Sáng 22-2, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, chúc mừng năm mới các cán bộ, viên chức, người lao động của Ban Dân vận T.Ư, Ðảng ủy Khối các cơ quan T.Ư, Ðảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư và Ðảng ủy Ngoài nước. Cùng dự, có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Vũ Ðức Ðam, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Ban Dân vận T.Ư, Ðảng ủy Khối các cơ quan T.Ư, Ðảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư và Ðảng ủy Ngoài nước. Ảnh: TRẦN HẢI.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng năm mới các cán bộ lãnh đạo, viên chức, người lao động Ban Dân vận T.Ư và các đảng ủy khối ở T.Ư. Thủ tướng cho rằng, những năm qua, Ban Dân vận và các đảng ủy khối đã rất nỗ lực trên mọi mặt công tác, thường xuyên bám sát, nắm vững diễn biến tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp; tham mưu đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước.

Ðề cập năm 2018, "Năm Dân vận chính quyền", Thủ tướng đề nghị Ban Dân vận các cấp, các cơ quan Ðảng phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp triển khai tốt chủ đề này; đồng thời cho biết, Chính phủ và chính quyền các cấp sẽ làm hết sức mình cùng các cơ quan khối Ðảng, đặc biệt là Ban Dân vận T.Ư làm tốt công tác dân vận chính quyền mà hai bên đã ký kết.

Nêu rõ vai trò quan trọng của các đảng ủy khối trong công tác đảng vụ, nhất là Ðảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư, Thủ tướng đề nghị Ðảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư phối hợp chặt chẽ Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp để thực hiện quản lý vốn hiệu quả; đồng thời quản lý tốt cán bộ, đảng viên trong cơ quan này.

Thủ tướng mong muốn hoạt động phối hợp giữa Chính phủ, Ban Cán sự Ðảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với Ban Dân vận T.Ư và các cơ quan Ðảng mở ra thời kỳ mới, qua đó vận động, kêu gọi sự ủng hộ của nhân dân chung tay xây dựng, phát triển đất nước.

Ðồng chí Trương Thị Mai khẳng định, Ban Dân vận T.Ư tiếp thu ý kiến của Thủ tướng trong việc tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Ðảng, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Ðảng; tiếp tục tăng cường quan hệ công tác với Ban Cán sự Ðảng Chính phủ để cùng thực hiện đạt hiệu quả trọng trách, mục tiêu chung.

* Sáng 22-2, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết tại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LÐLÐ). Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam, lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan T.Ư.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời thăm hỏi ân cần, thân thiết và chân thành nhất tới các cán bộ công đoàn toàn quốc, đặc biệt là Tổng LÐLÐ. Thủ tướng cho biết năm 2017 kinh tế đất nước hoàn thành đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu, và nhấn mạnh, thành công đó có sự đóng góp quan trọng của giai cấp công nhân đã lao động quên mình để đóng góp vào sự phát triển đất nước. Giai cấp công nhân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh về số lượng, chất lượng. Công đoàn các cấp có nhiều đổi mới sáng tạo, phối hợp Chính phủ và chính quyền trong nhiều hoạt động.

Ðề cập nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Tổng LÐLÐ chuẩn bị tốt cho chương trình đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với công nhân lao động khu vực phía bắc. Cùng với đó là chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Thủ tướng đề nghị Tổng LÐLÐ tiếp tục quán triệt tinh thần bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho công nhân.

Thủ tướng cũng yêu cầu Tổng LÐLÐ chỉ đạo tổ chức tốt đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở trong năm 2018 để tiến tới Ðại hội Công đoàn toàn quốc thời gian tới. Cần đưa vào các đại hội nội dung thảo luận về cách mạng 4.0 đang diễn ra để đào tạo, đào tạo lại tay nghề cho giai cấp công nhân, đáp ứng sự tiến bộ của khoa học công nghệ trong tình hình mới. Cho biết Hiệp định Ðối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã được ký ở cấp bộ trưởng, các nước gần như đã đồng thuận và trong nội dung đàm phán có vấn đề lao động công đoàn, Thủ tướng mong muốn Tổng LÐLÐ có phương án chủ động, hỗ trợ công nhân lao động rèn luyện nâng cao trình độ, tay nghề. Cùng với đó là đề xuất thể chế pháp luật phù hợp để bảo vệ quyền lợi của giai cấp công nhân trong bối cảnh cạnh tranh; yêu cầu Tổng LÐLÐ phối hợp các cơ quan chức năng để tiếp tục xây dựng các thiết chế công đoàn cho công nhân.

* Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, chúc Tết tại Khu công nghệ cao (KCNC) Hòa Lạc. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan T.Ư và TP Hà Nội.

Ân cần thăm hỏi, chúc Tết các cán bộ, nhân viên Ban quản lý KCNC Hòa Lạc, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp đang đầu tư tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Chính phủ, các bộ, ngành, TP Hà Nội kỳ vọng KCNC Hòa Lạc là nơi đóng góp xứng đáng cho nền khoa học công nghệ trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, đóng góp xây dựng Thủ đô văn minh, giàu mạnh.

Trong năm nay, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế để phát triển đồng bộ, nhanh chóng hơn, nhất là có cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; cần cụ thể hóa, tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẵn sàng lắng nghe các ý kiến đóng góp để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc; các bộ, ngành liên quan cần ưu tiên bố trí nguồn vốn để giải quyết dứt điểm vấn đề giải phóng mặt bằng. Trước mắt, Thủ tướng đồng ý việc TP Hà Nội ứng trước vốn để giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện phát triển nhanh.

Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư nỗ lực, tích cực triển khai đầu tư để có sản phẩm công nghệ cao thật sự lan tỏa. Bộ Khoa học và Công nghệ đẩy nhanh việc cấp phép triển khai các dự án đầu tư vào KCNC này. Ban quản lý KCNC Hòa Lạc tập trung thu hút đầu tư, tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư để đây thật sự là nơi khởi nghiệp tốt nhất cho công nghệ cao, sớm lấp đầy diện tích KCNC.

Nhân dịp này, Thủ tướng thăm gian trưng bày sản phẩm công nghệ cao của một số doanh nghiệp; thăm nhà máy sản xuất linh kiện động cơ máy bay của Tập đoàn Hanwha Techwin (Hàn Quốc) đang được đầu tư xây dựng tại KCNC Hòa Lạc.


                                                 Theo Báo Nhân Dân

 


Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục