(HBĐT)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể xã Bắc Phong (Cao Phong) đặc biệt quan tâm chăm lo, giúp đỡ gia đình chính sách, người có công, từng bước nâng cao mức sống các hộ gia đình.


Xã Bắc Phong có 75 hộ gia đình chính sách, trong đó có 12 thương binh, 23 đối tượng nhiễm chất độc hóa học, 13 thân nhân liệt sỹ và 27 đối tượng thờ cúng liệt sỹ. Với đạo lý "uống nước nhớ nguồn”, vào các ngày lễ, tết hàng năm, xã đều tổ chức gặp mặt và đến thăm, tặng quà, động viên người có công. Bên cạnh đó, xã có nhiều hình thức giúp đỡ các gia đình chính sách vươn lên trong cuộc sống như: hỗ trợ vốn vay ưu đãi, tặng sổ tiết kiệm, giúp đỡ ngày công, khám - chữa bệnh và phát thuốc miễn phí, tổ chức đi thăm quan, điều dưỡng... Đồng chí Bùi Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Bắc Phong cho biết: Hoạt động nổi bật trong công tác đền ơn - đáp nghĩa thời gian qua chính là việc vận động nguồn lực từ cộng đồng để xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách. Những năm qua, từ quỹ đền ơn - đáp nghĩa và nguồn xã hội hóa, xã đã sửa chữa, xây mới nhiều căn nhà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Năm 2016, từ nguồn quỹ đền ơn - đáp nghĩa của huyện đã hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Văn Đẩu, xóm Bống, đối tượng nhiễm chất độc hóa học sửa lại nhà trị giá 22 triệu đồng. Hiện, xã còn gần 50% hộ gia đình chính sách, người có công nhà ở đã xuống cấp và có nhu cầu sửa chữa, làm mới. Do đó, trong thời gian tới, xã tiếp tục huy động xã hội hoá và đề nghị Phòng LĐ -TB&XH thẩm định, xem xét, hỗ trợ làm nhà ở cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã, từng bước giúp các hộ có mức sống bằng và cao hơn mức sống bình quân chung của xã.

Chúng tôi đến gia đình ông Bùi Văn Chúc, xóm Tiềng, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam xã Bắc Phong. ông Chúc cho biết: Bị nhiễm chất độc hóa học với tỷ lệ 41/60%, mỗi khi trái nắng, trở trời, toàn thân đau nhức nên gặp khó khăn trong sinh hoạt và sản xuất của gia đình. Được chính quyền và bà con trong xã thường xuyên thăm hỏi, động viên, đây là động lực để bản thân tôi và các thương, bệnh binh, gia đình chính sách vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Với cương vị Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam xã Bắc Phong, tôi cùng cấp uỷ, chính quyền xã luôn quan tâm, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của thương, bệnh binh để có giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời. Hiện tại, xã có 23 đối tượng nhiễm chất độc hóa học, trong đó có nhiều trường hợp di chứng sang thế hệ con cháu. Trong đó, đau lòng nhất là trường hợp của ông Bùi Văn Nỏn, xóm Dệ 2, vừa là thương binh hạng 1/4, vừa là đối tượng nhiễm chất độc hóa học, sinh được 5 người con thì có 3 người con bị mù, không có khả năng lao động. Năm 2009, cùng với nguồn quỹ đền ơn - đáp nghĩa của huyện, xã đã huy động các doanh nghiệp, đơn vị đóng quân trên địa bàn xã ủng hộ tiền giúp gia đình ông xây nhà. Qua đó, phần nào xoa dịu nỗi đau và giúp gia đình ông Nỏn có cuộc sống bớt khó khăn hơn.

Anh Triệu Xuân Thanh, cán bộ LĐ -TB&XH xã Bắc Phong cho biết: Gần đến ngày thương binh, liệt sỹ 27/7, xã rà soát các hộ gia đình chính sách trên địa bàn để xây dựng kế hoạch hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà... Qua đó thể hiện lòng tri ân đối với những gia đình chính sách, người đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Với sự quan tâm kịp thời cùng những phần quà tri ân không chỉ tiếp thêm sức mạnh để các hộ gia đình chính sách, người có công thêm ấm lòng mà từng bước hoàn thành mục tiêu chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người có công, góp phần phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.


                                                                                            Hồng Ngọc


Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục