Theo Chủ tịch Quốc hội, các đoàn viên Công an nhân dân đã luôn phát huy truyền thống “Đâu Đảng cần, thanh niên có; việc gì khó, có thanh niên”.

 

Chiều 24/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt 20 đại biểu thanh niên Công an tiêu biểu năm 2016 có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, công tác, chiến đấu, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, gìn giữ trật tự an toàn xã hội.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh lưu niệm cùng các đoàn viên Công an nhân dân tiêu biểu. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân đã luôn phát huy truyền thống “Đâu Đảng cần, thanh niên có; việc gì khó, có thanh niên”, bám sát nhiệm vụ chính trị, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn do Bộ Công an, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phát động, đóng góp tích cực trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ấn tượng với những kết quả của thanh niên Công an như trên 500 công trình, 1.000 phần việc thanh niên; tình nguyện “3 cùng”, “4 cùng” với nhân dân. Cùng với đó là những phong trào ý nghĩa của tuổi trẻ Công an như “Nhà 19/8”, “70 ngôi nhà nhân ái, 70 điểm khám chữa bệnh”, “Thanh niên xung kích trong cải cách thủ tục hành chính”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và biểu dương những thành tích, chiến công trên tất cả các lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nghiên cứu khoa học, học tập, báo chí tuyên truyền mà đoàn viên thanh niên thanh niên Công an đã đạt được trong thời gian qua.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi gặp mặt các đoàn viên Công an nhân dân tiêu biểu.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây là những hạt nhân, tấm gương sáng, sống động, có sức lan tỏa rộng lớn, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thanh niên Công an nói riêng và thanh niên cả nước nói chung.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân phải không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác; chủ động ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, ngăn ngừa khủng bố, phá hoại; sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống.

Ngoài ra, cần phải đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh chính trị trong mọi tình huống; đẩy lùi, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; góp phần tích cực bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, trật tự và lành mạnh để xây dựng và phát triển đất nước./.

 

                                                       TheoVOV.VN

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục