Ngày 4/12, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Kazakhstan Akylbek Kamaldinov đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.


Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Kazakhstan Akylbek Kamaldinov. (Nguồn: baochinhphu.vn)

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh vui mừng ghi nhận những bước phát triển mới của quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, kinh tế-thương mại đến văn hóa, du lịch, an ninh... Các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, gần đây nhất là chuyến thăm chính thức Kazakhstan của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân vào tháng 10/2017 đã tạo động lực thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao việc triển khai Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á-Âu bước đầu đem lại những chuyển biến tích cực trong hợp tác thương mại giữa hai nước, kim ngạch song phương chín tháng năm 2017 đạt 184 triệu USD, đạt xấp xỉ kim ngạch cả năm 2016.

Phó Thủ tướng đề nghị hai bên đề ra những biện pháp nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối cho việc triển khai Hiệp định Thương mại tự do giữa Kazakhstan với khu vực ASEAN.

Về phần mình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Kazakhstan Akylbek Kamaldinov bày tỏ cảm ơn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã dành thời gian tiếp đoàn; đánh giá cao những thành tựu kinh tế-xã hội của Việt Nam những năm qua, chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công năm APEC 2017.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Kazakhstan Akylbek Kamaldinov mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Kazakhstan, đưa hợp tác cùng có lợi giữa hai nước đi vào chiều sâu, đáp ứng nguyện vọng của Chính phủ và nhân dân hai nước.

Trước đó, tại Nhà khách Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Đình Quý đã có cuộc tham vấn chính trị với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Kazakhstan Kazakhstan Akylbek Kamaldinov.

Tại buổi Tham vấn chính trị, hai bên nhất trí duy trì hoạt động trao đổi đoàn các cấp, tham vấn chính trị định kỳ nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và hiệu quả hợp tác song phương; phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc, Hội nghị về phối hợp hành động và các biện pháp củng cố lòng tin ở châu Á (CICA) và các diễn đàn quốc tế khác, đặc biệt trong bối cảnh Kazakhstan là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2017-2018.

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề hợp tác và an ninh tại châu Á-Thái Bình Dương, nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.

Về kinh tế, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tiếp xúc, kết nối trong các lĩnh vực có thế mạnh như nông nghiệp, công nghiệp chế biến, chế tạo máy, xây dựng hạ tầng, công nghiệp quốc phòng...

Ngày 5/12, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Kazakhstan Akylbek Kamaldinov sẽ đồng chủ trì Khóa họp lần thứ 8 của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Kazakhstan về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật với Lãnh đạo Bộ Công Thương tại Hà Nội./.

 

 

                                  TheoVietnamplus

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục