(HBĐT) - Ngày 11/5, Đảng ủy xã Nật Sơn (Kim Bôi) tổ chức buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Chi bộ Đảng xã Nật Sơn – Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Kim Bôi (11/5/1947-11/5/2017). Về dự buổi gặp mặt có các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh; đại diện Huyện ủy Kim Bôi, lãnh đạo xã Nật Sơn và bà con nhân dân trong xã.

 

Qua 70 năm phát triển và trưởng thành, Đảng bộ và nhân dân xã Nật Sơn (Kim Bôi) đã nhiều lần vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng các phần thưởng cao quý như danh hiệu “Anh hùng lưc lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ cứu nước” năm 2003; Huân chương chiến công hạng ba; 2 lần phong tặng Huân chương lao động hạng 3; bằng khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen khác của Trung ương, của tỉnh. Năm 2013, Đảng bộ xã phát hành cuốn lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Nật Sơn giai đoạn 1930-2010.

Đồng chí Bùi Kim Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hơn 40 bức ảnh lưu niệm về sự phát triển của tỉnh và Đảng bộ xã Nật Sơn qua các thời kỳ cho Đảng bộ và nhân dân xã Nật Sơn (Kim Bôi)

 

Qua thời kỳ cách mạng hào hùng, hiện xã có 4 xóm, 546 hộ, 2.513 nhân khẩu và 8 chi bộ trực thuộc với 155 đảng viên. Trong công tác phát triển Đảng, mỗi năm có 5-6 đảng viên mới bổ sung vào hàng ngũ của Đảng. Đảng ủy làm tốt công tác tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh, huyện đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Những năm qua, xã có 7 đảng viên xuất sắc 5 năm liền được BTV Tỉnh ủy tặng bằng khen, Đảng bộ xã được Tỉnh ủy tặng bằng khen với thành tích xuất sắc 3 năm liền. Hằng năm, có 75% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 8/8 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Trong phát triển kinh tế, xã nâng thu nhập bình quân đầu người lên 14 triệu đồng/năm, bình quân lương thực đạt 595kg/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở mức 41,3%. Trong xây dựng NTM, xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân với 80 hộ hiến đất, tổng diện tích là 1.300 m2 để làm đường giao thông nông thôn và 10.000 ngày công lao động. Kết quả, xã cứng hóa được 2,84 km (bằng 46%) và hoàn thành 11/19 tiêu chí xây dựng NTM. 3/4 xóm có nhà văn hóa. Phổ cập giáo dục đạt 100%. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được đảm bảo. Xã thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người có công và đảm bảo an sinh xã hội.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt là con em xã Nật Sơn (Kim Bôi) chụp ảnh lưu niệm nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng xã Nật Sơn – Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Kim Bôi (11/5/1947-11/5/2017)

 

Nhân dịp này, đồng chí Bùi Kim Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng hơn 40 bức ảnh lưu niệm về sự phát triển của tỉnh và Đảng bộ xã Nật Sơn qua các thời kỳ cho Đảng bộ và nhân dân xã Nật Sơn.

 

                                                                                   T.S

 

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục