rõ thêm, đồng thời tổng hợp để báo cáo Quốc hội và các ngành chức năng xem xét, giải quyết.

 

 

                                                                              Hà Thu

 

Các tin khác


Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nhịp sống mới ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục