(HBĐT) - Xã Tuân Lộ (Tân Lạc) thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự đổi mới phương thức lãnh đạo, chú trọng công tác xây dựng Đảng và phát triển KT-XH, bộ mặt nông thôn xã Tuân Lộ ngày càng khởi sắc, đời sống người dân từng bước được cải thiện.

Đảng bộ xã Tuân Lộ có 12 chi bộ với 194 đảng viên. Đồng chí Bùi Đức Xuyên, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đại hội lần thứ XXIV Đảng bộ xã Tuân Lộ đề ra mục tiêu trọng tâm là tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9 - 11%, thu nhập bình quân đạt 40,5 triệu đồng/người/ năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 8%; hoàn thành 19 tiêu chí NTM… Để hoàn thành các chỉ tiêu này đòi hỏi cấp ủy Đảng, chính quyền phải có những giải pháp đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, trong quá trình triển khai xây dựng các nghị quyết của xã và cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, Ban Chấp hành Đảng bộ xã luôn quan tâm thực hiện bằng các giải pháp cụ thể.

Để tạo sự đồng thuận, thúc đẩy phát triển KT-XH của xã, trước tiên, Đảng ủy xã tập trung củng cố hệ thống chính trị và coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Các nghị quyết Đảng bộ ban hành đều bám sát tình hình thực tiễn, có sự đôn đốc, chỉ đạo kịp thời trong quá trình triển khai thực hiện. Đảng bộ xã đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ, xây dựng nội dung sinh hoạt phù hợp, thiết thực với tình hình thực tế, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên.

Với điều kiện của xã còn khó khăn, Đảng bộ xã Tuân Lộ xác định phát triển KT-XH, nâng cao mức sống người dân nông thôn là nhiệm vụ quan trọng của địa phương. Trong lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng ủy xã luôn tận dụng các nguồn lực hỗ trợ từ các chương trình, dự án của Nhà nước để phát huy tiềm năng, thế mạnh về đất đai, nguồn lực lao động, tập trung sản xuất nông, lâm nghiệp. Xác định sản xuất nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo, Đảng bộ xã tập trung chỉ đạo nhân dân tận dụng nguồn đất để sản xuất; khuyến khích bà con tích cực tận dụng đất vườn trồng các loại cây màu và mạnh dạn đưa vào trồng mới nhiều loại cây trồng có giá trị, phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương như bưởi, dổi và một số cây dược liệu. Bên cạnh đó, từ các chương trình, dự án hỗ trợ, xã nhân rộng các mô hình chăn nuôi hiệu quả như nuôi lợn bản địa, nuôi bò nhốt… tạo nguồn thu nhập đáng kể, sản xuất lương thực giữ mức bình quân 858 tấn/năm. Ngoài ra, xã chú trọng phát triển kinh tế rừng. Hiện diện tích rừng trồng toàn xã đạt 22 ha, trồng rừng phân tán 7 ha.

Xã tranh thủ có hiệu quả sự đầu tư của Nhà nước, hoàn thiện mạng lưới hạ tầng thủy lợi, chủ động nguồn nước tưới phục vụ sản xuất. Đặc biệt, từ nguồn vốn của các chương trình giảm nghèo, xây dựng NTM, Tuân Lộ đã đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông, thuỷ lợi. Hiện nay, tỷ lệ đường giao thông nông thôn cứng hóa đạt hơn 75%, hệ thống thuỷ lợi được đầu tư nâng cấp, góp phần đưa Tuân Lộ từng bước hoàn thành 11/19 tiêu chí NTM.

Từ sự sâu sát, quyết liệt trong quá trình chỉ đạo nhân dân phát triển KT-XH của cấp ủy và chính quyền, nửa đầu nhiệm kỳ, xã Tuân Lộ đã hoàn thành và từng bước phấn đấu hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng trong Nghị quyết đã đề ra như: thu nhập bình quân đầu người đạt 25,3 triệu đồng/năm, đạt 62,4% so với nghị quyết; giá trị sản xuất đạt 66,6 tỷ đồng, đạt 60,3% so với nghị quyết; tỷ lệ hộ dân được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95%, đạt 105% so với nghị quyết; độ che phủ rừng 50%, đạt 104% so với nghị quyết.

P.L


Các tin khác


Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục