(HBĐT) – Chiều ngày 23/5, Huyện ủy Cao Phong tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện NQĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ  2015-2020; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH, BTV Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị.

Nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện NQĐH Đảng bộ huyện lần thứ XVXII, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện nhà đoàn kết, nỗ lực, vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của T.Ư, của tỉnh vào thực tiễn địa phương đạt được nhiều kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức khá, đạt 11,8%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đúng hướng; các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện giữ vững và phát huy được lợi thế; thu NSNN trên địa bàn hàng năm đều đạt và vượt so với dự toán Nhà nước giao (tăng trung bình 17%/năm); TM-DL-DV tiếp tục được đẩy mạnh. Kết cấu hạ tầng KT-XH được quan tâm đầu tư xây dựng, bộ mặt nông thôn mới có nhiều khởi sắc. Lĩnh vực VH-XH tiếp tục phát triển, an sinh xã hội đảm bảo. QP-AN được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên không ngừng nâng lên. Việc thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ngày càng hiệu quả.

BCH, BTV Huyện ủy đã chủ động khắc phục khó khăn, tập trung lãnh, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực công tác. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức đi vào nề nếp. Tình hình phát triển KT-XH có nhiều kết quả khả quan, thu nhập bình quân đầu người đạt 41,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3%/năm, các chỉ tiêu khác đạt và vượt kế hoạch. Công tác an sinh xã hội được quan tâm; điện, đường, trường, trạm được đầu tư khang trang. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong huyện ngày càng được củng cố vững chắc, an ninh chính trị và TTATXH được đảm bảo. Phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới, chất lượng hoạt động cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. Từng đồng chí UV BCH, BTV Huyện ủy nỗ lực, sáng tạo trong điều hành, tổ chức thực hiện ở lĩnh vực được phân công phụ trách đáp ứng sự thống nhất vả về ý chí và hành động.

Trong nửa cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện Cao Phong tập trung phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đến năm 2020 như thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm; nâng cơ cấu ngành du lịch, dịch vụ lên 28%; tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt 8.000 ha; có 28 trường đạt chuẩn quốc gia; mỗi năm có 75% số hộ gia đình văn hóa và 60% khu dân cư văn hóa; hàng năm kết nạp mới 150 đảng viên trở lên. BCH Đảng bộ thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CB, ĐV; chú trọng công tác cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết và làm tốt công tác dân vận. Tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân và đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo QP-AN.


                                                                                      Thanh Sơn



Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục