(HBĐT) - Thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo về nguyên tắc, không quá tập trung về hình thức tổ chức mà dành nhiều thời gian bàn về các vấn đề “sát sườn” của tuổi trẻ, đó là 3 đặc điểm nổi bật đã được chỉ ra sau khi các Huyện, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc hoàn thành công tác tổ chức Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở.

 

Được lựa chọn tổ chức điểm của huyện Yên Thủy, Đại hội Đoàn xã Yên Lạc được chuẩn bị kỹ lưỡng cả về hình thức và nội dung thực sự là đợt sinh hoạt chính trị, diễn đàn của tuổi trẻ trên địa bàn.

 

Đồng chí Bạch Thanh Chương, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh Đoàn cho biết: Để Đại hội Đoàn các cấp diễn ra thành công, đảm bảo đúng quy định, điều lệ, từ tháng 8/2016, BTV Tỉnh Đoàn đã ra quyết định thành lập tổ chỉ đạo Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh với các tiểu ban: tuyên truyền, hậu cần, nhân sự, nội dung và yêu cầu các Huyện, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc thành lập tổ chỉ đạo cùng cấp. Đồng thời chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh Đoàn cung cấp số điện thoại Ban và chuyên viên được phân công phụ trách đến các cơ sở Đoàn nhằm kịp thời giải quyết thắc mắc trong tổ chức Đại hội. Một số đơn vị như: Thành Đoàn, Huyện Đoàn Lương Sơn, Kỳ Sơn đã tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, trong đó, đặc biệt chú trọng đến văn kiện - một trong những nội dung có nhiều đổi mới nhất tại Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017- 2022.

 

Tháng 1/2017, Đoàn thanh niên xã Thành Lập (Lương Sơn) được chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở trong toàn tỉnh. BTV Tỉnh Đoàn đã triệu tập Bí thư, Phó Bí thư các Huyện, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc, các cơ sở Đoàn trong huyện về dự Đại hội. Về cơ bản, Đại hội được chuẩn bị chu đáo, diễn ra thành công tốt đẹp. Ngay sau Đại hội đã tiến hành họp, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế trong nội dung, trình tự để các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh rút kinh nghiệm khi tổ chức điểm tại địa phương đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định, điều lệ Đoàn.

 

Đến ngày 15/2, 100% Huyện, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc hoàn thành tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở, đảm bảo đúng tiến độ T.ư Đoàn đặt ra. Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh Đoàn, nhìn chung, các cơ sở Đoàn đã xây dựng văn kiện theo hướng ngắn gọn, xúc tích, phản ánh đầy đủ kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh - thiếu niên cơ sở. Tham luận trình bày trước Đại hội có sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, tập trung thảo luận các mặt công tác của Đoàn và các vấn đề ĐV-TN  quan tâm hiện nay, đồng thời đóng góp những ý kiến có giá trị xây dựng giải pháp thực hiện phương hướng công tác nhiệm kỳ mới. Công tác tuyên truyền được các cơ sở Đoàn chú trọng bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú; cơ sở vật chất phục vụ Đại hội được chuẩn bị chu đáo trên tinh thần tiết kiệm. Về nhân sự Đại hội, 100% cơ sở Đoàn giới thiệu nhân sự và tiến hành bầu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đảm bảo đúng quy định, đảm bảo về cơ cấu nữ, dân tộc thiểu số, số dư trên 15%. Nhân sự được giới thiệu bầu trực tiếp tại Đại hội đều trúng cử với tỷ lệ phiếu trên 95%...

 

Tuy nhiên, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh Đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận: Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội  cần rút kinh nghiệm về một số nội dung như: công tác bầu cử chưa chuẩn bị chu đáo và đảm bảo khoa học, nhất là khâu kiểm phiếu; việc phân công điều hành trong đoàn chủ tịch cơ bản tập trung ở Bí thư, Phó Bí thư, các đồng chí còn lại ít được phát huy; chưa quan tâm tổ chức các hoạt động mang tính hành động của tuổi trẻ sau Đại hội… Đây là những điểm sẽ được các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh chú trọng sửa chữa, khắc phục ngay để Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự trở thành diễn đàn của tuổi trẻ.

 

 

                                                                                        Hải Yến

 

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục