(HBĐT) - Nâng cao chất lượng, năng lực, trách nhiệm thực thi công vụ là điều kiện bắt buộc giúp hiện thực hóa, đưa nhanh các chủ trương, chính sách của T.ư, của tỉnh vào thực tiễn cuộc sống, tạo lực đẩy phát triển KT -XH.


Thông qua chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 cho thấy nhiều vấn đề đáng lưu tâm trong việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức các cơ quan liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. 

Qua khảo sát, thời gian doanh nghiệp phải chờ hoàn thiện các thủ tục để chính thức đi vào hoạt động vẫn kéo dài. Có tới 15,91% doanh nghiệp phải chờ hơn 1 tháng hoàn thành các thủ tục để hoạt động. Còn 25% bộ phận "một cửa” chưa được niêm yết công khai. 29% doanh nghiệp cho rằng hướng dẫn tại bộ phận một cửa chưa đầy đủ. 53% cán bộ tại bộ phận "một cửa” chưa am hiểu về chuyên môn và 56% chưa hướng dẫn nhiệt tình, thân thiện.


Kho bạc Nhà nước tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp đến giao dịch.

Tỷ lệ các doanh nghiệp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lo ngại thủ tục rườm rà hoặc cán bộ nhũng nhiễu cao hơn mức trung bình của cả nước. Thực tế, cơ quan chức năng và chính quyền đã thừa nhận có trường hợp cán bộ "bỏ quên” hồ sơ trong ngăn kéo đến 2 năm trời chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 80% doanh nghiệp cho rằng, muốn tiếp cận các thông tin, tài liệu quan trọng phải nhờ các mối quan hệ. 44,2% ý kiến cho rằng phải thương lượng với cán bộ thuế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. 73,33% doanh nghiệp cho rằng phải trả thêm các khoản chi phí không chính thức; 13,04% doanh nghiệp phải trả hơn 10% doanh thu cho các khoản chi phí không chính thức. 62,26% doanh nghiệp đánh giá có hiện tượng nhũng nhiễu khi thực hiện các thủ tục hành chính; 38,93% đã trả chi phí không chính thức nhưng kết quả nhận được không như mong đợi.

Các doanh nghiệp được khảo sát cũng cho rằng, từ chủ trương đến tổ chức thực hiện còn khoảng cách rất lớn, trong đó, liên quan đến cơ chế phối hợp, năng lực, trách nhiệm thực thi công vụ của các sở, ngành và cơ sở... Để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, các ngành chức năng đang đề xuất thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan QLNN trực tiếp tham mưu giải quyết những công việc liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và người dân. Theo đó đã đề xuất với UBND tỉnh giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ như: Công khai các thủ tục hành chính với 100% cơ quan phải niêm yết thủ tục hành chính theo quy định tại bộ phận "một cửa”. Các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp lựa chọn những cán bộ, chuyên viên có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm, xây dựng bộ quy tắc ứng xử về văn minh giao tiếp cho tất cả cán bộ, công chức cơ quan Nhà nước, nhất là cán bộ, viên chức làm việc tại bộ phận "một cửa”. Thực hiện các giải pháp rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực hiện và vận hành cơ chế liên thông giữa cơ quan Nhà nước không để doanh nghiệp và người dân mất nhiều thời gian để hoàn thiện các thủ tục để đi vào hoạt động. Đặc biệt là xây dựng cơ chế giám sát cán bộ, công chức trong việc thực thi nhiệm vụ, kịp thời uốn nắn, thực hiện luân chuyển vị trí, kiên quyết loại bỏ những cán bộ, công chức không đủ trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức gây phiền hà, nhũng nhiễu doanh nghiệp.

UBND tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cơ chế kiểm soát trách nhiệm của người đứng đầu, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, tạo môi trường kinh doanh hỗ trợ tối đa cho sự phát triển của doanh nghiệp. Đã thành lập tổ công tác của tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Tỉnh cũng đang khẩn trương thành lập Trung tâm hành chính công nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả làm việc của cơ quan hành chính Nhà nước, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, tạo lập môi trường làm việc thống nhất, thuận tiện, hiện đại, văn minh, giải quyết nhanh, hiệu quả thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân.

                                                                                         Lê Chung

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục