(HBĐT) - Ngày 26/6, tại Bộ CHQS tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện pháp lệnh bảo vệ công trình Quốc phòng và khu Quân sự(1994-2018). Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Do vậy, trong thời gian tới các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị LLVT cần tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng, củng cố và bảo vệ các công trình Quốc phòng và khu Quân sự một cách an toàn.

 

Theo đó, trong 24 năm qua, UBND tỉnh đã tổ chức, quán triệt và triển khai thực hiện pháp lệnh số 32/L-CTN ngày 19/5/1994 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; Nghị định số 04/CP ngày 16/01/1995 của Chính phủ về bảo vệ công trình Quốc phòng và khu quân sự đến toàn thể nhân dân và LLVT, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ công tác bảo vệ công trình Quốc phòng và khu quân sự trong xây dựng tỉnh thành KVPT vững chắc. Đồng thời, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong các cấp, các ngành và nhân dân về trách nhiệm xây dựng và bảo vệ tổ quốc; xây dựng KVPT tỉnh một cách toàn diện, trọng tâm, trọng điểm góp phần thúc đẩy phát triển KTXH gắn với củng cố QPAN, tạo thể và lực vững chắc trong KVPT của tỉnh; tổ chức thực hiện chế độ tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn các công trình quốc phòng và khu quân sự; tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ công trình Quốc phòng và khu quân sự trên địa bàn tỉnh; cơ quan quân sự các cấp thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong công tác quản lý, nắm địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý có hiệu quả các vụ việc vi phạm quy định về bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự; trong diễn tập KVPT các cấp đều gắn với đầu tư, xây dựng công trình chiến đấy, trận địa phòng ngự. Nhờ vậy, đến nay đã từng bước hoàn chỉnh các công trình trong Quy hoạch thế trận quân sự KVPT tỉnh. Cùng với đó, các cấp các ngành chức năng của tỉnh cũng đã tích cực phối hợp thực hiện việc xác định tính pháp lý, vị trí, ranh giới, mốc giới, lập bản đồ địa giới các công trình Quốc phòng, khu quân sự trên địa bàn tỉnh. Đến nay, 100% các khu quân sự, công trình Quốc phòng trên địa bàn tỉnh có hồ sơ quản lý. Công trình Quốc phòng và khu quân sự trên địa bàn tỉnh được sử dụng đúng mục đích, an toàn, góp phần giữ vững ổn định ANCT - TTATXH, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu, phòng thủ khi có chiến tranh xảy ra.

 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện pháp lệnh bảo vệ công trình Quốc phòng và khu Quân sự những năm qua. Đồng chí lưu ý, đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do vậy trong thời gian tới các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị LLVT cần tiếp tục quán triệt các văn bản của Chính phủ, Bộ Quốc phòng trong thực hiện tốt việc xây dựng, củng cố và bảo vệ các công trình Quốc phòng và khu Quân sự một cách an toàn; chủ động tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng các công trình dân dụng có tính lưỡng dụng cao, có khả năng sử dụng vào mục đích Quốc phòng khi có tình huống xảy ra; tiếp tục quán triệt và làm tốt công tác giáo dục cho LLVT và toàn dân nâng cao nhận thức về pháp lệnh và quy chế bảo vệ công trình Quốc phòng và khu quân sự; thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch tổng thể xây dựng các công trình quốc phòng theo quy hoạch xây dựng thế trận Quân sự trong KVPT đã được phê chuẩn; các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành cấp uỷ, chính quyền địa phương, các huyện, thành phố triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ an toàn các công trình Quốc phòng và khu quân sự...

Mạnh Hùng



Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục