(HBĐT) - Chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, tôn trọng nhân dân; tận tụy, trung thực và liêm khiết trong công việc; đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Đó là những nội dung cơ bản, thiết thực nhất đã và đang được Đảng bộ xã Hào Lý (Đà Bắc) triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Tìm hiểu thực tế tại Đảng bộ xã Hào Lý cho thấy, thực hiện Chỉ thị số 03 trên địa bàn xã giai đoạn 2011 – 2015 đã góp phần quan trọng tạo nên những chuyển biến tích cực trong đạo đức, tác phong, lối sống của cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, việc thực hiện cũng bộc lộ một số hạn chế như sự chuyển biến về nhận thức chưa đồng đều; tính tự giác “làm theo” ở một số cá nhân, đơn vị, cơ sở chưa cao. Đặc biệt là hiệu quả công tác tuyên truyền chưa tốt, nội dung chưa phong phú, hình thức đơn điệu. Vì vậy, khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, Đảng bộ xã đã nhìn thẳng vào tồn tại của việc thực hiện Chỉ thị số 03, rút kinh nghiệm để việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

Khắc phục những khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, cán bộ bộ phận “Một cửa” xã Hào Lý (Đà Bắc) luôn nêu cao tinh thần  trách nhiệm trong tiếp dân, giải quyết công việc được giao.

Đảng bộ xã Hào Lý có 13 chi bộ trực thuộc với gần 140 đảng viên. Ngay sau nhận kế hoạch, hướng dẫn của Huyện ủy, Đảng bộ xã đã tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị đến gần 80 đại biểu là chi ủy viên các chi bộ, lãnh đạo các ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức xã và đại diện mỗi chi bộ từ 2 - 3 đảng viên. Mục tiêu đặt ra là quan tâm tập trung vào đối tượng cấp ủy, người đứng đầu vì đây sẽ là những người tiên phong gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện. Sau khi triển khai hội nghị ở cấp xã, Đảng ủy đã photo Chỉ thị, các văn bản liên quan gửi đến từng thôn, xóm. Những người đứng đầu cấp ủy, hội, đoàn thể có trách nhiệm tuyên truyền, vận động đến cán bộ, đảng viên, hội viên.

Xây dựng chương trình hành động phù hợp, sát với thực tế, có tính khả thi cao là chủ trương xuyên suốt đã được Đảng bộ xã Hào Lý triển khai.

Đồng chí Đinh Công Quyền, Bí thư chi bộ Quyết Chiến cho biết: Chi bộ Quyết Chiến có 18 đảng viên, là một trong những chi bộ đông đảng viên nhất xã. Thực hiện Chỉ thị số 05, chúng tôi đã và đang tập trung vào những công việc, nhiệm vụ phù hợp như: thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên trong mọi hoạt động ở khu dân cư, nhất là phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa… Đồng thời tiếp tục  sửa chữa khuyết điểm, yếu kém theo Nghị quyết T.ư 4.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Đinh Văn Thủy, Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: Ngay sau khi tổ chức triển khai, chúng tôi đã bắt tay vào thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 05. Cụ thể như MTTQ, các đoàn thể CT-XH tổ chức nhiều phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” như “cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư” gắn với nhiệm vụ được giao; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng - chống tham nhũng, lãng phí. Riêng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên chi bộ cơ quan xã tập trung thực hiện tốt việc cải cách hành chính; tích cực “gần dân, trọng dân” lắng nghe và giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Cấp ủy Đảng, chính quyền  quan tâm lãnh, chỉ đạo, lựa chọn các vấn đề trọng tâm, nổi cộm để xây dựng kế hoạch khắc phục và sớm giải quyết dứt điểm. Xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo; ngăn ngừa bệnh thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong việc thực hiện Chỉ thị. Từng bước học theo tấm gương của Bác, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên.

                                                                       Dương Liễu

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục