(HBĐT) - Ngày 3/5, Ban dân tộc tỉnh đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống cơ quan Quản lý Nhà nước về lĩnh vực Dân tộc ( 3/5/1946- 3/5/2017).

 

Đồng chí Hoàng Quang Minh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển các dân tộc của UB dân tộc cho 4 đồng chí trong đơn vị

 

Trải qua 71 năm xây dựng và phát triển, công tác Dân tộc trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tốt.  Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện các Chương trình, dự án , chính sách, phân cấp quản lý rõ ràng đảm bảo thuận lợi và sát các mục tiêu chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số.  Trong đó, Chương trình 134, 135 mỗi năm đầu tư xây dựng khoảng 200 công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn. Chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất…góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS trong tỉnh giảm từ 3- 4 %/năm.

 

Trong thời gian tới,  Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục làm tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc. Tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, thủy lợi phục vụ nông nghiệp cho các xã, xóm vùng đặc biệt khó khăn trong tỉnh. Tiếp tục đầu tư tạo cơ hội cho đồng bào DTTS  chuyển đổi cơ cấu sản xuất, bằng việc hỗ trợ trực tiếp giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ dân và của địa phương. Đào tạo nghề cho thanh niên vùng đồng bào DTTS. Tập trung giải quyết cơ bản về đất ở, đất sản xuất , nhà ở, điện nước sinh hoạt theo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước …Nhân dịp này , có 4 cá nhân Bân Dân tộc tỉnh được Bộ trưởng – chủ nhiệm UBDT tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển các dân tộc.

                                                                          

 

                                                                           HT

 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục