(HBĐT) - Huyện Lạc Sơn có diện tích tự nhiên trên 581 km2, gồm 28 xã và 1 thị trấn, dân số trên 14,2 vạn người, trong đó dân tộc Mường chiếm trên 90%. Hiện nay, toàn huyện có 19 xã và 17 xóm thuộc vùng đặc biệt khó khăn được Chính phủ hỗ trợ. Đảng bộ huyện có 62 TCCS Đảng, trong đó có 34 đảng bộ (gồm 29 đảng bộ xã, thị trấn, 5 đảng bộ cơ quan), 28 chi bộ trực thuộc, 549 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với tổng số 7.605 đảng viên.


Những năm qua, Huyện uỷ Lạc Sơn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, đưa tiếng nói của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Số lượng phát hành Báo Hòa Bình tại huyện đạt 459 tờ/kỳ. Nhiều chi, Đảng bộ thực hiện tốt việc đặt mua đủ và vượt số lượng các số Báo Hòa Bình. Việc quản lý, sử dụng báo, tạp chí của Đảng đổi mới theo hướng quản lý tập trung, tạo thuận lợi cho cán bộ, đảng viên, nhân dân đọc, nghiên cứu. Các cơ quan, đơn vị, trường học quản lý báo tại phòng đọc hoặc phòng họp cơ quan. Các xã, thị trấn quản lý báo tại văn phòng Đảng ủy, UBND hoặc trung tâm học tập cộng đồng. Các chi bộ xóm, phố quản lý báo tại nhà văn hóa hoặc các địa điểm thường xuyên tổ chức họp xóm, sinh hoạt chi bộ. Nhiều đơn vị đưa việc đọc báo Đảng trở thành hoạt động thường xuyên trước các buổi làm việc.

Cùng với việc mua và đọc Báo Hòa Bình, từ khi Báo Hoà Bình điện tử ra mắt đã giúp cán bộ, nhân dân trong huyện tìm đọc và khai thác thông tin có hiệu quả. Hàng ngày có trên 80% cán bộ, đảng viên đọc Báo Hoà Bình điện tử.


Thông tin trên Báo Hòa Bình phản ánh toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của tỉnh và nhiều thông tin về huyện Lạc Sơn. Báo Hòa Bình có tác động tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần định hướng dư luận xã hội, nâng cao trình độ mọi mặt. Việc đọc báo và khai thác, vận dụng thông tin trên báo những năm qua giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân nắm bắt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, định hướng của tỉnh; tiếp cận các mô hình hay, cách làm tốt, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Báo góp phần giúp cấp uỷ, chính quyền các cấp làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Sự phát triển chung của huyện Lạc Sơn có sự đóng góp quan trọng của báo, tạp chí của Đảng, trong đó có Báo Hoà Bình. Kinh tế của huyện duy trì ổn định và có bước phát triển, cơ cấu chuyển dịch theo đúng hướng. Huyện đã kịp thời tổ chức thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, ổn định thị trường. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân năm 2016 của huyện đạt 12,01%, thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng, thu ngân sách Nhà nước đạt trên 50 tỉ đồng. Đến nay, có 5 xã được công nhận xã nông thôn mới. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân được thực hiện chủ động theo kế hoạch; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp nâng lên rõ rệt. Đời sống nhân dân cải thiện, an sinh xã hội đảm bảo, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Lạc Sơn tiếp tục đẩy mạnh mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 26/ 8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Để đáp ứng nhu cầu của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong giai đoạn hiện nay, huyện Lạc Sơn tin tưởng Báo Hòa Bình tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo chí, đưa tiếng nói của Đảng đến với nhân dân trong toàn tỉnh, trong đó có huyện Lạc Sơn


        Bùi Văn Hành

     TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Lạc Sơn

 


Các tin khác


Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nguyện chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, xứng đáng là quê hương của các đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi chăm lo đời sống hội viên

Phát huy vai trò của tổ chức Hội, bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kim Bôi luôn đồng hành, chăm lo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Xây dựng văn hóa an toàn giao thông từ mỗi cán bộ, chiến sỹ

Thời gian qua, thực hiện tốt phương châm "xây dựng văn hóa an toàn giao thông (ATGT) là nâng cao ý thức chấp hành ATGT từ mỗi quân nhân”, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) về nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông. Nhờ vậy từng bước hình thành và xây dựng văn hóa ATGT trong mỗi cơ quan, đơn vị và CBCS.

Giữ vững trận địa tư tưởng

Đó là tinh thần, quan điểm xuyên suốt của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh trên mặt trận đấu tranh, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng trong thời gian qua.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024

Sáng 16/4, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác quý I; kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của cấp uỷ và UBKT các cấp trong Đảng bộ; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II/2024.

Huyện Tân Lạc: Đồng bộ các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Nếu năm 2022, huyện Tân Lạc xếp thứ 2 về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh thì năm 2023, căn cứ kết quả công bố tại Quyết định số 3016/QĐ-UBND, ngày 26/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá kết quả chỉ số CCHC (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND huyện, huyện Tân Lạc đạt 86,26 điểm chỉ số CCHC, xếp thứ 9/10 huyện, thành phố. Hiện nay, huyện đang tập trung các giải pháp để cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục