Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, từ chỗ hư hỏng về tư tưởng chính trị, không còn tin Đảng mà đi con đường khác là nguy hiểm khôn lường.

 

      Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trong tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ

 

Tiếp tục chương trình chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2, sáng 18/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đại biểu Quốc hội khóa XIV và các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ để lắng nghe, tiếp nhận những ý kiến của cử tri gửi tới Quốc hội.

 
Cử tri quận Tây Hồ vui mừng về những chuyển biến tích cực trên nhiều mặt của đời sống xã hội; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, sự điều hành của Chính phủ, đất nước tiếp tục giữ vững sự ổn định và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Cử tri cũng bày tỏ quyết tâm đóng góp công sức vào tiến trình này thông qua những việc làm thiết thực, hiệu quả.

 

Cử tri cho rằng công tác xây dựng Đảng, nhất là qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đã có tác dụng ngăn ngừa, cảnh báo, răn đe, đẩy lùi một số biểu hiện suy thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Cử tri Vũ Danh Lam, phường Phú Thượng mong muốn thời gian tới Đảng, Nhà nước cần có những biện pháp quyết liệt, nghiêm minh để xử lý tham nhũng, tiêu cực, không có vùng cấm; tăng cường việc kiểm tra, công khai tài sản của cán bộ, công chức.

 

Đồng tình với ý kiến này, cử tri Hoàng Công Thi băn khoăn nhiều vụ việc tham nhũng, tiêu cực là do báo chí và nhân dân phát hiện chứ không phải do các cơ quan chức năng và đề nghị phải phát huy vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân.

Cử tri Nguyễn Sỹ Mỵ mong rằng cần có quyết tâm cao để đưa những chủ trương, nghị quyết đã đề ra vào thực tế cuộc sống. Theo cử tri điều quan trọng là phải giữ cho được kỷ cương phép nước.

Nhiều ý kiến tại buổi tiếp xúc cũng đề nghị Quốc hội tăng cường giám sát, nhất là giám sát chuyên đề về sử dụng vốn ODA, hay đầu tư theo hình thức BOT để chấn chỉnh kịp thời việc đầu tư dàn trải, không hiệu quả, lãng phí; khắc phục tình trạng đua nhau làm dự án. Theo cử tri đã đầu tư thì phải đảm bảo phát triển bền vững, trong đó đặc biệt quan tâm tới vấn đề bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

 

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận những ý kiến tâm huyết, xây dựng, chân tình của cử tri đã nêu, thể hiện rõ trách nhiệm với đất nước và hoạt động của Quốc hội, đại biểu Quốc hội.

 

Trao đổi với cử tri về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tiêu cực, Tổng Bí thư nhấn mạnh: đây là nhiệm vụ cơ bản lâu dài. Đảng ta đã có rất nhiều nghị quyết về xây dựng Đảng, Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) vừa rồi lại có nghị quyết về xây dựng Đảng. Nhưng mỗi lần có trọng tâm riêng.

 

Điểm mới của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là đưa ra nhận diện thế nào là suy thoái về tư tưởng chính trị, thế nào là tự diễn biến, tự chuyển hóa, biện pháp giải quyết như thế nào.

 

Tham nhũng là một quốc nạn, nhưng lãng phí cũng rất ghê gớm, có khi còn lớn hơn tham nhũng. Nếu tham nhũng, con người hư hỏng dẫn đến tự diễn biến, tự chuyển hóa lúc nào không biết, chỉ trong gang tấc, một bước rất ngắn. Từ chỗ hư hỏng về tư tưởng chính trị, tức là không còn tin Đảng, Mác - Lênin, Bác Hồ mà rồi đi con đường khác là nguy hiểm khôn lường.

 

Tổng Bí thư cũng chỉ rõ: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, quốc phòng an ninh là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu. Làm tốt những công việc này sẽ tạo được ổn định, phát triển của đất nước; chăm lo đời sống nhân dân.

Nhìn lại có thể thấy, chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, vị thế như ngày nay. Tuy nhiên, trên con đường đi lên tất yếu nảy sinh nhiều khó khăn, thách thức; khi xem xét vấn đề gì cũng phải đặt trong tổng thể, toàn diện, khách quan, biện chứng, không phiến diện, một chiều.

Tại cuộc tiếp xúc, Tổng Bí thư cũng đã trao đổi với cử tri về việc chăm lo kiện toàn bộ máy ở cơ sở, tinh giản biên chế và cho biết sắp tới./.

 

                                                                                             

                                                                                  Theo VOV.VN

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục