(HBĐT) - Năm 2017, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã theo dõi, đánh giá tình hình, phát huy tính chủ động, tích cực của các ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh đã mở rộng hợp tác với các đối tác mới, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài có quan hệ đầu tư, viện trợ, giúp đỡ cho tỉnh. Tăng cường và củng cố quan hệ hợp tác với Đại sứ quán các nước tại Việt Nam. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hội hữu nghị hoạt động trong phạm vi tỉnh, như: Việt Nam - Lào, Việt Nam - Thái Lan; Việt Nam - Đức. Qua đó góp phần vận động kiều bào hướng về Tổ quốc, chung tay xây dựng quê hương, mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với cộng đồng quốc tế.


Đặc biệt, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hội nhập quốc tế, trọng tâm là công tác ngoại giao kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế; gắn công tác đối ngoại với nhiệm vụ phát triển KT-XH, tranh thủ khai thác có hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức và cá nhân nước ngoài để thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh. Nhờ đó, hoạt động ngoại giao kinh tế của tỉnh năm 2017 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tỉnh đã cấp chứng nhận đầu tư mới cho 5 dự án đầu tư FDI với tổng vốn đăng ký 34 triệu USD, nâng tổng số dự án FDI trên địa bàn tỉnh lên 35 dự án với tổng vốn đăng ký 505 triệu USD.

Thực hiện chủ trương của Đảng về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá thông tin đối ngoại, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các ngành và địa phương chủ động thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá thông tin đối ngoại của ngành và địa phương nhằm giới thiệu thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, chính sách thu hút đầu tư, tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư, những nét tiêu biểu về lịch sử, văn hóa và con người Hòa Bình nhằm góp phần tăng cường sự hiểu biết, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị, tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài đến hợp tác đầu tư và thăm quan du lịch.


Đồng chí Phăn Khăm Vị Pha Văn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào thăm di tích lịch sử nơi diễn ra Đại hội trù bị Đại hội II Đảng nhân dân Lào tại phường Chăm Mát, TP Hòa Bình (ngày 19/7/2017).

Đặc biệt, tỉnh đã chủ động mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác với nhân dân các nước, coi trọng phát triển quan hệ có chiều sâu với các nước láng giềng và các nước có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại, trong đó có Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, nhất là quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện với 2 tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng. Các chuyến thăm và làm việc đã góp phần tô thắm tình đoàn kết, gắn bó giữa Việt Nam - Lào, Hòa Bình - Hủa Phăn.

Gần đây nhất, ngày 23/1/2018, trên cơ sở thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa DCND Lào về quy chế tài chính và quản lý các dự án sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam giành cho Chính phủ Lào, lãnh đạo sở KH&ĐTtỉnh Hòa Bình đã ký biên bản thống nhất với lãnh đạo Sở KH&ĐT tỉnh Hủa Phăn về thực hiện Dự án trường THPT huyện Hủa Mường, tỉnh Hủa Phăn.

Ngày 22/1 vừa qua, tại Thủ đô Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội hai nước đã đồng ý chủ trương và chứng kiến Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuv ký thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh.

Theo Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đăng Ninh, năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2016 - 2020). Vì vậy, công tác đối ngoại của tỉnh cần tiếp tục bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, kế hoạch phát triển KT-XH của cả nước và của tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện, trọng tâm là tăng cường sự chủ động, tích cực của các ngành, các cấp và doanh nghiệp trong tỉnh đối với công tác hội nhập quốc tế, công tác ngoại giao kinh tế, phát huy có hiệu quả các mối quan hệ quốc tế nhằm phục vụ phát triển KT-XH và hội nhập quốc tế của tỉnh; đảm bảo AN-QP, nâng cao vị thế, giới thiệu và quảng bá hình ảnh của tỉnh với bạn bè quốc tế.


Đức Phượng

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục