(HBĐT) - Sáng 16/8, trong khuôn khổ Phiên họp thứ 13, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã tổ chức phiên chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà về nhóm vấn đề: Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị. Việc hướng dẫn, kiểm tra, quản lý, sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch và kế hoạch phát triển gắn với giao thông đô thị. Phiên chất vấn được tổ chức dưới hình thức họp trực tuyến và được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, kênh truyền hình Quốc hội.


Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội chủ trì, đồng chí Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên chất vấn. Tham gia phiên chất vấn có đồng chí Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực, lãnh đạo các Bộ TN-MT, KH-ĐT, GT-VT, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và UBND thành phố Hồ Chí Minh tham dự để giải trình những vẫn đề có liên quan. Dự phiên chất vấn tại điểm cầu Đoàn ĐBQH tỉnh có đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, các ĐBQH khóa XIV tỉnh và lãnh đạo các Sở: Xây dựng, KH-ĐT, GT-VT, TN-MT.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, nội dung được UBTVQH lựa chọn chất vấn là nhóm vấn đề có nhiều bất cập, cần sớm có giải pháp xử lý kịp thời, đồng bộ, hiệu quả; đồng thời đề nghị các đại biểu chất vấn ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. Đối với người trả lời chất vấn không né tránh, nêu rõ rõ giải pháp, lộ trình và cam kết khắc phục, giúp đồng bào theo dõi, giám sát hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

Đại biểu tham dự đã chất vấn và nghe Bộ trưởng Phạm Hồng Hà trả lời, giải trình tập trung vào các vấn đề: quản lý quy hoạch đô thị; tình trạng xây dựng không phép, trái phép, lấn chiếm đất đai trong đô thị; hướng dẫn xây dựng hệ thống hạ tầng; ùn tắc giao thông đô thị; phát triển nhà ở xã hội; trách nhiệm của địa phương trong thực hiện quy hoạch đô thị; xây dựng các khu đô thị mới đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật; việc di dời một số cơ sở y tế, trường học ra khỏi nội đô… Tại điểm cầu Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã chất vấn Bộ trưởng về vấn đề xảy ra hỏa hoạn ở các chung cư thời gian qua có nguyên nhân nào về kiến trúc nhà ở, có trách nhiệm của ngành xây dựng về công tác quản lý quy hoạch, xây dựng nhà ở và các công trình kiến trúc đã xảy ra hỏa hoạn hay không; trách nhiệm, giải pháp xử lý các chung cư cũ, xuống cấp.

Tại phiên chất vấn, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trả lời thêm một số nội dung làm rõ thêm những vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm. Phát biểu kết luận, đồng chí Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hộinêu rõ, tại phiên chất vấn đã có 17 lượt đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi chất vấn, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã trả lời trực tiếp được 12 đại biểu, còn 5 đại biểu sẽ được trả lời bằng văn bản; có nhiều ý kiến yêu cầu các Bộ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh giải trình thêm những vấn đề có liên quan; Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã phát biểu những vấn đề thuộc trách nhiệm của Chính phủ và đề ra 9 giải pháp để triển khai thực hiện.Đồng chí nhấn mạnh qua trả lời chất vấn Bộ trưởng Bộ xây dựng đã nhận rõ trách nhiệm liên quan đến quản lý Nhà nước trong lĩnh vực ngành quản lý, yêu cầu Bộ trưởng thực hiện các nội dung đã cam kết và báo cáo kết quả tại các kỳ họp. Đối với việc mời Chủ tịch UBND hai thành phố lớn của đất nước là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tham dự, giải trình những vấn đề liên quan là một điểm mới trong hoạt động của Quốc hội, thể hiện sự cần thiết tham gia của các địa phương đối với sự phát triển của đất nước tại diễn đàn Quốc hội.


                                                                         Hà Thu


Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục