Ngày 18-1, tại TP Hải Phòng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác đã tới thăm, chúc tết Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Công an TP Hải Phòng.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy của Bộ Tư lệnh Quân khu 3

Đến thăm và chúc tết tập thể chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Hải quân, thông qua cầu truyền hình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nói chuyện, chúc tết quân và dân đảo Trường Sa Lớn, đảo Song Tử Tây, đảo Sinh Tồn. Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi tới đồng bào, chiến sĩ đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên đảo Trường Sa Lớn, đảo Song Tử Tây, đảo Sinh Tồn và các đảo khác của cả nước những lời thăm hỏi, tình cảm thân thương của Đảng, Nhà nước và đồng bào ở đất liền. Chủ tịch nước chúc nhân dân và chiến sĩ trên các đảo tổ chức vui xuân, đón Tết Đinh Dậu vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm. Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Đảng, Nhà nước và đồng bào ở đất liền luôn luôn quan tâm và dành những tình cảm đặc biệt đối với đồng bào và chiến sĩ đảo Trường Sa Lớn, đảo Song Tử Tây, đảo Sinh Tồn và các đảo khác của cả nước.

Chủ tịch nước mong đồng bào, chiến sĩ trên các đảo khắc phục khó khăn để tổ chức các hoạt động vui xuân, đón tết. Cán bộ, chiến sĩ, quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên các đảo của cả nước luôn mạnh khỏe, nỗ lực xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển của Tổ quốc.

Nói chuyện, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Hải quân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc của Quân chủng Hải quân trong những năm qua. Quân chủng Hải quân đã luôn quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, kiên cường trụ vững, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Cùng với đó, Hải quân nhân dân Việt Nam tích cực bảo vệ các hoạt động kinh tế biển, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên các vùng biển xa, thực sự là chỗ dựa và niềm tin vững chắc của nhân dân ta trên các vùng biển, đảo... Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu, cùng với việc quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân cần chủ động nắm chắc diễn biến tình hình trên biển, nâng cao khả năng phân tích, đánh giá, dự báo, nhất là về âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp chiến lược; xử lý linh hoạt, đúng đắn các tình huống phức tạp trên biển, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Quân chủng Hải quân cần tập trung xây dựng lực lượng, cả lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên và tự vệ biển; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao trong các tình huống.

Đến thăm và chúc tết tập thể chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Quân khu 3 là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc; là cửa ngõ phía Đông, Tây và Nam thủ đô Hà Nội; một trong những vùng kinh tế động lực của các tỉnh phía Bắc và cả nước; nơi có tiềm năng, lợi thế về nhiều mặt. Vì vậy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 phải chú trọng công tác nắm, nghiên cứu, đánh giá và dự báo các tình huống phức tạp xảy ra, đặc biệt là trên các vùng biển, đảo, biên giới; phải kịp thời phát hiện mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động để chủ động có phương án ứng phó, ngăn chặn, đẩy lùi từ xa. Quân khu 3 phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện sát với thực tế chiến đấu, với phương án tác chiến trong chiến tranh hiện đại; chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, có tính lưỡng dụng trong thời bình và khi có tình huống xảy ra. 

Đến thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hải Phòng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu, lực lượng công an phải tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của TP; nâng cao hiệu quả công tác nắm và dự báo tình hình, chủ động triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn, bảo đảm an ninh, an toàn các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất. Công an Hải Phòng cần tập trung tấn công, trấn áp tội phạm; triệt xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; không để hình thành các băng nhóm, tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.  

Dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã đến dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Tràng Kênh (thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên); thăm, chúc tết và tặng quà gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang, liệt sĩ Công an nhân dân Nguyễn Hồng Quân (phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng), thương binh hạng 1/4 Bùi Văn Biển (xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên). 

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận và biểu dương những thành tựu của Hải Phòng trong năm 2016, giúp TP thực sự thay da đổi thịt với những kết quả rất rõ nét, toàn diện. Đồng tình với những phương hướng, nhiệm vụ Hải Phòng đề ra trong năm 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn Hải Phòng cần tiếp tục rút kinh nghiệm, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư mạnh mẽ hơn nữa, theo hướng công nghệ cao, năng lượng sạch; đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư nước ngoài ở mọi cấp, ngành. 

Ngày 18-1, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm, chúc tết và trao 50 phần quà (mỗi phần 1 triệu đồng) tặng đối tượng chính sách, người có công và hộ nghèo ở xã Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum); trao 100 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) tặng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum; trao quà tặng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

 

                                                                Theo SGGP

Các tin khác


Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục