(HBĐT) - Sáng 3/2 (tức mồng 7 Tết), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã dự lễ hưởng ứng và triển khai “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Kho Kỹ thuật Tổng hợp 102 thuộc huyện Cao Phong - Chương trình do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức. Cùng tham dự chương trình ý nghĩa này có đồng chí Trần Thanh Mẫn, UV BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, UV BCH T.Ư Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; đại diện T.Ư Đoàn; Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam. Phía tỉnh ta có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UV BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh, Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thanh Mịch, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Hà Tất Đạt, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và đại diện một số sở, ngành.

 

Trước khi tham gia buổi lễ trồng cây, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền tỉnh ta (tại hội trường Tỉnh ủy). Nghe đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khái quát về tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Tình hình vui xuân, đón tết của tỉnh, trong đó khẳng định: Nhân dân các dân tộc của tỉnh Hòa Bình đã đón Tết Đinh Dậu an lành, tươi vui, an toàn và tiết kiệm. Việc chăm lo tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách được thực hiện chu toàn. Các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân diễn ra sôi nổi từ khu vực nông thôn đến thành thị. Ngay sau Tết, Hòa Bình đã triển khai Tết trồng cây; chuẩn bị các hoạt động thu hút đầu tư; lễ giao quân…

 

 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại lễ hưởng ứng, phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Kho 102, Cao Phong.

 

Phát biểu tại lễ phát động trồng cây ( tại Kho 102), thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao những đóng góp hiệu quả của bộ đội biên phòng trong bảo vệ chủ quyền, giúp dân phát triển kinh tế, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào trên các tuyến biến giới cũng như việc nhường cơm sẻ áo của các chiến sĩ biên phòng nhằm giúp các em học sinh nghèo ham học được nuôi dưỡng ước mơ học con chữ qua chương trình “Nâng bước em tới trường” do Bộ Tư lệnh BĐBP phát động thực hiện từ nhiều năm qua. Đặc biệt, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao việc Bộ Tư lệnh lựa chọn cây để trồng tại khu vực Kho 102. Phó Chủ tịch nước cũng đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực phát triển kinh tế xã hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hòa Bình nói chung, huyện Cao Phong nói riêng thời gian qua, tin tưởng rằng Hòa Bình sẽ vững bước trên con đường đổi mới và phát triển.

 

 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các đại biểu trồng cây tại Kho kỹ thuật Tổng hợp 102, Cao Phong

 

 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các đại biểu trồng cây tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102, Cao Phong

 

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao các phần quà thiết thực gửi tới Bộ Tư lệnh BĐBP, cán bộ chiến sĩ Kho 102, huyện Cao Phong và tặng 50 suất quà cho 50 cháu học sinh là con bộ đội, gia đình chính sách, gia đình khó khăn vượt khó vươn lên học giỏi. Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP cũng trao tặng 50 suất quà cho các cháu học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn (trị giá mỗi suất 1 triệu đồng). Hưởng ứng lễ phát động, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các đại biểu và cán bộ, chiến sỹ Kho 102 đã cùng tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trong không khí vui tươi, phấn khởi tràn ngập sắc xuân.

 

 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc thịnh tặng quà cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cao Phong.

 

 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học giỏi.

 

                                                                                     Thúy Hằng

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục