Chiều 4-10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông X.Lan-ba, Chủ tịch Ủy ban Tham mưu trưởng kiêm Tư lệnh Hải quân Ấn Độ đang thăm làm việc tại Việt Nam.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Ủy ban Tham mưu trưởng kiêm Tư lệnh Hải quân Ấn Độ X.Lan-ba.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao chuyến thăm này, coi đây là biểu hiện cụ thể của mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng vũ trang hai nước. Trong bối cảnh chung của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ, quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước có nhiều bước phát triển tốt đẹp; hoan nghênh kết quả hội đàm giữa lãnh đạo quân đội hai nước.

Đánh giá cao sự hợp tác nhiều mặt với Ấn Độ thời gian qua, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, Thủ tướng cho rằng mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đã, đang và sẽ trở thành đòn bẩy mạnh mẽ, phục vụ đắc lực công cuộc phát triển kinh tế ở mỗi nước và nâng cao vị thế của hai nước trên trường quốc tế; tin tưởng chắc chắn quan hệ Việt Nam - Ấn Độ sẽ có bước phát triển mới trên tất cả các lĩnh vực phù hợp lợi ích chung và nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam ủng hộ chính sách "Hành động hướng Đông" của Chính phủ Ấn Độ. Với tư cách là một thành viên tích cực của ASEAN và là người bạn gần gũi của Ấn Độ, đồng thời là quốc gia đang giữ vai trò điều phối quan hệ ASEAN - Ấn Độ, Việt Nam sẽ tiếp tục làm hết sức mình để góp phần vào việc không ngừng thúc đẩy, tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Ấn Độ; đồng thời Việt Nam ủng hộ việc Ấn Độ tăng cường tham gia hợp tác Đông Á; ủng hộ Ấn Độ là Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an LHQ mở rộng.

Nhấn mạnh quan hệ hai nước có truyền thống lâu đời, gắn bó, Thủ tướng cũng đánh giá mối quan hệ giữa quân đội hai nước rất tốt đẹp, hợp tác, chia sẻ lẫn nhau; cảm ơn Ấn Độ hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng những năm qua; hoan nghênh sự hợp tác ASEAN - Ấn Độ. Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư với Ấn Độ, mong ngày càng có nhiều nhà đầu tư Ấn Độ đến Việt Nam làm ăn. Việt Nam và Ấn Độ có sự giao thoa văn hóa sâu sắc; người Việt Nam rất tin cậy, quý trọng tình cảm với người bạn Ấn Độ.

Qua ông X.Lan-ba, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Thủ tướng Ấn Độ N.Mô-đi.

Ông X.Lan-ba cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp đoàn; bày tỏ vinh dự được đến thăm Việt Nam. Ông đánh giá hai nước có quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống từ lâu đời, trong đó quan hệ hợp tác quốc phòng phát triển tốt đẹp. Ấn Độ luôn trân trọng tình hữu nghị với Việt Nam, coi Việt Nam là người bạn lớn nhất trong ASEAN. Quan hệ hợp tác giữa hai quân đội luôn được củng cố trong những năm qua. Ấn Độ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam thời gian tới.

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng tiếp Chủ tịch Ủy ban Tham mưu trưởng kiêm Tư lệnh Hải quân Ấn Độ X.Lan-ba.

Tại buổi tiếp, ông X.Lan-ba nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa Ấn Độ và Việt Nam nói chung, trong đó có quan hệ quốc phòng, ngày càng phát triển tốt đẹp. Đồng thời, thông báo với Đại tướng Ngô Xuân Lịch về kết quả cuộc hội đàm ngày 3-10 với Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm, Đại tướng Ngô Xuân Lịch mong muốn quân đội hai nước tiếp tục hợp tác sâu rộng hơn trong những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh, tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu sĩ quan trẻ, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng quân đội ở mỗi nước. Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho rằng, Quân đội Việt Nam và Ấn Độ cần phát huy thế mạnh của mình để đưa hợp tác quốc phòng ngày càng phát triển hiệu quả, tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

* Chiều 4-10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông K.Ha-y-a-ma, cựu Chủ tịch Tập đoàn Taisei (Nhật Bản).

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, đánh giá cao thiện chí và tình cảm đối với Việt Nam của ông K.Ha-y-a-ma, nhất là qua việc nỗ lực xử lý sự cố cầu Cần Thơ trước kia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng biểu dương Tập đoàn Taisei đã có nhiều đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, nhất là đã xây dựng nhiều công trình lớn, hiện đại ở Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, Nhật Bản và Việt Nam là Đối tác chiến lược sâu rộng; Nhật Bản là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam khi là nước cung cấp ODA lớn nhất, đối tác thương mại lớn thứ tư, nhà đầu tư FDI lớn thứ hai của Việt Nam; khẳng định, Việt Nam cũng hết sức coi trọng quan hệ hợp tác với Nhật Bản. Thủ tướng hoan nghênh các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Nhật Bản làm ăn thành công tại Việt Nam.

Thủ tướng mong Tập đoàn Taisei tiếp tục nỗ lực, gặt hái nhiều thành công tại Việt Nam, đóng góp thiết thực vào phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Nhật Bản.

Ông K.Ha-y-a-ma bày tỏ lòng biết ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương Việt Nam đã ủng hộ Taisei trong quá trình làm ăn tại Việt Nam, nhất là thiện chí giải quyết sự cố cầu Cần Thơ cách đây tròn 10 năm. Ông cho biết, hằng năm, đến thời điểm này, ông đều đến thăm Việt Nam, đến Cần Thơ để thắp hương tưởng niệm các nạn nhân trong sự cố. Ông cũng khẳng định mạnh mẽ, Taisei cam kết nỗ lực hết mình hỗ trợ sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

TheoNhanDan

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục