(HBĐT) - Ngày 24/4, tại xã Thung Nai, Đoàn ĐBQH tỉnh do các đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Hải, UVTW Đảng, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc Hội, Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội và đồng chí Quách Thế Tản, Phó chủ tịch TW Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Cao Phong trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV.


Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Đoàn, đại biểu Quách Thế Tản đã thông báo đến cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV. Trong kỳ họp này Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 8 dự án luật, 1 dự thảo Nghị Quyết; cho ý kiến 8 dự án luật; xem xét các báo cáo về đánh giá, bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và NSNN năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và NSNN những tháng đầu năm 2018; nội dung giám sát tối cao của Quốc hội trong việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hoá doanh nghiệp giai đoạn 2011 - 2016; xem xét, thông qua các nghị quyết về chương trình giám sát và việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2019; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của cử tri...


Tại buổi tiếp xúc, đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của cử tri huyện Cao Phong.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Cao Phong cũng đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị gửi đến đoàn ĐBQH trong đó có những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Cụ thể như tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải trong quá trình sản xuất nông nghiệp từ thượng nguồn lòng hồ sông Đà đổ về; ô nhiễm môi trường nguồn nước mặt lòng hồ gây ảnh hưởng đến đời sống cũng như nuôi trồng thuỷ sản của người dân. Vấn đề công khai quy hoạch các dự án đầu tư được triển khai trên địa ban để người dân được biết; vấn đề thu hút các dự án đầu tư phải đảm bảo môi trường sống, môi trường sinh thái cho người dân phát triển kinh tế, nuôi trồng thuỷ sản. Vấn đề chi trả phụ cấp ưu đãi đặc thù đối với công chức tại tuyến y tế cơ sở; các cấn đề liên quan đến việc đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng còn chậm, kéo dài gây lãng phí; đề nghị các cấp có thẩm quyền tiếp tục triển khai thực hiện Dự án đường tránh Quốc lộ 6 qua thị trấn Cao Phong; vấn đề về quản lý, cấp giấy chứng nhận QSDĐ...

Những ý kiến, kiến nghị trên đã đại diện lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan giải trình, làm rõ. Còn đối với những ý kiến kiến nghị không thuộc thẩm quyền của địa phương, Đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận, tiếp thu tổng hợp để báo cáo Quốc hội xem xét, giải quyết.

* Cũng trong ngày, tại xã Hợp Thịnh (Kỳ Sơn), Đoàn ĐBQH tỉnh do các đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Hải, UVTW Đảng, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc Hội, Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội và đồng chí Quách Thế Tản, Phó Chủ tịch TW Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện các xã Hợp Thành, Hợp Thịnh và Phú Minh (Kỳ Sơn) trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV.


Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc 80 cử tri đại diện cho hàng nghìn cử tri tại 3 xã Hợp Thành, Hợp Thịnh, Phú Minh (Kỳ Sơn).

Tại buổi tiếp xúc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo đến cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV. Trong kỳ họp này Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 8 dự án Luật, 1 dự thảo Nghị Quyết; cho ý kiến 8 dự án luật và xem xét các báo cáo về đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH, thu ngần sách Nhà nước; thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước;báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của cử tri...

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị gửi đến đoàn ĐBQH trong đó có những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như tình trạng ô nhiễm môi trường tại các trang trại chăn nuôi tập trung; đầu tư kinh phí để cải tạo hệ thống đường giao thông hiện đã xuống cấp nghiêm trọng qua dịa bàn các xã Hợp Thành, Hợp Thịnh; đề nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét tăng nguồn kinh phí hoạt động cho khối đoàn thể xã; đề nghị Quốc hội xem xét, sửa đổi một số điểm không hợp lý, bất cập trong Luật hộ tịch nhằm giàm bớt phiền hà, khó khăn cho nhân dân khi thực hiện các thủ tục có liên quan; đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thu hồi đất các dự án đầu tư không hiệu quả hoặc chậm tiến độ trong nhiều năm gây ảnh hưởng đến tình hình phát triển KTXH địa phương...

Những ý kiến, kiến nghị trên đã đại diện lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan đã trực tiếp giải trình, làm rõ ngay tại hội nghị. Còn đối với những ý kiến kiến nghị không thuộc thẩm quyền của địa phương, Đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận, tiếp thu tổng hợp để báo cáo Quốc hội xem xét, giải quyết.


 

Mạnh Hùng


Các tin khác


Khơi dậy sức mạnh đoàn kết tham gia xoá nhà tạm, nhà dột nát

Lễ phát động phong trào thi đua "Xoá nhà tạm, nhà dột nát” phạm vi toàn quốc tại Hoà Bình diễn ra trong không khí sôi nổi và tạo hiệu ứng lan toả. Được kết nối trực tuyến từ tỉnh Hòa Bình đến cầu 62 tỉnh, thành phố, đông đảo các tầng lớp nhân dân cả nước hướng về sự kiện chính trị, xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.

Giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác phi chính phủ nước ngoài

Chiều 12/4, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác PCPNN năm 2024. Đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tỉnh Hòa Bình quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đại diện cho lãnh đạo địa phương phát biểu hưởng ứng phong trào. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đọc Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cả nước trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025. Báo Hòa Bình xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát động phong trào thi đua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục