(HBĐT) - Cũng trên quốc lộ 6, tại dốc Kẽm, ngày 11/12/1951, một tiểu đoàn chủ lực cùng Tiểu đoàn 616, Đại đội 16 bộ đội địa phương và du kích xóm Dụ, xã Mông Hóa đã phục kích diệt 2 trung đội, phá hủy 11 xe, giải thoát trên 100 đồng bào bị giặc bắt đi làm phu
Ngày 12/12/1951, một toán quân địch từ TX Hòa Bình theo đường 6 hành quân lên Mai Đà đã vấp phải sức giáng trả quyết liệt của Tiểu đoàn 353 thuộc Trung đoàn 66 bộ đội chủ lực cùng bộ đội địa phương và du kích xã Bình Thanh, tại Giang Mỗ, cách thị xã chừng 8 km. Trên 1 đại đội âu - Phi bị tiêu diệt và bắt sống, 6 xe cơ giới của địch bị phá hủy, trong đó có 1 xe tăng. Trong trận này nổi lên tấm gương anh Cù Chính Lan, cổ vũ mạnh mẽ phong trào thi đua giết giặc trên toàn mặt trận.
Ngày 22/12/1951, lại một chiến thắng vang dội trên sông Đà. Trong vòng 20 phút chiến đấu trên một trận địa phục kích dài 6 km, bộ đội và du kích đã đánh tan một đoàn tàu chiến, ca nô của địch, bắn chìm một tàu Mônitô và 6 ca nô. Tại hướng đường 21, bộ đội du kích tiến công tiêu diệt các cụm đóng ở Tứ Điền, Đồi Xim.
Những trận tiến công địch trên các trục giao thông thủy, bộ không chỉ tiêu diệt một phần sinh lực, phương tiện chiến tranh của địch mà quan trọng hơn là chặt đứt con đường chi viện tiếp tế của chúng, bao vây cô lập các vị trí địch, nhất là cụm địch ở khu vực TX Hòa Bình.
Hòa cùng tiếng súng tiến công địch ở mặt trận Hòa Bình, quân và dân nhiều nơi ở đồng bằng Bắc Bộ cũng lợi dụng địch sơ hở nổi dậy phá vỡ từng mảng hệ thống chiếm đóng của chúng, mở các khu du kích trong lòng địch, thiết thực phối hợp, chia lửa với quân dân mặt trận Hòa Bình.
Phấn khởi trước chiến thắng, cán bộ, quân dân trong tỉnh càng hăng hái tham gia phục vụ chiến dịch. Nhân dân các dân tộc trong tỉnh từ vùng tự do đến vùng địch chiếm đóng, từ vùng thấp đến vùng cao hăng hái đi dân công sửa đường, bắc cầu, vận chuyển lương thực, vũ khí. Nhiều chị em không ngại hy sinh, gian khổ làm nhiệm vụ tải thương trong chiến đấu, không e dè làm nhiệm vụ ngày đêm chăm sóc thương binh.
Hòa nhịp với các mặt công tác chiến đấu, phục vụ chiến đấu, Tỉnh ủy tích cực chỉ đạo công tác khôi phục, củng cố phong trào vùng địch chiếm đóng. Nhiều cán bộ của huyện, tỉnh được phân công đã dựa vào quần chúng luồn sâu vào các xóm, xã nằm trong vùng địch kiểm soát liên lạc với cán bộ, đảng viên, quần chúng cốt cán ở cơ sở. Do có cán bộ của tỉnh, huyện bám sát chỉ đạo, giúp đỡ, lại được chiến thắng dồn dập của ta tiếp sức, phong trào ở các xã bị địch chiếm đóng đã được củng cố như: Quỳnh Lâm, Hòa Bình, Thịnh Lang, Trung Minh, Mông Hóa...
Trước những đòn tiến công dồn dập của quân ta, giặc Pháp đã ra sức củng cố các vị trí đóng quân, tăng cường tuần tra bảo vệ các tuyến giao thông, nhất là trục đường số 6 và 21. Chúng bắt nhân dân ở khu vực chiếm đóng rời nhà vào ở sát vị trí Quỳnh Lâm, Trung Minh, Thịnh Lang, Hòa Bình... để dễ bề kiểm soát và làm bức bình phong che chắn cho chúng hoặc đuổi dân làm thành khu vực không người (Hùng Sơn, Cao Sơn, Nhuận Trạch). Để bổ sung quân số bị thiếu hụt, nguồn lương thực, thực phẩm không đầy đủ, địch tăng cường bắt lính, vơ vét thóc gạo, vật nuôi của nhân dân vùng tạm chiếm một cách trắng trợn.
Mặc dù bị nhiều đòn đánh đau, địch vẫn ráo riết tổ chức các cuộc càn quét rộng ra xung quanh các vị trí, dọc đường giao thông, tung biệt kích, thọc vào quấy rối hậu phương của ta.
(Còn nữa)
H.N (TH)
Theo Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hòa Bình (1929 - 2010)