(HBĐT) - Ngày 4/5, Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV gồm các đồng chí: Nguyễn Tiến Sinh, TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Quách Thế Tản, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch hội Khuyến học tỉnh; Bùi Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Y tế đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Kỳ Sơn. Tham gia buổi tiếp xúc có đại diện cử tri các ban, ngành, đoàn thể huyện và trên 100 cử tri thuộc 2 xã Yên Quang, Phúc Tiến của huyện Kỳ Sơn.

 

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quách Thế Tản, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch hội Khuyến học tỉnh đã báo cáo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV dự kiến khai mạc vào ngày 22/5 tới. Trong đó lưu ý khung thời gian 7 ngày QH dành cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn để cử tri quan tâm theo dõi.

 

 

Cử tri xã Yên Quang (Kỳ Sơn) bày tỏ tâm tư, nguyện vọng tới Đoàn ĐBQH tỉnh  tại buổi tiếp xúc cử tri.

 

Tiếp xúc với các ĐBQH, cử tri 2 xã đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng tập trung vào một số vấn đề như:  Cấp có thẩm quyền cần quan tâm xem xét việc cấp GCNQSDĐ cho hộ dân của xã Phúc Tiến ( đã nộp hồ sơ 2 năm, nhưng vẫn mắc ở khâu xin xác nhận của chính quyền sở tại). Việc giao đất cho trường học và hộ dân ở xã Phúc Tiến có sự chồng lấn cần được làm rõ. Vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng thi công các công trình đường giao thông chậm chễ, cần được đẩy nhanh tiến độ. Có phương án xử lý hoàn trả mặt bằng khu vực đường cao tốc Hòa Lạc cắt ngang đường nội đồng ảnh hưởng hoạt động sản xuất của người dân xã Phúc Tiến. Tuyến tỉnh lộ 446 từ Km 9+400 đến km 13+ 200 trên địa bàn xã Yên Quang nay đã biến dạng hoàn toàn về kích thước hình học của nền đường. Đường hỏng làm ảnh hưởng đến cả hệ thống mương dẫn nước vào ruộng cấy, rãnh thoát nước bị tắc tạo thành vũng xình lầy ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân thuộc 2 xóm Trung Mường 1, Trung Mường 2 của xã Yên Quang, cần được đầu tư nâng cấp. Hiện tại, việc thi công công trình của 2 công ty: Công ty cổ phần Lâm Sơn Động và Công ty Cổ phần môi trường SOLTECH Việt Nam đã làm ảnh hưởng lớn đến môi trường sống của người dân xung quanh cần được xử lý.  Kiến nghị các cấp, các ngành liên quan sớm chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc triển khai, thực hiện Đề án điều chỉnh diện tích Vườn quốc gia Ba Vì tại tỉnh Hòa Bình, nếu không đền bù thì đề nghị giao lại đất cho dân. Đề nghị tỉnh đôn đốc  các chủ dự án cụm công nghiệp, khu đô thị đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, đã công bố quy hoạch tỷ lệ 1/500 sớm triển khai, thực hiện dự án. Một số đại biểu quan tâm tới việc rà soát để xác định đúng đối tượng  người có công được hưởng chế độ chính sách. Có biện pháp hữu hiệu để phòng chống tham nhũng, tăng cường sự giám sát của Mặt trận tổ quốc và nhân dân trong PCTN. Khi phát hiện tham nhũng cần  xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội. Có sự kiểm soát về nợ công để tránh những hệ lụy sau này…

 

Cùng tham gia buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Sở Tài nguyên& Môi trường; giao thông- Vận tải; Nông nghiệp & PTNT; lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn đã giải trình làm rõ một số nội dung mà cử tri nêu thuộc thẩm quyền.

 

Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã khái quát về một số hoạt động mà QH đã và đang triển khai để đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước nói chung, cử tri tỉnh Hòa Bình nói riêng. Làm rõ một số nội dung mà cử tri nêu. Đồng thời, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri để gửi tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

 

 

                                                                                              T.H

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục