(HBĐT) - Ngày 27/10, HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND các huyện, thành phố. Các đồng chí Hoàng Văn Tứ, Đinh Văn Dực, Phó chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì, điều hành hội nghị.


 

Đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

 Tại hội nghị, các đại biểu nghe và thảo luận vào kết quả hoạt động 10 tháng và giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2017. Trong những tháng đầu năm thường trực HĐND tỉnh đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, điều hành đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 3 cuộc giám sát chuyên đề. Qua giám sát đã đánh giá đầy đủ kết quả công tác quản lý , chỉ đạo, điều hành của các cơ quan chức năng; chỉ rõ nhưng tồn tại hạn chế , phân tích làm rõ nguyên nhân làm cơ sở kiến nghị UBND tỉnh và các cơ quan chức năng kịp thời có biện pháp khắc phục. Ngoài ra Thường trực HĐND tỉnh cũng đã tiến hành khảo sát tình hình phát triển KT- XH , ATVSTP, khắc phục hậu quả thiên tai. Văn phòng HĐND tỉnh xem xét, đề xuất thường trực HĐND tỉnh quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 6 công trình dự án và 31 văn bản cho ý kiến . Ban hành quyết định về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động quản lý, điều hành. Báo cáo cũng chỉ rõ những điểm còn hạn chế, khó khăn vướng mắc và nhiệm vụ trong thực hiện các hoạt động của HĐND tỉnh những tháng đầu năm. Qua đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp cho những tháng cuối năm. 

Tham gia thảo luận, đại biểu của 11 huyện, thành phố cũng đã tập trung nêu rõ những kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các hoạt động của thường trực HĐND các huyện, thành phố để cùng tìm cách tháo gỡ. 

Hội nghị này đã dành thời lượng khá lớn để đại biểu các huyện, thành phố báo cáo tình hìnhthiệt hại và các giải pháp khắc phục thiên tai do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới gây ra ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh (từ ngày 9-12/10 vừa qua). 

Phần cuối hội nghị,các đại biểu nghe đại diện Ban Kinh tế- Ngân sách trao đổi một số kinh nghiệm, kỹ năng trong hoạt động giám sát, thẩm tra về lĩnh vực kinh tế- ngân sách. Đây là một nội dung mới trong so với các kỳ giao ban trước của HĐND tỉnh. Mục đích nhằm trang bị thêm kỹ năng, kinh nghiệm cho thường trực HDND các huyện, thànhphố để nâng cao hơn nữa chất lượng các cuộc khảo sát, giám sát thẩm tra báo cáo liên quan đến lĩnh vực kinh tế- ngân sách. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nêu: với tinh thần trao đổi thẳng thắn, tích cực, đại diện các Ban của HĐND tỉnh, thường trực HĐND các huyện, thành phố đã mang đến hội nghị những bài học hay, những kinh nghiệm quý để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Tỉnh ta vừa trải qua đợt thiên tai khá nặng nề gây thiệt hại lớn về người và tài sản, đề nghị thường trực HĐND các huyện, thành phố, các đại biểu tiếp tục nắm bắt thông tin thiệt hại ở cơ sở để báo cáo lại với tỉnh có hướng chỉ đạo khắc phục. Cùng với những nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong báo cáo, trong thời gian tới, các Ban của HĐND tỉnh, thường trực HĐND cần tập trung chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ 5 của HĐND tỉnh và kỳ họp HĐND thường kỳ của của các huyện, thành phố sắp tới. Chú trọng đổi mới phương pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, công tác khảo sát, giám sát. Tăng cường giám sát việc tiếp công dân, giải quyết KN- TC ở địa phương mình.... nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương.


                                                                                 Thúy Hằng

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục