Trong hai ngày 3 và 4-7, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác của T.Ư đã thăm và làm việc tại tỉnh Bình Định.


Sáng 4-7, tại Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định, đồng chí Trần Quốc Vượng và đoàn công tác đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh Bình Định về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX từ đầu nhiệm kỳ tới nay và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu từ nay đến cuối nhiệm kỳ.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác, có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định; đồng chí Hồ Quốc Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các cán bộ chủ chốt của tỉnh Bình Định.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong nửa nhiệm kỳ qua, các cấp, các ngành của tỉnh đã tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đạt được những kết quả đáng khích lệ. Kinh tế tiếp tục phát triển và chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng sản phẩm địa phương GRDP năm 2016 tăng 6,57%, năm 2017 tăng 6,72% và sáu tháng đầu năm 2018 tăng 6,63%.

Trong điều kiện nguồn lực hạn chế, thường xuyên gặp thiên tai, lũ lụt, tỉnh đã cố gắng hoàn thiện hạ tầng cơ bản, tập trung thu hút đầu tư, phát triển sản xuất công nghiệp, dịch vụ, phát triển ngành du lịch, để Quy Nhơn - Bình Định trở thành điểm đến mới của du khách trong và ngoài nước. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của nhân dân cơ bản ổn định.

Tỉnh Bình Định đã đề xuất, kiến nghị Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác quan tâm hỗ trợ xây dựng Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa, tại phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn; hỗ trợ xây dựng tuyến Quốc lộ 19, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1; Ban Bí thư chỉ đạo Chính phủ cho cơ chế về thẩm quyền quản lý của địa phương đối với cảng Quy Nhơn, xác định tỷ lệ cổ phần nhà nước nắm giữ tại cảng Quy Nhơn theo hướng nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối, phát triển mở rộng cảng theo hướng cảng dịch vụ - logistics…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm các vấn đề liên quan công tác xây dựng Đảng, những thuận lợi, khó khăn trong thực tiễn triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành T.Ư Đảng…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá, với những nỗ lực của toàn Đảng bộ, quân và dân, Bình Định có thể đạt được những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Qua quá trình thực hiện các Nghị quyết của Đảng, hoạt động của Đảng bộ đi vào nền nếp, đoàn kết thống nhất thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Đây là yếu tố quan trọng địa phương cần tiếp tục duy trì, phát huy hơn nữa trong thời gian tới.

Nền kinh tế của tỉnh cũng đã có những nét mới, đáng chú ý là hoạt động thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng cơ bản để tạo nền móng phát triển tương lai. Đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng, dù còn khó khăn nhưng Bình Định có rất nhiều tiềm năng, điều kiện thuận lợi để phát triển trong tương lai gần. Quan trọng nhất là tỉnh đã xác định được những định hướng phát triển gắn với lợi thế vốn có ở địa phương để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai đó là phát triển công nghiệp chế biến, du lịch dịch vụ, cảng biển - logistics và phát triển kinh tế biển gắn với thế mạnh khai thác hải sản.

Đồng chí cũng lưu ý, hiện du lịch Bình Định đang phát triển nhanh, do vậy, tỉnh cần tập trung đầu tư, xây dựng thêm những dịch vụ có chất lượng để thu hút du khách. Trong phát triển du lịch cần tính giải pháp liên kết vùng, miền.

Về xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, đồng chí đề nghị tỉnh cần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở cơ sở, tăng cường đối thoại, giải quyết khiếu nại tố cáo của nhân dân; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Đảng, tổ chức rà soát, quy hoạch đội ngũ cán bộ kế cận, nêu cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách của mình.

Đồng chí lưu ý tốc độ tăng trưởng kinh tế còn thấp, so với mặt bằng cả nước. Kinh tế tăng trưởng chậm dẫn tới nguồn thu ngân sách không bền vững. Chỉ tiêu xây dựng NTM cần nỗ lực hơn để đạt được. Phát triển công nghiệp ưu tiên nhưng vẫn tập trung phát triển nền tảng nông nghiệp, nâng thu nhập trên đơn vị diện tích, nâng cao đời sống của nhân dân. Tập trung phát triển làng nghề truyền thống. Du lịch cần liên kết vùng và phát triển các loại hình, dịch vụ du lịch chất lượng cao. Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2017 đạt thấp nên cần đặc biệt quan tâm vấn đề này.

Trước đó, trong ngày 3-7, đồng chí Trần Quốc Vượng và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Quang Trung; dâng hương tại Đền thờ cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Bác Hồ, tại huyện Tây Sơn và làm việc với lãnh đạo huyện Tây Sơn.

Tại buổi làm việc với Huyện ủy Tây Sơn, đồng chí Trần Quốc Vượng cùng các thành viên trong đoàn công tác đã trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề đáng quan tâm như kết quả thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Kế hoạch của Huyện ủy trong nhiệm kỳ; Việc chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển du lịch; xây dựng đời sống văn hóa, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa ở địa phương; Công tác luân chuyển cán bộ, cải cách hành chính, tinh giản biên chế, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở…

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, Tây Sơn là vùng đất phát tích của phong trào khởi nghĩa nông dân và triều đại anh hùng Tây Sơn - Nguyễn Huệ. Huyện Tây Sơn có nhiều tiềm năng, lợi thế với hệ thống di tích lịch sử - văn hóa đồ sộ. Nếu phát huy được những giá trị lịch sử, văn hóa đó sẽ tạo được việc làm tại chỗ, ổn định cho người dân. Huyện đã đạt được nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng đề ra, thể hiện cao sự quyết tâm về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy chính quyền; nhiều chỉ số tạo ấn tượng về ổn định đời sống, an sinh xã hội cho người dân.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tây Sơn chú trọng hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu, đồng tâm nhất trí tạo nên sức mạnh tổng hợp, tạo sự tin tưởng trong lòng dân…

Làm việc với Đảng ủy và chính quyền xã Phước An, huyện Tuy Phước, đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao quá trình phát triển kinh tế của xã. Tuy nhiên, đồng chí cho rằng cấp ủy Đảng và chính quyền xã Phước An phải nghiên cứu tổ chức lại sản xuất; tăng giá trị sản xuất tại chỗ, bền vững cho người dân; giảm thiểu tiêu cực, tệ nạn xã hội; sắp xếp lại bộ máy chính quyền; phân công cấp ủy, đảng viên sinh hoạt về chi bộ, cụm dân cư; tăng cường đối thoại với người dân; tạo những hoạt động, sinh hoạt thường xuyên cho các đoàn thể của xã như thanh niên, phụ nữ. Từ đó, phát huy được nguồn lực tại chỗ, nội lực trong dân để phát triển kinh tế bền vững.

Chiều 3-7, đồng chí Trần Quốc Vượng cùng đoàn công tác đã đến thăm Trung tâm Khoa học - Giáo dục quốc tế liên ngành (ICISE) tại khu Quy Hòa, thành phố Quy Nhơn.

Sau khi nghe vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân - Lê Kim Ngọc giới thiệu về ICISE, mục tiêu của ICISE là đưa khoa học cơ bản về với Việt Nam, khơi dậy niềm đam mê khoa học của giới trẻ mà không tính lợi nhuận; ICISE đã tổ chức nhiều hội nghị quốc tế về khoa học và các chương trình đào tạo khoa học gây tiếng vang trên khắp thế giới, thu hút được nhiều nhà bác học đoạt giải Nobel, đồng chí Trần Quốc Vượng bày tỏ sự trân trọng trước tình yêu nước và những cống hiến của vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân - Lê Kim Ngọc đối với nền khoa học nước nhà. Đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng sau 25 năm khởi nguồn bằng những hoạt động đầu tiên, đến nay ICISE đã thật sự là một không gian, môi trường khoa học, góp phần tạo nên lợi thế, tiềm năng phát triển cho Bình Định.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng ghi nhận và cho biết, sẽ xem xét những kiến nghị của vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân - Lê Kim Ngọc về những chính sách cho ICISE và việc thành lập trung tâm nghiên cứu tại đây; đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Bình Định phải quan tâm, tạo điều kiện, duy trì tốt hoạt động của trung tâm khoa học này.

 

                TheoNhandan

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục