(HBĐT) - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Yên Trị (Yên Thủy) nhiệm kỳ 2015- 2020 đề ra mục tiêu: hoàn thành dồn điền - đổi thửa, tạo tiền đề thuận lợi để đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Đầu năm 2017 đã có 12/14 xóm trên địa bàn hoàn thành với tổng diện tích trên 400 ha.


Nghị quyết về dồn điền - đổi thửa được triển khai thực hiện có hiệu quả tại xóm Minh Thành, xã Yên Trị (Yên Thủy) giúp đưa cơ giới hóa vào sản xuất, canh tác.

Ông Đặng Xuân Thiện, xóm Tân Thịnh cho biết: Thuận lợi sau khi dồn điền - đổi thửa là nhà chỉ còn một mảnh ruộng lớn nên việc canh tác dễ dàng, thuận tiện hơn nhiều; công làm đất rẻ được một nửa; phân bón vận chuyển dễ dàng và lúc thu hoạch, xe của thương lái đến tận chân ruộng thu mua.

 Thuận lợi là vậy nhưng không phải ngay từ đầu ai cũng hiểu và đồng tình làm theo, bởi đặc thù địa hình ở xã dốc, nhiều thửa ruộng cao, thấp khác nhau. Việc phân chia làm sao cho đều mà vẫn giữ được diện tích. Đó thực sự là vấn đề khó. Phát huy vai trò báo cáo viên cấp huyện, đồng chí Bùi Văn Thập, Bí thư Đảng ủy xã Yên Trị đã đến nhà những hộ dân không đồng thuận để tuyên truyền, thuyết phục. Đồng thời, vận động đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu thực hiện. Đồng chí Bùi Văn Thập chia sẻ: Tại những xóm nhân dân đã đồng tình ủng hộ, chúng tôi tiến hành làm ngay, từ những thuận lợi trong canh tác sau thực hiện dồn điền - đổi thửa là dẫn chứng minh họa cụ thể, góp phần tích cực cho công tác tuyên truyền, vận động về sau.
 
Nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong phổ biến, tuyên truyền hệ tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, giữa T.ư với địa phương và cơ sở… Vì vậy, trong những năm qua, Huyện ủy Yên Thủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nói chung và tuyên truyền miệng nói riêng, chú trọng lựa chọn xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện ngay tại cơ sở.
 
Đồng chí Bùi Văn Hòa, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Thành phần được lựa chọn tham gia đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện tại cơ sở là 13 bí thư Đảng ủy xã, thị trấn. Đây là những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phương pháp tuyên truyền, thuyết phục quần chúng, có năng lực tự chủ và linh hoạt trong trình bày đối với người nghe; có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết với công việc được giao.
 
Để đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện ở cơ sở, Huyện ủy Yên Thủy thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng định kỳ hàng năm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời, cung cấp tài liệu kịp thời, tạo điều kiện về vật chất và tinh thần hợp lý cho báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện tại cơ sở phát huy tốt vị trí, vai trò. Nhờ đó, đội ngũ này luôn bám sát cơ sở để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; đồng thời, giải thích cho đồng bào hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; kịp thời tháo gỡ những băn khoăn, bức xúc trong nhân dân, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn.
 
Với phương châm chú trọng hướng về cơ sở, nắm bắt thông tin, tâm tư của nhân dân để kịp thời tuyên truyền định hướng, trực tiếp giải quyết, tháo gỡ hoặc tham mưu cho cấp trên xử lý có hiệu quả những vấn đề tư tưởng nảy sinh… Từ 2015 đến nay, huyện Yên Thủy đã tổ chức được hàng trăm đợt tuyên truyền với hơn chục nghìn lượt người. Nội dung tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chính sách đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp và tình hình biển đảo; phổ biến, giới thiệu các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

 


                                                                                           Hải Yến

 


Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục