(HBĐT) - Ngày 19/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017). Dự buổi gặp mặt có các  đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Đinh Văn Dực, TUV, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, TUV, Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn toàn tỉnh và hơn 120 nhà báo là hội viên của Hội Nhà báo tỉnh.



Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng lẵng hoa chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh.

Trong diễn văn tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Thị Niềm, TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã ôn lại lịch sử 92 năm phát triển và những đóng góp to lớn của báo chí cách mạng đối với đất nước. Báo chí đã góp phần thúc đẩy phát triển KT – XH , giữ vững AN-QP trên địa bàn, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, tiếng nói của chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho các tác giả đoạt giải nhất giải Báo chí tỉnh năm 2016.


Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam cho nhà báo Trần Ngọc Hoa (Phó Giám đốc Đài PT – TH tỉnh).


Đồng chí Đinh Văn Ổn, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Báo chí” cho các nhà báo.


Đồng chí Đinh Văn Ổn, Chủ tịch Hội Nhà Báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình trao giấy khen cho các tác giả đạt giải nhì, giải Báo chí tỉnh Hòa Bình năm 2016.


Đồng chí Nguyễn Hoàng Thư, Giám đốc Sở TT&TT trao giấy khen cho các tác giả đạt giải ba, giải Báo chí tỉnh năm 2016.


Đồng chí Tô Duy Nhất, Giám đốc Đài PT – TH tỉnh trao giấy khen cho các tác giả đạt giải khuyến khích, giải Báo chí tỉnh năm 2016.

Bên cạnh việc phát hiện, tuyên truyền, cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, giáo dục truyền thống cách mạng, quảng bá hình ảnh, con người Hoà Bình, báo chí tỉnh ta còn tích cực phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân, những vấn đề bức xúc trong đời sống, kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực. Đồng thời dự báo và nêu lên các kiến giải xác đáng cho những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Tại lễ Kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát động hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải thưởng Búa liềm vàng). Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tạo điều kiện tốt nhất để phóng viên tham gia các cuộc thi; mong rằng các hội viên, phóng viên cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực hướng ứng, tham gia.

Phát biểu tham luận tại lễ Kỷ niệm, các nhà báo đã có những chia sẻ, trao đổi về thuận lợi, khó khăn trong quá trình tác nghiệp và một số kiến nghị đề xuất.

Phát biểu tại lễ Kỷ niệm, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến toàn thể cán bộ, phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo, thời gian tới báo chí tỉnh nhà cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo, của cơ quan báo chí, các nhà báo, định hướng đúng đắn dư luận xã hội, góp phần nâng cao dân trí, đóng góp tích vào công cuộc đổi mới của địa phương, đảm bảo tính chính thống của báo chí cách mạng. Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc giáo dục và thực hiện các quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phấn đấu nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện đạo đức tác phong, kỹ năng nghề nghiệp, tích cực thâm nhập, bám sát thực tiễn cuộc sống.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, các cơ quan báo chí, nhà báo cần ý thức xây dựng đội ngũ những người làm báo Hòa Bình có bản lĩnh chính trị vững vàng, có nghiệp vụ, đạo đức nghề, trung thực và sáng tạo, ngang tầm với yêu cầu của thời kỳ mới. Tích cực tuyên truyền việc thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tích cực đấu tranh với những luận điệu sai trái, xuyên tạc sự thật, gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ…Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí quan tâm phát động và tạo điều kiện để cán bộ, phóng viên tích cực tham gia các cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm báo chí của tỉnh và Trung ương. 

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam đã trao Bằng khen cho 1 hội viên xuất sắc, Kỉ niệm chương cho 6 nhà báo, kết nạp 19 hội viên mới. Hội Nhà báo tỉnh trao 14 giấy khen cho các hội viên xuất sắc và trao giải Báo chí tỉnh năm 2016 gồm 2 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 9 giải khuyến khích.

 

 

Giải báo chí tỉnh Hoà Bình năm 2016

I. Giải nhất: 02 tác phẩm:

1.Tiếng kêu cứu từ "làng ung thư” Mỵ Thanh của tác giả Đinh Thắng – Báo Hoà Bình.

2. Ô nhiễm môi trường từ các cơ sở sản xuất đũa của tác giả Thanh Phúc, Ánh Ngọc - Đài PT – TH tỉnh Hòa Bình.

II. Giải nhì: 02 tác phẩm:

1. Đừng đi quá giới hạn của một phong tục đẹp của tác giả Va – Báo Văn Nghệ.

2. Kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc: Hướng mới cho phát triển nông nghiệp của tác giả Việt Lâm – Báo Hòa Bình.

III. Giải ba: 03 tác phẩm:

1. Bệnh thành tích trong xây dựng nông thôn mới của tác giả Thu Hường, Ngọc Nguyên – Đài PT-TH tỉnh Hoà Bình.

2. Khó khăn vướng mắc trong xây dựng NTM ở Lạc Sơn của tác giả Đỗ Huyền, Đức Long – Đài PT- TH tỉnh Hoà Bình.

3. Khai thác cát trái phép – trách nhiệm thuộc về ai của tác giả Thanh Hoa – Đài PT- TH tỉnh Hoà Bình.

IV. Giải khuyến khích: 9 tác phẩm:

1. Sức trẻ trên cánh đồng "vàng” của tác giả Mạnh Hùng – Báo Hoà Bình.

2. Để du lịch phát triển bền vững của tác giả Thúy Hằng – Báo Hoà Bình.

3. Tiếng kêu cứu từ các bản, làng du lịch cộng đồng của tác giả Dương Liễu – Báo Hoà Bình.

4. Thị trường lao động phổ thông – cung, cầu chưa cân bằng của tác giả Hà Thu- Báo Hoà Bình.

5. "Nóng” tình trạng tảo hôn ở huyện Mai Châu của tác giả Hải Yến – Báo Hoà Bình

6. Phóng sự Trường Sa của tác giả Hồng Duyên– Báo Hòa Bình.

7. Báo động xâm hại tình dục trẻ em của tác giả Thùy Linh – Đài TT – TH huyện Kim Bôi.

8. Người nông dân đưa nước lên đồi bằng sức nước tác giả Thanh Hằng, Ngọc Nguyên – Đài PT- TH tỉnh Hòa Bình.

9. Lương Sơn phát triển vùng rau hữu cơ của tác giả Đỗ Huyền, Anh Đức – Đài PT- TH tỉnh Hòa Bình.

 

 


                                                                    Dương Liễu 



Các tin khác


Chia sẻ kinh nghiệm tập hợp, phát triển, quản lý hội viên phụ nữ

Ngày 18/3, tại huyện Lạc Thủy, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tập hợp, phát triển, quản lý hội viên; phát huy vai trò hội viên danh dự và hướng dẫn thành lập các mô hình "1+1", "3 có 3 biết".

Thông báo về việc tổ chức Kỳ họp thứ 18 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

HĐND tỉnh ban hành Thông báo số 41/TB-HĐND, ngày 28/2/2024 về việc tổ chức Kỳ họp thứ 18 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội LHPN huyện Lạc Thủy: Xây dựng tổ chức hội vững mạnh từ cơ sở

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm xây dựng và phát triển tổ chức hội, với phương châm "ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Lạc Thuỷ đã đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động. Vận động các tầng lớp phụ nữ tham gia sinh hoạt hội, hưởng ứng các phong trào thi đua mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Thủ tướng: Nghiên cứu gói tín dụng mua nhà ở xã hội với lãi thấp hơn 5% vay thương mại

Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng và cung cấp gói tín dụng cho người mua với thời gian 10-15 năm với lãi suất thấp hơn từ 3-5% so với cho vay thương mại.

Phóng sự điều tra và hành trình làm điều có ích cho xã hội

Sáng 16/3, trong khuôn khổ Diễn đàn Báo chí Việt Nam 2024, phiên thảo luận với chủ đề Phóng sự, phóng sự điều tra và hành trình làm điều có ích đã chính thức diễn ra.

Thành phố Hòa Bình: Sôi nổi phong trào thi đua yêu nước

Thời gian qua, phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền TP Hòa Bình phát động, triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm phát triển KT-XH trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục