(HBĐT) - Phát triển đảng viên là khó khăn, điểm yếu lớn nhất trong công tác xây dựng Đảng tại các chi bộ khu dân cư, nhất là chi bộ nông thôn. Tuy nhiên, với quyết tâm của Ban chi ủy, cụ thể hóa bằng những cách làm đổi mới, sáng tạo, chi bộ xóm Khuyển, xã Bảo Hiệu (Yên Thủy) đã vượt qua nhiều trở ngại, hoàn thành vượt kế hoạch chỉ tiêu phát triển đảng viên trong nhiều năm liên tục.

 


Bí thư Chi bộ xóm Khuyển, xã Bảo Hiệu (Yên Thủy) tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng ưu tú để giúp đỡ kết nạp Đảng.

Đứng trước khó khăn phát triển đảng viên

Xóm Khuyển có 147 hộ, 647 nhân khẩu. Chi bộ xóm Khuyển có 23 đảng viên, trong đó lực lượng nòng cốt là ĐV-TN chiếm trên 50%; 11 đảng viên dưới 35 tuổi và 3 đảng viên hưu trí. Hầu hết đảng viên là nông dân nên kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Theo thống kê năm 2017, thu nhập bình quân đầu người toàn xóm đạt 20 triệu đồng, xấp xỉ mức thu nhập bình quân toàn xã. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 15%, không có đảng viên thuộc diện hộ nghèo.

Tỷ lệ hộ nghèo cao, dân trí không đồng đều, nguồn đoàn viên ưu tú trên địa bàn "cạn” dần chính là những khó khăn lớn nhất đặt ra đối với công tác phát triển Đảng. Toàn xóm có 50 thanh niên nhưng chỉ có 30 đoàn viên tham gia tổ chức Đoàn. Ngoài ra, nguồn từ Hội Phụ nữ (96 hội viên), Hội Nông dân (196 hội viên) dồi dào nhưng phần lớn không tha thiết, phấn đấu để trở thành đảng viên.

Những khó khăn trong công tác phát triển Đảng tại chi bộ xóm Khuyển cũng là thực tế chung đang diễn ra trên địa bàn xã. Đồng chí Bùi Hồng Thái, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Bảo Hiệu cho biết: "Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, hàng năm, các chi bộ kết nạp 1 đảng viên. Tuy nhiên thực tế cho thấy, công tác phát triển đảng viên trong xã nói chung và xóm Khuyển nói riêng gặp không ít khó khăn, thách thức. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, nhiều thanh niên đã đi các thành phố lớn để tìm kiếm việc làm. Do đó số ĐV-TN sinh sống và làm việc tại địa phương ít, rất khó lựa chọn quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng.

Đổi mới, sáng tạo trong phát triển Đảng viên

Không chùn bước trước khó khăn, Ban chi ủy chi bộ xóm Khuyển đã họp bàn, triển khai nhiều giải pháp hiệu quả thiết thực, đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đảng viên. Trong đó, nguồn chính được xác định là Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Hội Nông dân.

Đồng chí Bùi Văn Tám, Bí thư Chi bộ xóm Khuyển cho biết: Chi bộ khuyến khích các đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động để đoàn viên, hội viên ưu tú có cơ hội thể hiện năng lực, phẩm chất. Sau khi các chi hội đoàn thể lựa chọn, giới thiệu quần chúng ưu tú, Ban chi ủy đến tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng cũng như tuyên truyền, vận động. Nếu nhận thấy sự đồng thuận từ quần chúng ưu tú và gia đình thì chi bộ sẽ cử đi học lớp cảm tình Đảng. Sau khi hoàn thành khóa học, chi bộ sẽ cử người giúp đỡ, tạo điều kiện cho quần chúng ưu tú phát huy phẩm chất đạo đức, năng lực trong phát triển kinh tế và hoạt động xã hội.

Theo lời giới thiệu của đồng chí Bí thư chi bộ, chúng tôi đến thăm em Bùi Thị Hồng Xuyến. Xuyến cho biết: Em tốt nghiệp trường Trung cấp Y nhưng không xin được việc nên ở nhà phát triển kinh tế cùng gia đình. Em đang tham gia sinh hoạt Đoàn thanh niên của xóm. Được sự tuyên truyền, vận động của chi bộ, em có nguyện vọng muốn được kết nạp Đảng và đã tham gia lớp học cảm tình Đảng vào tháng 3/2018. Các chú, các bác trong chi bộ đã đến tận nhà nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của em và gia đình cũng như tuyên truyền, vận động để gia đình hiểu, đồng thuận, tạo điều kiện để em phấn đấu vào Đảng.

Một vấn đề mà chi bộ xóm Khuyển đặc biệt quan tâm đó là việc cử đảng viên trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ quần chúng ưu tú. Đồng chí Bí thư chi bộ cho biết: Đảng viên giúp đỡ phải là người tích cực, nhiệt tình, có uy tín và trách nhiệm. Bởi một trong những điều quần chúng ưu tú "ngại” nhất khi vào Đảng đó là việc hoàn thiện các hồ sơ, thẩm định lý lịch... Lúc này, đảng viên được phân công giúp đỡ phải sát sao hỗ trợ, có vướng mắc gì báo ngay chi bộ. Chi bộ sẽ đồng hành cùng quần chúng ưu tú để giúp họ có thể hoàn thiện hồ sơ, các giấy tờ liên quan khi xin vào Đảng. Công tác phát triển đảng viên thường xuyên được đưa vào là nội dung chính trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ, có vướng mắc gì sẽ được thảo luận, tháo gỡ.

Hiệu quả từ việc đổi mới, sáng tạo trong phát triển đảng viên tại chi bộ xóm Khuyển cho thấy, năm 2016 - 2017, chi bộ đã kết nạp được 2 đảng viên/năm, vượt kế hoạch 1 chỉ tiêu. Đặc biệt, trong quý I/2018, chi bộ xóm Khuyển đã có 6 quần chúng ưu tú tham gia học lớp cảm tình Đảng, 1 đối tượng đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ cử đi học. Phấn đấu năm 2018 chi bộ sẽ kết nạp được từ 2 quần chúng ưu tú trở lên vào Đảng. Chi bộ tiếp tục giữ vững danh hiệu TSVM tiêu biểu nhiều năm liên tục.

Đức Anh 


Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục