(HBĐT) - Nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển tổ chức hội, đồng chí Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyện Lương Sơn cho biết: Huyện Lương Sơn hiện có 310 hội viên sinh hoạt tại 11 hội và chi hội.

Trong những năm qua, cán bộ, hội viên luôn phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, "Bộ đội Trường Sơn” anh hùng, nghiêm túc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Hội viên gương mẫu trên mặt trận phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tình nghĩa, xây dựng nông thôn mới… Từ năm 2014 đến nay, Hội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác "Đền ơn - đáp nghĩa”, "Uống nước nhớ nguồn”. Qua đó đã trao tặng gần 100 suất quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo vào dịp Tết Nguyên đán, ngày Thương binh - liệt sỹ 27/7 hàng năm. Đồng thời, hỗ trợ xây dựng 4 nhà "nghĩa tình đồng đội” trị giá 240 triệu đồng cho các gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hội viên trong chi hội nhiệt tình hưởng ứng các cuộc vận động, quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai do chính quyền các cấp phát động.

Đặc biệt, trên mặt trận kinh tế, hội viên trong huyện đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế điển hình đem lại thu nhập cao. Tiêu biểu như các hội viên: Đinh Đức Kháng, Mai Thanh Lương, Phùng Huy Thành… Theo thống kê, tỷ lệ gia đình hội viên khá, giàu chiếm trên 40%, gia đình hội viên nghèo còn 0,7%, cận nghèo 1,6%. Để hỗ trợ, giúp đỡ hội viên được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi đầu tư, mở rộng quy mô các mô hình kinh tế, Hội đã xây dựng nguồn quỹ từ cán bộ, hội viên với tổng số tiền gần 120 triệu đồng. Trong đó, 60 triệu đồng hỗ trợ các hội viên vay vốn không lãi suất để phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, Hội thường xuyên phối hợp với các hội, đoàn thể tổ chức giao lưu, tọa đàm nhằm nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm kỹ thuật trong hoạt động sản xuất.

Vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh - liệt sỹ 27/7 hàng năm, Hội tổ chức các chuyến đi thăm chiến trường xưa. Bên cạnh đó, hội đặc biệt coi trọng công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Qua đó, hội đã tổ chức các buổi giao lưu, nói chuyện tại các trường học trên địa bàn nhằm khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Quốc Kỳ cho biết thêm: "Trong thời gian tới, cán bộ, hội viên Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyện tiếp tục nêu cao tinh thần, phát huy truyền thống, bản chất "Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình; chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển KT-XH. Qua đó góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

Đức Anh

Các tin khác


MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới "mái nhà chung" của người làm báo

LTS: Có niềm vui, sự hứng khởi, có lòng say mê, nhiệt huyết và cả sự can trường, sẵn sàng dấn thân của người làm báo… để xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống đến với độc giả, khán thính giả. Đó là những điều đang có, đang tồn tại dưới "mái nhà chung” của người làm báo Hòa Bình - Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình. Kết quả này được kiến tạo bởi tâm huyết của những người làm công tác Hội và sự góp sức tích cực của các hội viên nhà báo vì mục tiêu xây dựng HNB tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập HNB Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024), Người làm báo Hòa Bình (NLBHB) có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Huyện Cao Phong: Thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết

Sáng 17/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cao Phong khóa XXVIII tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam (NQ 33); tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới (CT 38); sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Cao Phong, giai đoạn 2021 - 2025 (NQ 02).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục