(HBĐT) - Hội Phụ nữ xã Tòng Đậu (Mai Châu) hiện có 630 hội viên, sinh hoạt ở 8 chi hội. Trong thời gian qua, Hội Phụ nữ xã đã thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm gắn với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể hội viên ở 8/8 chi hội và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Với mô hình nuôi bò, mỗi năm gia đình chị Lò Thị Hoan, xã Tòng Đậu (Mai Châu) có nguồn thu hàng trăm triệu đồng.

 Trong những năm qua, Hội Phụ nữ xã Tòng Đậu thường xuyên tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của các cấp Hội đến toàn thể hội viên. Trong năm 2017, Hội Phụ nữ xã Tòng Đậu đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã tổ chức cho 100% hội viên đăng ký thực hiện các phong trào thi đua: Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội như: tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ nhận thức; hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường; tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháp về bình đẳng giới; hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về bình đẳng, phát triển hoà bình, đặc biệt là trong việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao nhận thức, năng lực cho hội viên cũng như xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khoẻ, có tri thức, năng động, sáng tạo trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội Phụ nữ xã Tòng Đậu đã vận động các chi hội vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh được 780 ngày công; tặng 13 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; giúp đỡ hội viên khó khăn, đau ốm gần 50 triệu đồng; tuyên truyền 8 buổi về Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng - chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới; phòng, chống buôn bán phụ nữ tới 100% hội viên... Đồng thời, Hội thường xuyên phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ xã thực hiện tốt công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan đến phụ nữ và trẻ em...

Cùng với việc tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Hội Phụ nữ xã tích cực vận động hội viên, nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mạnh dạn áp dụng các tiến bộ KH -KT vào đồng ruộng và đưa các loại giống rau, đậu, đỗ, lạc vào trồng xen canh tăng vụ nhằm tăng năng suất, sản lượng các loại cây trồng cũng như sử dụng hiệu quả nguồn quỹ đất... Thông qua công tác tuyên truyền, cán bộ, đảng viên, hội viên và phụ nữ trong toàn xã đã thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, XĐ-GN, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình... Nhờ đó, sản xuất nông nghiệp của xã ngày càng phát triển, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho hội viên và người dân trong xã. Hiện, Tòng Đậu có nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cao như mô hình nuôi bò của chị Lò Thị Hoan; mô hình kinh doanh hàng tạp hóa của hội viên Lò Thị Hảo; mô hình chăn nuôi kết hợp bán thổ cẩm của chị Lò Thị Tuyết…

Chị Vì Thị Hoa, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Tòng Đậu cho biết: Để đạt được kết quả trên, Hội luôn duy trì nề nếp hoạt động định kỳ; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những chỉ tiêu, giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở xã. Qua đó đã tạo ra những chuyển biến tích cực, rõ nét trong tư tưởng và hành động của cán bộ, hội viên, từ đó giúp hội viên có hướng phát triển kinh tế phù hợp.

 


                                                                    Thu Hường

                                                                 (Đài Mai Châu)

 


Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục