(HBĐT) - Nhân kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) và 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trao đổi với đồng chí Hoàng Thị Duyên, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hòa Bình về một số định hướng, kế hoạch hoạt động Hội và phong trào phụ nữ tỉnh năm 2018. 


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác Hội LHPN tỉnh và các sở, ngành gặp gỡ các mô hình "xóm kiểu mẫu”, "gia đình kiểu mẫu” tại xã Phong Phú (Tân Lạc).

 P.V: Trong năm qua, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, có trọng tâm, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Xin đồng chí đánh giá khái quát những kết quả nổi bật Hội đã đạt được?

Đồng chí Hoàng Thị Duyên: Cách đây tròn 1 năm, vào ngày 7/3/2017, trong không khí tưng bừng của phụ nữ cả nước kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 được long trọng tổ chức tại Trung tâm hội nghị Quốc gia Hà Nội. Với chủ đề "Đoàn kết – đổi mới – bình đẳng – hội nhập”, Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy truyền thống tốt đẹp, sáng tạo của phụ nữ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để chào mừng Đại hội, BCH Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, trong đó điểm nhấn và để lại nhiều kết quả ấn tượng chính là phát động thi đua xây dựng công trình đường giao thông nông thôn. Chỉ trong thời gian ngắn phát động, với sự đóng góp của hội viên phụ nữ và huy động sự ủng hộ của nhân dân, Hội LHPN các huyện, thành phố đã xây dựng được 15 công trình đoạn đường giao thông nông thôn, 1 công trình nhà văn hóa xóm với tổng giá trị trên 8, 7 tỷ đồng, tổng chiều dài 15 đoạn đường là 7.520 m. Đây thực sự là hoạt động ý nghĩa, cho thấy sự đoàn kết, đồng thuận cao của hội viên phụ nữ trong các hoạt động hướng về cộng đồng, vì lợi ích chung.

Một trong những hoạt động của phụ nữ được cấp ủy Đảng, chính quyền đánh giá, ghi nhận trong năm vừa qua là hoạt động khởi nghiệp, giúp hội viên phát triển kinh tế. Hưởng ứng năm quốc gia khởi nghiệp, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ 45 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, hỗ trợ thành lập 4 HTX do phụ nữ làm chủ, 19 tổ hợp tác, tổ liên kết, vượt 3 HTX theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần phát huy vai trò chủ thể của phụ nữ để giải quyết các vấn đề thiết thân, tạo việc làm, thu nhập cho phụ nữ.

Để góp phần xây dựng nông thôn mới, thực hiện CVĐ xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch”, Hội LHPN các cấp đã triển khai mô hình "Vận động phụ nữ tiết kiệm mua BHYT - vì sức khỏe gia đình”, đến nay đã thành lập được 85 tổ tiết kiệm mua BHYT, có 1.034 thành viên tham gia, hỗ trợ mua 2.115 thẻ. Ngoài ra, mô hình "xóm kiểu mẫu”, "gia đình kiểu mẫu” cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ trong gìn giữ vệ sinh, môi trường và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc.

Đặc biệt, năm 2017, Hội LHPN đã đẩy mạnh hoạt động giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW về ban hành quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Hội đã tổ chức giám sát Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước, giám sát điều 8, 9, 10 của Luật Hôn nhân gia đình. Sau khi giám sát, Hội đã tổ chức hội thảo để chia sẻ kinh nghiệm 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết.

Ngoài những hoạt động trên, các cấp Hội đã chú trọng tổ chức, quán triệt, triển khai, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII tới toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh; tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, giúp đỡ gia đình hội viên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ.

P.V.Thưa đồng chí, xã hội ngày càng phát triển, vai trò, vị trí của người phụ nữ càng được khẳng định. Phụ nữ có điều kiện tham gia các hoạt động xã hội, được tạo điều kiện để khởi nghiệp. Tuy nhiên, cũng đặt lên vai người phụ nữ nhiều trọng trách, xin đồng chí cho biết, trong giai đoạn hiện nay, đâu là thách thức lớn nhất đối với người phụ nữ hiện đại?

Đồng chí Hoàng Thị Duyên: Có thể nói rằng, trong cuộc sống hiện đại, người phụ nữ có vai trò rất lớn. Gia đình là tế bào của xã hội, người phụ nữ là hạt nhân của tế bào đó. Bên cạnh đó, người phụ nữ hiện đại không thể tách rời những hoạt động xã hội. Chính vì vậy, thách thức đối với người phụ nữ hiện đại là làm sao cân bằng được vai trò trong gia đình và trách nhiệm ngoài xã hội. Muốn vậy, đòi hỏi người phụ nữ có công việc, thu nhập ổn định để bảo đảm cuộc sống, có cơ hội học tập, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, tham gia ngày càng nhiều hơn vào các hoạt động xã hội, có thời gian hưởng thụ và đặc biệt là chăm sóc bản thân, gia đình.

Thực tế tại tỉnh ta, do điều kiện kinh tế còn khó khăn, nhiều chị em chưa có điều kiện tham gia các hoạt động xã hội. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến công tác cán bộ nữ của tỉnh dù đã có nhiều bước tiến quan trọng nhưng chưa thực sự đạt được như kết quả mong muốn. Vấn đề việc làm, thu nhập ổn định của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ ở vùng nông thôn, vùng cao còn khó khăn, hạn chế.

P.V. Trước những thách thức đó, để khẳng định và phát huy hơn nữa vai trò của phụ nữ, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm gì trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là trong năm 2018?

Đồng chí Hoàng Thị Duyên: Năm 2018, năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và năm tổ chức kiểm điểm giữa nhiệm kỳ, đánh giá sự đóng góp của Hội phụ nữ về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Hội LHPN các cấp tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 2 CVĐ "Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Chú trọng tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, vấn đề tảo hôn, quan tâm đến phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ yếu thế. Triển khai các đề án của Chính phủ: Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027”; Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025.

Đặc biệt, hưởng ứng chủ đề năm về "Phụ nữ thực hiện ATTP”, các cấp hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi thực hiện vệ sinh ATTP, không sản xuất, chế biến, tiêu thụ thực phẩm độc hại vì trách nhiệm bản thân, gia đình và cộng đồng; vận động để ngày càng có nhiều hội viên phụ nữ tham gia các tổ sản xuất sản phẩm an toàn, từ đó lan tỏa rộng ra cộng đồng.

P.V. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, đồng chí muốn gửi gắm điều gì tới chị em phụ nữ trong tỉnh?

Đồng chí Hoàng Thị Duyên: Nhìn lại khẩu hiệu đoàn kết đấu tranh cách đây 108 năm cho thấy, ngày nay phụ nữ trên thế giới nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng đã được hưởng nhiều quyền lợi của sự tiến bộ và phát triển xã hội. Những nguyện vọng của phụ nữ ngày nay đã vượt xa rất nhiều nguyện vọng về bình đẳng của phụ nữ cách đây hơn một thế kỷ. Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tin tưởng rằng các cấp Hội và hội viên phụ nữ trong tỉnh sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, ra sức thi đua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp và nhiệm vụ năm 2018, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển KT -XH của tỉnh.

Kỷ niệm Ngày quốc tế 8/3 là dịp để mỗi phụ nữ chúng ta tự hào về vị thế bình đẳng của mình trong gia đình, xã hội, hiểu được khó khăn, thách thức đang phải đối mặt, từ đó chị em hãy cố gắng nỗ lực vươn lên trong học tập, lao động, rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Nhân dịp này, tôi thân ái gửi tới các bà, các mẹ, các chị em hội viên phụ nữ trong tỉnh lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các bà, các mẹ, các chị em cùng toàn thể gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

 

                                                                  Đinh Hòa

                                                                (Thực hiện)

Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục