(HBĐT) - Đảng bộ xã Trung Sơn hiện có trên 200 đảng viên, sinh hoạt tại 10 chi bộ. Trong những năm qua, Đảng ủy xã luôn quan tâm đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu chi bộ.

Thường trực Đảng ủy xã Trung Sơn (Lương Sơn) thường xuyên đi cơ sở, động viên đảng viên phát triển kinh tế hộ, tiên phong trong mọi lĩnh vực. 

Đồng thời đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã đã tổ chức đăng ký việc làm theo sát với nội dung chuyên đề hằng năm. Bên cạnh đó nhằm nâng cao trình độ, nghiệp vụ của cán bộ, đảng viên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ được giao, Đảng ủy xã luôn chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là với đội ngũ cấp ủy tham gia lần đầu. Trong 9 tháng năm 2017 đã cử 12 cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể do tỉnh, huyện tổ chức nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Song song với việc nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, một giải pháp quan trọng được Đảng ủy xã thực hiện đó là đánh giá TCCS Đảng và đảng viên nghiêm túc, xếp loại cuối năm đúng chất lượng. "Làm thế nào để khi tổ chức đó được đánh giá TS-VM, đảng viên nhận danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải thực sự nổi bật, từ đó thấy được trách nhiệm cần tiếp tục phấn đấu vươn lên”- đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cho biết.

Ngoài căn cứ theo hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy xã sớm xây dựng kế hoạch, thang điểm đánh giá cụ thể theo đặc thù từng chi bộ. Dựa vào đó, các chi bộ giao nhiệm vụ, lấy chất lượng hoàn thành công việc được giao làm cơ sở đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm. Với cách làm này, chất lượng đảng viên trên địa bàn có những chuyển biến rõ rệt. Đảng bộ xã liên tục đạt TS-VM. Năm 2016, Đảng ủy xã đã tiến hành biểu dương, khen thưởng 7 lượt chi bộ có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và 15 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiến hành 5 cuộc KT,GS với tổ chức Đảng và đảng viên. Đáng chú ý, Đảng ủy xã đã xem xét đề nghị xóa tên 2 đảng viên tại chi bộ xóm Lạt và Bến Cuối do tự ý bỏ sinh hoạt, giảm sút ý chí chiến đấu, không hoàn thành nhiệm vụ đảng viên. Đây được xem là hành động quyết liệt, có tính răn đe, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên trong Đảng bộ xã.

Nói về kinh nghiệm trong thực hiện, đồng chí Bùi Viết Vương, Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn cho biết: Người đứng đầu cần bám sát thực tiễn để đánh giá đúng thực chất, đồng thời đề cao những người dám nói thẳng, nói thật trong góp ý, phê bình và tự phê bình. Cần cụ thể hóa tiêu chí ở từng vị trí, việc làm cụ thể; thực hiện nghiêm tích công tác KT-GS để làm cơ sở xếp loại. Trong thời gian tới, Đảng ủy xã Trung Sơn tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp như: tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, tính tiên phong, gương mẫu, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ; tiếp tục thực hiện tốt NQT.ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh... Qua đó ngày càng nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên trên địa bàn.


                                                                            Hải Yến

 


Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục