Tối 5-7, tại TP Sơn La, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tỉnh Sơn La tổ chức lễ khai mạc Ngày hội giao lưu Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ hai năm 2017. Tới dự, có: Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch QH Lào Pa-ny Y-a-tho-tu, lãnh đạo các ban, bộ, ngành hai nước Việt Nam, Lào cùng đông đảo nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La.



                     Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch QH Lào Pa-ny Y-a-tho-tu dự ngày hội.

Đây là một trong bốn hoạt động chính diễn ra tại Sơn La nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào. Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện và Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Cầm Ngọc Minh nhấn mạnh, mối quan hệ đoàn kết, gắn bó đặc biệt giữa hai đất nước, hai dân tộc anh em được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào dày công gây dựng, giữ gìn và vun đắp, đã không ngừng phát triển, trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc, là nhân tố bảo đảm thắng lợi của hai dân tộc Việt Nam và Lào. Các hoạt động trong khuôn khổ ngày hội diễn ra với nhiều nội dung đa dạng, phong phú và sinh động, như: giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch; triển lãm, giới thiệu ảnh nghệ thuật về con người và tiềm năng 10 tỉnh của Việt Nam có chung tuyến biên giới Việt Nam - Lào; liên hoan văn nghệ quần chúng… Tại lễ khai mạc đã diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề "Bài ca hữu nghị Việt - Lào”, được xây dựng công phu, hoành tráng, chọn lọc từ các đoàn nghệ thuật tỉnh Sơn La và nước bạn Lào, để lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

* Chiều 5-7, tại TP Sơn La, tỉnh Sơn La diễn ra Lễ trao Huân chương của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng các đồng chí lãnh đạo 15 tỉnh của nước CHDCND Lào. Tới dự, có: Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch QH Lào Pa-ny Y-a-tho-tu, Đại sứ Lào tại Việt Nam Thoong-xạ-vẳn Phôm-vi-hẳn, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, lãnh đạo và đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước hai nước Việt Nam, Lào, lãnh đạo và đại diện mười tỉnh của Việt Nam có chung đường biên giới với Lào cùng lãnh đạo 15 tỉnh của Lào.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trao 11 Huân chương Độc lập hạng nhì, 74 Huân chương Độc lập hạng ba, ba Huân chương Lao động hạng nhất tặng các đồng chí lãnh đạo 15 tỉnh của nước bạn Lào vì có thành tích xuất sắc trong việc củng cố, tăng cường mối quan hệ truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào trong thời gian qua.

* Cũng trong chiều 5-7, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thắp hương tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Nhà tù Sơn La nằm trong quần thể Khu di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

* Cùng ngày, tại TP Sơn La, Chủ tịch QH Lào Pa-ny Y-a-tho-tu có buổi gặp mặt các lưu học sinh Lào đang theo học tại tỉnh Sơn La. Tại buổi gặp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Đắc Quỳnh cho biết, tỉnh đã công nhận tốt nghiệp cho hơn 650 lưu học sinh và còn gần 1.100 lưu học sinh đang theo học, đồng thời mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, chuyên môn kỹ thuật cho gần 150 cán bộ của các tỉnh phía Bắc Lào. Tỉnh Sơn La cũng cử 49 cán bộ, học sinh sang học tập tại Lào.

Chủ tịch QH Lào Pa-ny Y-a-tho-tu đánh giá cao sự giúp đỡ của Việt Nam, nhất là sự hỗ trợ của tỉnh Sơn La trong hoạt động đào tạo lưu học sinh thời gian qua. Chủ tịch QH Lào cho biết, nhiều lưu học sinh Lào sau khi trở về nước đã trở thành lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước cũng như trong các cơ quan của Chính phủ Lào; đề nghị tỉnh Sơn La bảo đảm công tác đào tạo đáp ứng sự phát triển hiện nay, gắn với đặc thù, thế mạnh của từng địa phương ở Lào.

* Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ hai năm 2017, ngày 5-7, tại TP Sơn La, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Sơn La tổ chức khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề "Thành tựu hợp tác phát triển Việt Nam - Lào".

Với 150 bức ảnh tư liệu, triển lãm giới thiệu đến công chúng trong và ngoài tỉnh Sơn La, du khách quốc tế về tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và những thành tựu hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nói chung; giữa mười tỉnh biên giới Việt Nam giáp với các tỉnh của Lào và sự hợp tác toàn diện của Sơn La với các tỉnh Bắc Lào nói riêng. Qua đó, góp phần giúp mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc nhận thức sâu sắc hơn về tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống lâu đời, sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào; các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào, Sơn La với các tỉnh Bắc Lào. Đồng thời, khẳng định quan điểm, chủ trương, đường lối của hai Đảng, hai Nhà nước trong việc duy trì, củng cố và tăng cường mối quan hệ đặc biệt của hai dân tộc Việt Nam - Lào.

* Chiều 5-7, Thường trực Tỉnh ủy Sơn La gặp Đại sứ CHDCND Lào tại Việt Nam Thoong-xạ-vẳn Phôm-vi-hẳn, cùng các đoàn đại biểu cấp cao từ 16 tỉnh của Lào đến thăm và dự các sự kiện "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào” tại tỉnh Sơn La.

* Cùng ngày, tại TP Sơn La, UBND tỉnh Sơn La tổ chức khai mạc khu trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch với sự tham gia của mười tỉnh chung tuyến biên giới giáp Việt Nam - Lào và năm tỉnh thuộc nhóm phát triển Tây Bắc mở rộng. Mỗi tỉnh có không gian trại trưng bày riêng, giới thiệu, quảng bá ấn phẩm, sản phẩm văn hóa, du lịch, hiện vật tiêu biểu, quà lưu niệm, ẩm thực truyền thống mang tính đặc trưng vùng miền. Qua đó, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, hợp tác, liên kết, phát huy tiềm năng du lịch, thế mạnh của các tài nguyên văn hóa.

             TheoNhanDan

Các tin khác


Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi chăm lo đời sống hội viên

Phát huy vai trò của tổ chức Hội, bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kim Bôi luôn đồng hành, chăm lo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Xây dựng văn hóa an toàn giao thông từ mỗi cán bộ, chiến sỹ

Thời gian qua, thực hiện tốt phương châm "xây dựng văn hóa an toàn giao thông (ATGT) là nâng cao ý thức chấp hành ATGT từ mỗi quân nhân”, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) về nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông. Nhờ vậy từng bước hình thành và xây dựng văn hóa ATGT trong mỗi cơ quan, đơn vị và CBCS.

Giữ vững trận địa tư tưởng

Đó là tinh thần, quan điểm xuyên suốt của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh trên mặt trận đấu tranh, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng trong thời gian qua.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024

Sáng 16/4, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác quý I; kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của cấp uỷ và UBKT các cấp trong Đảng bộ; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II/2024.

Huyện Tân Lạc: Đồng bộ các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Nếu năm 2022, huyện Tân Lạc xếp thứ 2 về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh thì năm 2023, căn cứ kết quả công bố tại Quyết định số 3016/QĐ-UBND, ngày 26/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá kết quả chỉ số CCHC (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND huyện, huyện Tân Lạc đạt 86,26 điểm chỉ số CCHC, xếp thứ 9/10 huyện, thành phố. Hiện nay, huyện đang tập trung các giải pháp để cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC.

Thường trực Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 4/2024

Ngày 15/4, tại trụ sở Tiếp công dân (TCD) tỉnh, các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì buổi TCD định kỳ tháng 4/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục