Chiều 28-8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang tiếp Chánh án Dang Xung Te và Ðoàn đại biểu cấp cao Tòa án tối cao Hàn Quốc đang thăm chính thức Việt Nam.


Chủ tịch nước Trần Ðại Quang với Chánh án Tòa án tối cao Hàn Quốc Dang Xung Te. Ảnh: NHAN SÁNG (TTXVN)


Thay mặt Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang nhiệt liệt chào mừng Chánh án Dang Xung Te lần đầu sang thăm chính thức Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm và kết quả cuộc hội đàm giữa Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Hòa Bình và Chánh án Tòa án tối cao Hàn Quốc Dang Xung Te trong việc góp phần thắt chặt quan hệ hợp tác giữa ngành tòa án hai nước.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của hệ thống tòa án trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người ở mỗi quốc gia, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang đánh giá cao những thành tựu mà hệ thống tòa án Hàn Quốc đã đạt được trong quá trình cải cách và phát triển, như về mô hình tranh tụng tại phiên tòa, về mô hình tố tụng điện tử, về tổ chức cơ quan quản lý hành chính tòa án, việc thành lập tòa sáng chế... Chủ tịch nước khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Nhà nước Việt Nam đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa ngành tòa án hai nước; khuyến khích Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam hợp tác với các đối tác Hàn Quốc, bao gồm Tòa án tối cao Hàn Quốc và Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) để tranh thủ nguồn lực, kinh nghiệm của Hàn Quốc trong cải cách, phát triển hệ thống tòa án.

Chủ tịch nước Trần Ðại Quang cảm ơn sự ủng hộ và hỗ trợ nhiệt tình của Tòa án tối cao Hàn Quốc trong lĩnh vực đào tạo thẩm phán và cán bộ ngành tòa án, chia sẻ kinh nghiệm tư pháp trong những lĩnh vực thế mạnh của ngành tòa án Hàn Quốc, cũng như trong việc xúc tiến và triển khai dự án "Tăng cường năng lực Trường cán bộ Tòa án" (nay là Học viện Tòa án). Chủ tịch nước nhấn mạnh tầm quan trọng của nhu cầu hợp tác, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa ngành tòa án hai nước trong bối cảnh nền tư pháp và pháp luật Việt Nam đang có những cải cách sâu rộng.

Chủ tịch nước Trần Ðại Quang ủng hộ Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam và KOICA sớm xây dựng và triển khai dự án "Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án Việt Nam; đánh giá dự án có tầm quan trọng đối với ngành tư pháp Việt Nam, một mặt góp phần giúp Việt Nam tiếp tục thực hiện các mục tiêu cải cách tư pháp, mặt khác sẽ là cầu nối vững chắc cho ngành tòa án hai nước tiến hành các hoạt động hợp tác.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Trần Ðại Quang đã dành thời gian tiếp Ðoàn, Chánh án Tòa án tối cao Hàn Quốc Dang Xung Te nhấn mạnh, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Hàn Quốc - Việt Nam đang ngày càng có bước phát triển mạnh mẽ, sâu rộng hơn; nhân dân hai nước có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa. Trên nền tảng đó, Tòa án tối cao Hàn Quốc đang hợp tác tích cực với Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam; thường xuyên trao đổi đoàn cấp lãnh đạo, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực tư pháp, từ đó củng cố và tăng cường niềm tin trong các lĩnh vực hợp tác.

Báo cáo với Chủ tịch nước Trần Ðại Quang về dự án "Tăng cường năng lực Trường cán bộ Tòa án" (nay là Học viện Tòa án), Chánh án Dang Xung Te cho biết, ngành tòa án hai nước đã bắt đầu triển khai dự án từ năm 2009, hiện đã hoàn thành hai giai đoạn và đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Khẳng định sẽ nỗ lực đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ hợp tác giữa ngành tòa án hai nước, Chánh án Dang Xung Te bày tỏ mong muốn Chủ tịch nước Trần Ðại Quang tiếp tục quan tâm ủng hộ việc triển khai các dự án hợp tác giữa ngành tòa án Hàn Quốc và Việt Nam.

Trao đổi với Chánh án Dang Xung Te về quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, nhất là sau khi nâng cấp lên quan hệ đối tác hợp tác chiến lược năm 2009, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang vui mừng nhận thấy các lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã có những bước phát triển mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu. Hàn Quốc đã trở thành một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về đầu tư trực tiếp, thứ hai về ODA và du lịch, thứ ba về thương mại. Các cuộc tiếp xúc cấp cao và giữa các bộ, ngành và địa phương hai nước được duy trì thường xuyên; hợp tác kinh tế - thương mại duy trì tốc độ phát triển nhanh, ổn định, đạt được những thành quả rất ấn tượng…

Tại Việt Nam và Hàn Quốc hiện có khoảng 140 nghìn kiều dân mỗi nước đang sinh sống, học tập và làm việc. Chủ tịch nước Trần Ðại Quang nhấn mạnh, kiều dân mỗi nước chính là những sứ giả góp phần quan trọng trong quá trình kết nối hai dân tộc, hai đất nước, là cơ sở vững chắc để quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang nhấn mạnh, Nhà nước Việt Nam hoan nghênh Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In sang tham dự Hội nghị cấp cao APEC 2017 tại Ðà Nẵng vào tháng 11 và tiến hành thăm chính thức Việt Nam.

★ Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tiếp Chánh án Tòa án tối cao Hàn Quốc Dang Xung Te.

Ðồng chí Trương Hòa Bình khẳng định: Ðây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa ngành tòa án hai nước nói riêng, giữa Chính phủ và nhân dân hai nước nói chung. Ðánh giá cao sự ủng hộ và hỗ trợ nhiệt tình của Chính phủ, nhân dân Hàn Quốc trong công cuộc đổi mới, phát triển của Việt Nam, trong đó có hoạt động đổi mới, phát triển ngành tư pháp thông qua việc triển khai dự án "Tăng cường năng lực Trường cán bộ Tòa án" (nay là Học viện Tòa án), đồng chí cho rằng, dự án đã góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo tư pháp, tăng cường năng lực đội ngũ thẩm phán, cán bộ tòa án, phục vụ kịp thời các nhu cầu cải cách, phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong bối cảnh mới.

Ðồng chí Trương Hòa Bình bày tỏ sự ủng hộ Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam phối hợp Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) xây dựng, triển khai dự án "Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại tòa án Việt Nam", coi đây là tiền đề cho việc phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước trong cải cách, phát triển ngành tư pháp, pháp luật; đồng thời, đề nghị Hàn Quốc tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ ngành tòa án Việt Nam nghiên cứu, thành lập và phát triển Tòa án Sáng chế, Tòa án Gia đình và người chưa thành niên...

★ Sáng 28-8, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Ðảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, đã hội đàm với ông Dang Xung Te, Chánh án Tòa án tối cao Hàn Quốc.

Phát biểu ý kiến tại hội đàm, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao sự ủng hộ, giúp đỡ của Tòa án tối cao Hàn Quốc đối với Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam trong việc thực hiện dự án "Tăng cường năng lực Trường Cán bộ Tòa án" (nay là Học viện Tòa án) do KOICA tài trợ, cũng như các hoạt động hợp tác giữa hai bên sau khi Dự án kết thúc vào năm 2016.

Hai bên điểm lại những dấu mốc quan trọng trong quá trình tăng cường, phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Tòa án tối cao Việt Nam - Hàn Quốc, kết quả thực hiện Biên bản ghi nhớ về trao đổi và hợp tác tư pháp, do Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và Tòa án tối cao Hàn Quốc ký vào ngày 18-7-2012; đồng thời, trao đổi về những nội dung hợp tác tiềm năng mà hai bên cùng quan tâm, trong đó tập trung tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của tòa án, nâng cao năng lực đội ngũ thẩm phán, tăng cường áp dụng thống nhất pháp luật và tách bạch giữa công tác xét xử chuyên môn với công việc hành chính tư pháp. Hai bên nhất trí: công tác trao đổi, hợp tác giữa Tòa án hai nước mang lại hiệu quả thiết thực, cho thấy cơ hội phát triển hơn nữa trong thời gian tới.


                                                                           Theo báo Nhân Dân

Các tin khác


Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Huyện Cao Phong: Thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết

Sáng 17/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cao Phong khóa XXVIII tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam (NQ 33); tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới (CT 38); sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Cao Phong, giai đoạn 2021 - 2025 (NQ 02).

Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nguyện chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, xứng đáng là quê hương của các đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi chăm lo đời sống hội viên

Phát huy vai trò của tổ chức Hội, bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kim Bôi luôn đồng hành, chăm lo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Xây dựng văn hóa an toàn giao thông từ mỗi cán bộ, chiến sỹ

Thời gian qua, thực hiện tốt phương châm "xây dựng văn hóa an toàn giao thông (ATGT) là nâng cao ý thức chấp hành ATGT từ mỗi quân nhân”, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) về nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông. Nhờ vậy từng bước hình thành và xây dựng văn hóa ATGT trong mỗi cơ quan, đơn vị và CBCS.

Giữ vững trận địa tư tưởng

Đó là tinh thần, quan điểm xuyên suốt của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh trên mặt trận đấu tranh, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng trong thời gian qua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục