(HBĐT) - Nhằm đảm bảo sự kế thừa, phát triển, bổ sung cho Đảng lực lượng trẻ, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng, những năm qua, Đảng bộ huyện Tân Lạc đã chú trọng thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên.


Bí thư huyện ủy Tân Lạc Bùi Văn Tinh cho biết: "Thực hiện Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về phát triển đảng viên giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, BTV Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch về phát triển đảng viên năm 2016-2017, mục tiêu mỗi năm, Đảng bộ kết nạp được 220 đảng viên mới trở lên, trong đó có trên 70% đảng viên là ĐVTN. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng và các tổ chức CT-XH tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho CB,ĐV, ĐVTN, hội viên và quần chúng nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên. Chú trọng phát triển đảng viên là ĐVTN, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nhằm củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức Đảng đồng bộ, thống nhất, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ CB,ĐV. Đặc biệt, cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch tạo nguồn, kết nạp đảng viên gắn với phát triển đảng viên đối với ĐVTN thực hiện nghĩa vụ trong LLVT và ĐVTN ưu tú trong HSSV”.

Để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra, Đảng bộ các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa trong huyện đã chú trọng tạo nguồn kết nạp đảng là người đã hoàn thành nghĩa vụ trong LLVT, quần chúng ưu tú là nữ giới và người dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên, trình tự, thủ tục, hồ sơ kết nạp Đảng cho cấp ủy cơ sở và bí thư chi bộ xóm. Các xã vùng thuận lợi, thị trấn, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, LLVT, cấp ủy lãnh đạo các tổ chức, đơn vị trực thuộc xây dựng, tổ chức các phong trào thu hút đoàn viên, hội viên tham gia để làm cơ sở đánh giá, xem xét, giới thiệu kết nạp vào Đảng những đoàn viên, hội viên ưu tú là nông dân, trí thức, chiến sĩ trong LLVT. Đối với các xóm, trường, trạm, đơn vị đang sinh hoạt ghép, Đảng ủy cơ sở tăng cường công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Những xóm chưa đủ đảng viên chính thức để thành lập chi bộ độc lập thì tăng cường đảng viên là CB,CC xã chuyển sinh hoạt về đơn vị, địa phương làm nòng cốt trong công tác phát triển đảng viên.

Bên cạnh đó, Huyện ủy luôn quan tâm nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên, bí thư cấp ủy và cán bộ làm nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của chi bộ để tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, làm cho quần chúng gắn bó hơn với Đảng và thu hút quần chúng ưu tú vào Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện đối với cấp ủy, tổ chức Đảng cấp dưới và thực hiện tốt các quy trình, các khâu trong công tác phát triển đảng viên…Nhờ làm tốt công tác tạo nguồn, năm 2017, Đảng bộ huyện Tân Lạc đã kết nạp được 250 quần chúng ưu tú vào Đảng, tăng 5,6% so với năm 2016, tăng 13,6% so với kế hoạch, đưa tổng số đảng viên của Đảng bộ lên 5.863 đồng chí. Trong số đảng viên mới kết nạp có 43 thanh niên đi làm nghĩa vụ quân sự; 240 đồng chí dưới 35 tuổi, chiếm 96%; giới tính nữ có 107 đồng chí, chiếm 42,8%; dân tộc thiểu số 200 đồng chí, chiếm 80%; 234 đồng chí có trình độ học vấn THPT, chiếm 93,6%; 132 đồng chí có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, chiếm 52,8%.

Nhờ quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, nhất là ở các chi bộ sinh hoạt ghép và chi bộ ít đảng viên, đến cuối năm 2016, Đảng bộ huyện còn 16 chi bộ sinh hoạt ghép, gồm 6 chi bộ xóm và 10 chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Từ thực tế đó, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu BTV Huyện ủy ban hành văn bản chỉ đạo việc rà soát, kiện toàn, sắp xếp các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Theo đó, Đảng ủy cơ sở tiến hành chia tách các chi bộ sinh hoạt ghép thành chi bộ độc lập khi có đủ điều kiện. Đối với các xóm chưa đủ 3 đảng viên chính thức thì giới thiệu đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ cơ quan xã về sinh hoạt Đảng tại chi bộ xóm để đủ điều kiện chia tách chi bộ theo quy định. Tiến hành rà soát, kiện toàn, sắp xếp các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp phù hợp với cơ cấu tổ chức của các đơn vị và đúng quy định của Điều lệ Đảng. Tăng cường chỉ đạo công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, nhất là đối với các chi bộ sinh hoạt ghép, chi bộ ít đảng viên để giảm chi bộ sinh hoạt ghép, đảm bảo sự ổn định, kế thừa và phát triển của chi bộ… Từ cách làm đó, đến nay, Đảng bộ huyện Tân Lạc không còn xóm, KDC sinh hoạt ghép chi bộ và chỉ còn 4 chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp sinh hoạt ghép. Sau khi thành lập các chi bộ độc lập đều hoạt động ổn định, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đức Phượng


Các tin khác


Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi chăm lo đời sống hội viên

Phát huy vai trò của tổ chức Hội, bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kim Bôi luôn đồng hành, chăm lo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Xây dựng văn hóa an toàn giao thông từ mỗi cán bộ, chiến sỹ

Thời gian qua, thực hiện tốt phương châm "xây dựng văn hóa an toàn giao thông (ATGT) là nâng cao ý thức chấp hành ATGT từ mỗi quân nhân”, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) về nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông. Nhờ vậy từng bước hình thành và xây dựng văn hóa ATGT trong mỗi cơ quan, đơn vị và CBCS.

Giữ vững trận địa tư tưởng

Đó là tinh thần, quan điểm xuyên suốt của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh trên mặt trận đấu tranh, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng trong thời gian qua.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024

Sáng 16/4, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác quý I; kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của cấp uỷ và UBKT các cấp trong Đảng bộ; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II/2024.

Huyện Tân Lạc: Đồng bộ các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Nếu năm 2022, huyện Tân Lạc xếp thứ 2 về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh thì năm 2023, căn cứ kết quả công bố tại Quyết định số 3016/QĐ-UBND, ngày 26/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá kết quả chỉ số CCHC (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND huyện, huyện Tân Lạc đạt 86,26 điểm chỉ số CCHC, xếp thứ 9/10 huyện, thành phố. Hiện nay, huyện đang tập trung các giải pháp để cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC.

Thường trực Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 4/2024

Ngày 15/4, tại trụ sở Tiếp công dân (TCD) tỉnh, các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì buổi TCD định kỳ tháng 4/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục