Tối 2-1, tại Hà Nội diễn ra Lễ trao Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" (lần thứ nhất), do Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Chủ tịch nước Trần Ðại Quang dự và phát biểu ý kiến.



Các đại biểu dự lễ trao giải. Ảnh: NGUYỄN DÂN (TTXVN)

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; các đồng chí Bí thư T.Ư Ðảng: Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Phan Ðình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng, đồng Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Báo chí: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và TP Hà Nội.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang biểu dương và chúc mừng những tác giả có tác phẩm đoạt giải. Ðồng thời nhấn mạnh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí (PCTNLP) là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta. Ðây là công việc khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao, đấu tranh kiên quyết, kiên trì, liên tục, có hiệu quả từ Trung ương đến cơ sở. Các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo cấp cao phải thật sự tiên phong, gương mẫu; sử dụng sức mạnh tổng hợp của tổ chức Ðảng, bộ máy nhà nước, MTTQ, các đoàn thể, nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong đấu tranh PCTNLP.

Chủ tịch nước đề nghị, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy hơn nữa vai trò và trách nhiệm của báo chí, đặc biệt coi trọng tính khách quan, chân thực, tính chuyên nghiệp; đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo trong việc phát hiện, đấu tranh PCTNLP, sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội. Chủ động phối hợp đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng PCTNLP để chống phá Ðảng, Nhà nước.

Chủ tịch nước lưu ý, cần tăng cường phối hợp giữa MTTQ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí và các cơ quan chức năng trong xử lý những vụ việc tham nhũng, lãng phí do báo chí phát hiện và bảo vệ những người làm báo, bảo vệ người tố cáo tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức để Giải báo chí ngày càng thành công hơn nữa.

Phát biểu ý kiến tại lễ trao giải, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết: Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và các chủ trương của Ðảng, pháp luật của Nhà nước về PCTNLP, ngày 4-1-2017, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp phát động Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" (lần thứ nhất), nhằm phát huy mạnh mẽ sự tham gia của người dân và toàn xã hội; khẳng định vai trò quan trọng và tiên phong của các cơ quan báo chí trong công tác đấu tranh PCTNLP. Việc triển khai Giải báo chí đã góp phần tích cực nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu; tiếp tục hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công khai, minh bạch trong phát hiện, xử lý PCTNLP; kịp thời biểu dương, cổ vũ cách làm hay, kinh nghiệm tốt, điển hình trong đấu tranh PCTNLP.

Ðồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định, sau khi phát động, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam luôn đồng hành, chia sẻ, cổ vũ, động viên các cơ quan thông tấn báo chí và người làm báo trên cả nước, không để các nhà báo "cô đơn", phải "chùn bước". Thực tế cho thấy, để có những bài báo chất lượng, trong quá trình tác nghiệp, các phóng viên, tòa soạn phải sẵn sàng đối mặt những áp lực, khó khăn từ nhiều phía, với nhiều mức độ khác nhau. Những tác phẩm này có thể coi là tiếng chuông cảnh tỉnh những ai đang đứng ngoài, hoặc đi ngược lại tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII).

Sau gần một năm phát động đã có 1.126 tác phẩm tham dự giải. Các tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo, được trao giải có chất lượng nghiệp vụ tốt, thông tin sắc bén, trung thực, thể hiện trách nhiệm cao của các nhà báo, tinh thần dấn thân, bất chấp mọi khó khăn, nguy hiểm để có tác phẩm báo chí hay, tính chiến đấu cao và tính nhân văn sâu sắc. Hội đồng sơ khảo và Hội đồng chung khảo lựa chọn 31 tác phẩm thuộc các loại hình báo in, điện tử, truyền hình, phát thanh để trao giải.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang và Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao hai giải A tặng: Nhóm tác giả Thu Hà, Quang Hưng, Hoàng Anh, Ngọc Long, Ngô Quang Dũng, Ðặng Giang, Thanh Phong (Báo Nhân Dân), với tác phẩm thuộc thể loại báo in "Cuộc đại phẫu những "khối u" nghìn tỷ…" (ba bài); tác giả Nguyễn Hòa Văn (Tạp chí Người làm báo), với tác phẩm thuộc thể loại báo điện tử "Chống được "chạy" sẽ thành công" (tám bài).

Các đồng chí Võ Văn Thưởng và Nguyễn Thiện Nhân trao bảy giải B tặng các tác giả, nhóm tác giả. Trong đó, thể loại báo in được trao cho các tác phẩm: "Vụ việc tại Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu" (năm bài) của tác giả Trần Quốc Trung (Báo Ðại đoàn kết); "Ðường đi của cát Việt ra nước ngoài" (ba bài) của nhóm tác giả Vân Trường, Lê Nam (Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh). Thể loại phát thanh: "Chống tham nhũng, một Bí thư Ðảng ủy phường từng bị cắt chức", của tác giả Lại Thị Hoa (Trung tâm Tin, Ðài Tiếng nói Việt Nam). Thể loại truyền hình: "Góc khuất đằng sau hoạt động đấu thầu thuốc" của nhóm tác giả Trương Hồng Lan, Vũ Hải Ðăng, Lại Như Nguyên, Ðỗ Minh Quốc, Ðinh Trọng Khánh, Hoàng Quốc Việt (Kênh VOV TV, Ðài Tiếng nói Việt Nam); "Loạt phóng sự về gây phiền hà thủ tục hành chính cho người dân", của nhóm tác giả Liên Liên, Nam Việt (Ban Thời sự, Ðài Truyền hình Việt Nam). Thể loại báo điện tử: "Lãng phí mua sắm trang thiết bị y tế" (bốn bài) của nhóm tác giả Phạm Lương Bằng, Ðỗ Thúy Hạnh (Báo điện tử VietNamNet); "Vỡ trận quy hoạch thủy điện nhỏ tại các tỉnh miền núi phía bắc" (năm bài) của tác giả Võ Mạnh Hùng (Báo điện tử VietnamPlus, Thông tấn xã Việt Nam).

Ban Tổ chức Giải báo chí cũng trao 10 giải C, 12 giải Khuyến khích tặng các tác giả có tác phẩm đoạt giải.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và Ban Chỉ đạo Giải báo chí, đồng chí Trần Thanh Mẫn phát động Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh PCTNLP" (lần thứ hai), năm 2018-2019. Ðồng thời, mong muốn đội ngũ các nhà báo, cộng tác viên trong cả nước tích cực hưởng ứng tham gia giải báo chí có ý nghĩa quan trọng này.

 

                                       TheoNhandan

Các tin khác


Đảng bộ thị trấn Đà Bắc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB), lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Những tiếng nói tâm huyết của cán bộ, nhân dân Hòa Bình hướng về ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản hùng ca bất hủ, mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam; làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. 70 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là niềm tự hào dân tộc. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cán bộ, nhân dân trong tỉnh hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.


Góp bài học kinh nghiệm cho Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến dịch Hòa Bình diễn ra từ ngày 10/12/1951 - 25/2/1952, là chiến dịch đầu tiên sử dụng lực lượng lớn nhất về bộ binh và các binh chủng trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) nhằm tiến công địch phòng ngự theo hình thức tập đoàn cứ điểm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phá tan kế hoạch chiếm đóng Hòa Bình của quân Pháp, đẩy mạnh chiến tranh du kích vùng sau lưng địch ở chiến trường trung du liên khu 3, góp phần làm thất bại âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược và chia cắt chiến trường Bắc Bộ của quân Pháp. Thắng lợi của Chiến dịch Hòa Bình khẳng định khả năng tác chiến ở địa hình rừng núi và khả năng tiến công hệ thống cứ điểm địch phòng ngự trong công sự vững chắc, tạo bước phát triển mới của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Phát huy nhân tố chính trị, tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ trong xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ (ĐBP) đã qua 70 năm nhưng bài học quý giá về phát huy nhân tố chính trị, tinh thần (CT, TT) vẫn nguyên giá trị. Đây cũng là nhân tố được vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu. Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng ĐBP, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về nội dung này.

Quy định của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW (ngày 23/4/2024) quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ (Quy định số 142).

Thí điểm người đứng đầu được giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 142 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục