(HBĐT) - Hiện Công đoàn Viên chức tỉnh có 2.972 đoàn viên, tăng 700 đoàn viên so với đầu nhiệm kỳ 2012-2017, sinh hoạt tại 50 công đoàn cơ sở. Nhiệm kỳ qua, các tổ chức Công đoàn trực thuộc đã bám sát nghị quyết và các chương trình hành động của LĐLĐ tỉnh, Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn viên chức Việt Nam để tổ chức triển khai thực hiện.


Đồng chí Tống Đức Chiến, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh thăm, tặng quà đoàn viên Võ Minh Nghiêm, Công đoàn Ban Tổ chức Tỉnh ủy do sức khỏe yếu.


Với phương châm đẩy mạnh các hoạt động công đoàn hướng về cơ sở, các công đoàn cơ sở trực thuộc đã làm tốt công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CB,CC,VC,LĐ. Đặc biệt là việc tham gia giám sát, thực hiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động luôn đầy đủ, kịp thời. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức thăm hỏi, trợ cấp đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng; tham gia ủng hộ các loại quỹ được trên 3 tỷ đồng và xây dựng quỹ xã hội công đoàn được trên 300 triệu đồng…

Những năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được Công đoàn Viên chức tỉnh coi là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, góp phần nâng cao nhận thức, giữ vững lập trường chính trị tư tưởng cho CB,CC,VC, phát huy tốt vai trò nòng cốt, gương mẫu, đi đầu trong quán triệt, vận dụng thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Trong nhiệm kỳ đã có trên 1.000 lượt đoàn viên được tham gia các lớp nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, có gần 7.300 lượt đoàn viên tham gia viết bài dự thi tìm hiểu về Hiến pháp, Luật Công đoàn, Luật Lao động…

 Song song với công tác tuyên truyền, giáo dục, việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội, từ thiện; củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển đoàn viên cũng được Công đoàn Viên chức tỉnh chú trọng đẩy mạnh. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Viên chức tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện tốt các phong trào thi đua, nòng cốt là thi đua "Lao động giỏi”, "Lao động sáng tạo”; phong trào "Xây dựng cơ quan văn hoá, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” gắn với cuộc vận động "Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu”... Các phong trào đã có sức cuốn hút mạnh mẽ, động viên CB,CC, VC,LĐ năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua học tập, sản xuất và công tác.

 Trong nhiệm kỳ có trên 200 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị được ứng dụng vào lĩnh vực công tác, trong đó có 132 đề tài khoa học cấp tỉnh và trên 700 đề tài, sáng kiến cấp cơ sở, 1 đề tài khoa học được tặng bằng lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

 Thông qua các hoạt động của công đoàn, trong nhiệm kỳ đã có trên 500 lượt cán bộ, công chức tham gia cấp ủy các cấp, được đề bạt giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt ở các cơ quan, đơn vị. Hàng năm, Công đoàn Viên chức tỉnh có trên 90% công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh xuất sắc, không có công đoàn cơ sở yếu kém. Công đoàn Ban tổ chức Tỉnh ủy liên tục được Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam và LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen.

 


                                                            Minh Tuấn

 


Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục