(HBĐT) - Thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đến nay, xã An Bình (Lạc Thủy) đã hoàn thành 15/19 tiêu chí và thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn. Có được kết quả đó phải kể đến vai trò quan trọng của cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong xây dựng NTM. Từ đó, tạo niềm tin và động lực, nâng cao sự đồng thuận trong nhân dân.

 


Nhờ thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, xóm Ninh Nội 2, xã An Bình (Lạc Thủy) đã cứng hóa trên 90% đường GTNT, tạo thuận lợi cho bà con đi lại, giao thương hàng hóa.

Toàn xã có 19 xóm, 2.165 hộ và 7.511 nhân khẩu. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 32 triệu đồng /năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 16,6%. 100% xóm có nhà văn hóa; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 85%; 3/4 trường học đạt chuẩn quốc gia; xã đạt tiêu chí về thủy lợi; 100% hộ dân sử dụng điện an toàn; trạm y tế đạt chuẩn theo quy định… Dự kiến năm 2018, xã hoàn thành thêm tiêu chí môi trường và đến năm 2020 hoàn thành 3 tiêu chí về giao thông, hộ nghèo và cơ sở vật chất văn hóa để cán đích NTM.

 

Đồng chí Bùi Xuân Hoa, Chủ tịch UBND xã An Bình cho biết: "Công tác dân vận, đặc biệt là việc thực hiện tốt QCDC ở cơ sở được lãnh đạo xã đánh giá là yếu tố cốt lõi. Xã đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình và vận động nhân dân tích cực tham gia. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc công khai kế hoạch xây dựng các công trình cho nhân dân nắm được thông qua các cuộc họp dân, tiếp xúc cử tri, hệ thống phát thanh của xã, đảm bảo dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Niêm yết chương trình, kế hoạch thực hiện, sơ đồ và bản đồ quy hoạch các hạng mục tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa các xóm để nhân dân tiện theo dõi, giám sát. Nhờ đó tạo niềm tin và sự đồng thuận cao trong nhân dân”.

Nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM thể hiện qua việc hiến đất xây dựng các công trình. Nhân dân xóm Rộc In đóng góp hơn 4.000 m2 đất xây dựng đường giao thông nội đồng dài 1, 5 km. Năm 2017, toàn xã có trên 8.000 m2 đất do nhân dân hiến để làm đường nội đồng ở các xóm: Đồng Bầu, Đồng Rạt và Ninh Nội 2. Ngoài ra, người dân các xóm Ninh Ngoại, An Sơn 1, Cây Rường và Rộc Dong đã hiến hơn 1 ha đất sản xuất, đất thổ cư để làm đường giao thông nông thôn. Nhiều hộ đảng viên và nhân dân tiêu biểu trong phong trào hiến đất xây dựng NTM như hộ các ông: Quách Đình Xuyên (chi bộ Tiên Lữ) hiến hơn 1.000 m2 đất sản xuất; Nguyễn Đức Hùng (chi bộ Cây Rường) hiến hơn 1.500 m2 đất sản xuất; Thiệu Quang Hà (chi bộ Chợ Đập) hiến 0, 2 ha đất xây dựng trường học; Trần Văn Hải (xóm Cây Rường) hiến 1.500 m2 đất làm đường giao thông… Trong dồn điền, đổi thửa, năm 2017, qua tuyên truyền, vận động, người dân xóm Chợ Đập đã dồn đổi thành công với tỷ lệ 100% và là xóm đầu tiên thực hiện ở xã. Qua đó giúp tăng năng suất nông sản, thuận lợi đưa cơ giới hóa vào sản xuất.

Đồng chí Nguyễn Đức Hùng, chi bộ xóm Cây Rường chia sẻ: "Người dân được trực tiếp hưởng lợi ích từ chương trình xây dựng NTM. Những con đường bê tông thay thế đường đất trước đây không chỉ giúp bà con đi lại dễ dàng mà còn đẩy nông sản, hàng hóa được giá hơn. Đặc biệt, người dân được tham gia bàn bạc trực tiếp vào kế hoạch thực hiện các công trình, nâng cao tính khách quan, dân chủ trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản tại địa phương”.

Việc thực hiện tốt QCDC ở cơ sở không chỉ tạo đồng thuận trong cộng đồng dân cư mà còn góp phần cải thiện đời sống nhân dân, nhất là thông qua chương trình xây dựng NTM. Đây là nền tảng vững chắc để xã An Bình từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển KT -XH với những địa phương khác trong huyện nói riêng và trong tỉnh nói chung.


                                                                     Bài, ảnh: Thanh Sơn


Các tin khác


Dưới "mái nhà chung" của người làm báo

LTS: Có niềm vui, sự hứng khởi, có lòng say mê, nhiệt huyết và cả sự can trường, sẵn sàng dấn thân của người làm báo… để xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống đến với độc giả, khán thính giả. Đó là những điều đang có, đang tồn tại dưới "mái nhà chung” của người làm báo Hòa Bình - Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình. Kết quả này được kiến tạo bởi tâm huyết của những người làm công tác Hội và sự góp sức tích cực của các hội viên nhà báo vì mục tiêu xây dựng HNB tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập HNB Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024), Người làm báo Hòa Bình (NLBHB) có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Huyện Cao Phong: Thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết

Sáng 17/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cao Phong khóa XXVIII tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam (NQ 33); tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới (CT 38); sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Cao Phong, giai đoạn 2021 - 2025 (NQ 02).

Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nguyện chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, xứng đáng là quê hương của các đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục