(HBĐT) - Ngày 3/5, tại UBND xã Ngọc Lương, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Tiến Sinh, TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Y tế đã tiếp xúc với cử tri 2 xã Yên Trị và Ngọc Lương của huyện Yên Thủy. Cùng tham gia có đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, cùng một số sở, ngành.

 

Thay mặt Đoàn, đại biểu Bùi Thu Hằng đã báo cáo đến cử tri dự kiến nội dung kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, kỳ họp sẽ được khai mạc vào ngày 22/5, bế mạc 20/6 tại Thủ đô Hà Nội. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 13 dự án Luật, 5 dự thảo Nghị quyết. Đại biểu cũng đã  báo cáo đến cử tri chương trình hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV đến trước kỳ họp thứ 3.

 

 

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc với cử tri 2 xã: Yên Trị và Ngọc Lương (Yên Thủy) trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

 

Cử tri 2 xã đã gửi nhiều ý kiến, kiến nghị lên Đoàn ĐBQH tỉnh. Trong đó, tập trung vào vấn đề cần tiếp tục đầu tư một số hạ tầng thiết yếu, nhất là vấn đề thủy lợi. Cử tri mong muốn, Bộ NN&PTNT, Chính phủ xem xét, sớm triển khai dự án xây dựng hồ Cánh Tạng để khắc phục tình trạng khan hiếm nước sản xuất trên địa bàn huyện. Quan tâm, đầu tư nâng cấp các trạm biến áp để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của bà con. Trước thực trạng giá lợn sụt giảm khiến người nuôi lợn lao đao như hiện nay, cử tri mong muốn các bộ, ngành, Chính phủ có biện pháp trước mắt, cũng như chiến lược lâu dài để nông nghiệp phát triển bền vững. Cử tri mong muốn, sau khi đã hoàn thành việc dồn điền, đổi thửa, các cấp, các ngành quan tâm, định hướng cho bà con hướng đi trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế và tái cơ cấu nông nghiệp. Có cơ chế thông thoáng trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhất là với địa bàn rất khó khăn về nước tưới tiêu như huyện Yên Thủy. Trong việc xây dựng các Trạm y tế xã đạt chuẩn Quốc gia, cử tri huyện Yên Thủy kiến nghị Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn cụ thể về sự phối hợp thực hiện giữa Sở Y tế và UBND huyện. Trong cải cách bộ máy hành chính, cử tri cho rằng, nên sáp nhập 3 Trạm: Thú y, Bảo vệ thực vật và Khuyến nông thành một đơn vị cung ứng dịch vụ công. Ngoài ra, những vấn đề như sử dụng, thanh lý tài sản công; cuộc vận động “người Việt dùng hàng Việt”; tham nhũng cũng được cử tri gửi gắm đến Đoàn ĐBQH tỉnh.

 

 

Cử tri 2 xã Ngọc Lương và Yên Trị (Yên Thủy) gửi nhiều ý kiến, kiến nghị mong muốn Đoàn ĐBQH tỉnh trình lên Quốc hội trong kỳ họp sắp tới.

 

Lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Yên Thủy đã giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền mà cử tri thắc mắc. Thay mặt Đoàn ĐBQH, đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin thêm một số nội dung dự kiến sẽ đưa ra bàn thảo trong kỳ họp sắp tới. Đồng thời, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri để gửi tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

 

 

                                                                                    Viết Đào

 

Các tin khác


Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục