(HBĐT) - Ngày 22/2, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra sản xuất đầu năm và tình hình di dân, chuẩn bị các khu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng lũ quét, sạt lở đất tại huyện Yên Thủy. Cùng đi có lãnh đạo các sở: NN&PTNT, Xây dựng, TN&MT, Tài Chính, Văn phòng UBND tỉnh.

 


Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, sạt lở tại xã Lạc Sỹ.



 Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra mô hình sản xuất ớt xuất khẩu tại xã Bảo Hiệu.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã thị sát công tác di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, sạt lở tại xã Lạc Sỹ; kiểm tra tình hình sản xuất tại một số cơ sở trên địa bàn huyện Yên Thủy. Theo báo cáo của huyện Yên Thủy, tình hình trước, trong và sau tết cơ bản ổn định. Huyện đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực cho công tác an sinh xã hội, các hoạt động bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm cho cán bộ và nhân dân đón tết an toàn, vui tươi, tiết kiệm. Ngay sau tết, huyện đã tập trung chỉ đạo sản xuất đông xuân 2018, tiếp tục chỉ đạo công tác dồn điền đổi thửa, tổ chức các mô hình sản xuất, gắn với xây dựng NTM theo kế hoạch. Các hoạt động lễ hội diễn ra đúng nghi thức truyền thống, không có biểu hiện mê tín, di đoan.

 Toàn huyện có 3 xã là Lạc Hưng, Lạc Sỹ và Bảo Hiệu với 172 hộ dân sinh sống tại khu vực bị ảnh hưởng do sạt lở đất và lũ quét. Huyện Yên Thủy đã đề xuất với tỉnh bố trí 2 khu tái định cư tập trung cho 53 hộ dân tại xã Lạc Sỹ, xã Bảo Hiệu và tiến hành di dân xen ghép cho 109 hộ dân tại xã Lạc Sỹ và Lạc Hưng, để ổn định đời sống nhân dân.

 Huyện Yên Thủy đã kiến nghị với tỉnh quan tâm bố trí nguồn vốn để huyện thực hiện dự án di dời khẩn cấp phòng chống lũ quét, sạt lở đất đối với 172 hộ dân tại 3 xã Bảo Hiệu, Lạc Sỹ, Lạc Hưng. Cấp bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB khu đât 77,4 ha KCN Lực Thịnh để chi trả cho các hộ dân để đôn đốc các hộ dân bàn giao mặt bằng sạch cho BQL các KCN. Xem xét hỗ trợ bù đắp hụt thu ngân sách nhà nước cho huyện với số tiền 4 tỷ đồng để hỗ trợ thiệt hại do thiên tai hạn hạn năm 2016. Tiếp tục dành nguồn ngân sách tỉnh để hỗ trợ huyện việc đo đạc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa. 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận công tác chỉ đạo, điều hành, chăm lo cho người dân trên địa bàn huyện vui xuân đón tết, góp phần vào thành tích chung của tỉnh bảo đảm cho người dân đón tết an toàn, vui tươi. TNGT dịp tết được hạn chế ở mức thấp nhất sau nhiều năm. Đồng thời, Đồng chí đề nghị huyện nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh tập trung chỉ đạo sản xuất, các kế hoạch phát triển KT-XH ngay từ đầu năm 2018. Ghi nhận những kiến nghị đề xuất của huyện Yên Thủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Huyện cần chủ động phối hợp với các sở, ngành chức năng khẩn trương rà soát, triển khai các khu tái định cư, trên cơ sở bám sát vào chỉ đạo của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn theo quy định của pháp luật và điều kiện thực tế, sớm có đơn vị tư vấn xây dựng TĐC, chú trọng bố trí tái định cư xen ghép, về lâu dài cần tính toán quy hoạch bố trí dân cư gắn với quy hoạch, chương trình phỏng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai mưa lũ, có kế hoạch bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở chức năng tham mưu đề xuất hướng xây dựng các khu TĐC của huyện Yên Thủy, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/3. Giao cho Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan tham mưu đề xuất nguồn kinh phí chi trả GPMB KCN Lạc Thịnh; bố trí ngân sách đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền, đổi thửa; đề xuất phương án hỗ trợ cấp bù đáp hụt thu cho ngân sách huyện…Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện tiếp tục chỉ đạo phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng NTM, các hoạt động văn hóa, xã hội, tạo khí thế mới thực hiện các mục tiêu KT-XH ngay từ đầu năm 2018. 


LC


Các tin khác


Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xã Phong Phú: Thiết thực phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu"

Những năm qua, phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" đã trở thành động lực lớn thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Phong Phú (Tân Lạc) phát huy truyền thống, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong các hoạt động ở địa phương, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục