(HBĐT) - Sáng ngày 20/7, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận và hoạt động của các Ban Chỉ đạo cấp ủy về thực hiện công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Dự và chỉ đạo có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Tham gia hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

6 tháng đầu năm, công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. BTV và Thường trực Tỉnh ủy ban hành nhiều văn chỉ cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực chính trị, phát triển KT-XH, QP-AN của tỉnh. Các cấp ủy Đảng, chính quyền nêu cao tinh thần trách nhiệm, lắng nghe ý kiến và kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất của nhân dân, tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở.

Trong công tác dân vận chính quyền, các ngành, các cấp thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh CCHC, công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân được thường xuyên tổ chức. Việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã đi vào nền nếp; tác phong, thái độ phục nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức được cải thiện theo hướng tích cực gần dân, trọng dân. Chính quyền các cấp chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN; đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai và ổn định đời sống, sản xuất. MTTQ và các đoàn thể thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình "Dân vận khéo”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Hệ thống dân vận các cấp tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu. Công tác dân vận góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng.

Một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện như công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp có mặt còn hạn chế; công tác nắm bắt và dự báo tình hình nhân dân chưa kịp thời…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đăng Ninh ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện công tác dân vận 6 tháng đầu năm. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Đồng chí đề nghị: Các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị cần quan tâm hơn để trong thực hiện công tác dân vận chính quyền nhằm phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo tốt đời sống người dân. Nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội. Tập trung làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác dân vận. Các Ban Chỉ đạo "Dân vận khéo”, Tôn giáo làm tốt việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; trong đó, làm tốt việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tốt, thực hiện tốt luật tín ngưỡng tôn giáo. Xem xét việc cấp đất cho nhân dân đảm bảo đúng quy trình, quy định nhà nước, tạo sự hài lòng cho người dân.


Thanh Sơn


Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục