(HBĐT) - Sáng 16/5, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 217 và Quyết định 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI). Các đồng chí: Trương Thị Mai, UV Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Nguyễn Thiện Nhân, UV Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Hoàng Thanh Mịch, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Quang Minh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy điều hành tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình. Đồng chí Hoàng Văn Tứ, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng dự hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hòa Bình.

Qua 3 năm thực hiện, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức CT-XH các cấp đã chủ động, sáng tạo tổ chức các hoạt động, chương trình giám sát phù hợp với Hiến pháp, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật MTTQ Việt Nam và các vấn đề, lĩnh vực có ý nghĩa cấp bách với toàn xã hội như: chính sách với người có công; bảo vệ môi trường; thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội; xác định sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công...

Ban Dân vận các cấp đã phối hợp tổ chức hiệu quả các đoàn kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội. Tại một số địa phương, Ban Dân vận cấp ủy là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm thẩm định chương trình giám sát, phản biện xã hội hằng năm.

Ở tất cả 63 tỉnh, thành phố, hầu hết các huyện và các xã đã triển khai hoạt động giám sát theo nhu cầu của địa phương, có sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy và chính quyền các cấp. Ở Trung ương, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam đã tổ chức thực hiện 10 chương trình giám sát; ở địa phương, 63 tỉnh thành tổ chức được 721 cuộc giám sát, cấp huyện tổ chức được 6.404  cuộc, cấp xã tổ chức được 49.564 cuộc giám sát.

Công tác phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam đã góp phần làm sáng tỏ một cách khách quan những kết quả và hạn chế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Chính phủ và chính quyền địa phương, của các tổ chức, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học, viện nghiên cứu, ngân hàng...

Qua giám sát, phản biện xã hội, trên cơ sở nắm bắt được những yêu cầu của xã hội, những bức xúc và những vấn đề mà nhân dân quan tâm để gửi tới các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước sớm xem xét, giải quyết. Các ý kiến, kiến nghị của UB T.Ư MTTQ Việt Nam được sự phản hồi của các B, ngành, được nhân dân và cử tri cả nước đánh giá cao.

Cũng trong 3 năm qua, UB MTTQ các cấp đã tổ chức được 90.841 cuộc đối thoại trực tiếp, góp phần quan trọng tạo môi trường dân chủ cho đời sống chính trị xã hội. Người dân được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng trực tiếp với lãnh đạo, giúp họ yên tâm sản xuất, tích cực đóng góp vào sự phát triển KT-XH của địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo kết quả triển khai các quyết định tại địa phương mình, chỉ ra một số hạn chế trong quá trình thực hiện và đề xuất nhiều ý kiến để quá trình thực hiện thời gian tới đạt nhiều kết quả cao hơn. Các ý kiến tập trung đề nghị làm rõ các chế tài trong phối hợp giữa các ngành, đoàn thể; tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, đoàn thể tham gia lĩnh vực; các cấp ủy Đảng, chính quyền cần quan tâm, chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; sớm ban hành thông tư liên tịch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và MTTQ Việt Nam ...

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh yêu cầu, vai trò quan trọng của công tác giám sát, phản biện xã hội; đặc biệt là vị trí của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Dân vận các cấp trong thực hiện nhiệm vụ này. Thời gian tới, đề nghị phòng, ban chức năng hoàn thành sớm “Sổ tay hướng dẫn công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”; có văn bản hướng dẫn sâu về công tác phối hợp giữa MTTQ, các đoàn thể và Ban Dân vận cơ sở. Đề nghị hàng năm, ở cơ sở nên tổ chức sơ kết chuyên đề để rút kinh nghiệm, cùng nhau tháo gỡ tồn tại và học hỏi cách làm hay.

Ngay sau cuộc họp này, MTTQ và Ban Dân vận rà soát lại những việc đã làm, việc chưa làm để xây dựng kế hoạch chi tiết cho thời gian tới.

                                                                     HD

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục