(HBĐT) - Sáng ngày 1/8, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thị sát hiện trường nắm tình hình và động viên các hộ dân vùng bị sạt lở đất do mưa lớn trên địa bàn TP Hòa Bình. Cùng đi có đại diện Văn phòng, các Ban của HĐND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Thành ủy và đại diện các Phòng, Ban chuyên môn của TP Hòa Bình.

 


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các thành viên Đoàn thị sát thăm hỏi bà con tổ 26, Phường Đồng Tiến bị sạt lở nhà xuống sông Đà.

 

Trong đợt mưa lớn kéo dài vừa qua trên địa bàn TP Hòa Bình có nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến tài sản của người dân. Điểm đầu tiên đoàn đến thị sát là khu vực tổ 26, phường Đồng tiến ( nơi có 29 hộ dân có nhà ở và đất bị đổ xuống lòng sông Đà). Tiếp đó, đoàn di chuyển tới khu vực Suối Sào, thuộc tổ 24, phường Đồng Tiến (nơi có nguy cơ sạt lở cao khi mưa lớn) và 2 điểm sạt lở lớn thuộc địa phận xã Thái Thịnh để nắm tình hình.

Theo thống kê sơ bộ, hiện xã Thái Thịnh có 3 hộ dân và 2 cơ sở sản xuất, kinh doanh đã bị sạt lở nhà phải di rời khẩn cấp, 3 hộ khác ở ven suối có nguy cơ sạt lở cao. Đoạn đường từ Ngõ Lê Đại Hành ( thuộc tổ 1, phường Phương Lâm) đi xóm Tháu, xóm Vôi xã Thái Thịnh bị sạt lở 8 điểm gây ách tắc giao thông.


Thị sát tình hình sạt lở đất trên tuyến đường Phường Phương Lâm đi xóm Vôi, xóm Tháu xã Thái Thịnh- TP Hòa Bình.

Đến với mỗi điểm bị sạt lở, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã thăm hỏi, động viên các hộ gia đình. Bà con cần tin tưởng vào sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, tuyệt đối không trở lại vùng sạt lở. Yêu cầu lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố tập trung chỉ đạo hỗ trợ vận chuyển tài sản, bố trí nơi ở tạm cho người dân, khắc phục các công trình bị ảnh hưởng do mưa lũ đảm bảo điều kiện sinh hoạt, đi lại cho nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng.

Trong chuyên thị sát hiện trường, thăm hỏi nhân dân, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao quà hỗ trợ của HĐND tỉnh cho 8 hộ gia đình thuộc Phường Đồng Tiến và xã Thái Thịnh- TP Hòa Bình.

Thúy Hằng

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục