(HBĐT) - Ngày 24/9, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, UV BCH T.Ư Đảng, Uỷ viên UBTV Quốc hội , Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Xuân Phong, huyện Cao Phong. Cùng tham gia buổi tiếp xúc có đại diện Thường trực HĐND, Thường trực Uỷ ban MTTQ, một số sở, ngành của tỉnh.


Đại biểu Nguyễn Thanh Hải, UV BCH T.Ư Đảng, Uỷ viên UBTV Quốc hội , Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội Thông báo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6 QH khóa XIV.

Thay mặt đoàn, đại biểu Nguyễn Thanh Hải đã thông báo với cử tri dự kiến nội dung kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIX sẽ khai mạc vào trung tuần tháng 10 tới. Theo dự kiến, kỳ họp tới Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 9 dự luật gồm: Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi; Luật Công an nhân dân sửa đổi; Luật Đặc xá sửa đổi; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục đại học; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật cảnh sát biển Việt Nam; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; luật sửa đổi, bổ sung các Luật có liên quan đến quy hoạch. Đồng thời cho ý kiến vào 6 dự luật gồm: Luật giáo dục sửa đổi; Luật Quản ký thuế sửa đổi; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; Luật Phòng chống tác hại của rượu bia. Kỳ họp này Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Trước đông đảo cử tri huyện Cao Phong, đại biểu Nguyễn Thanh Hải cũng đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau kỳ họp thứ 5 đến trước kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV trong đó nhấn mạnh: Đoàn ĐBQH tỉnh luôn lắng nghe và chuyển tải đầy đủ những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cử tri tới Quốc hội và các Bộ, ngành hữu quan. Trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước, Quốc hội cũng luôn quan tâm sâu sát đến ý kiến của người dân để đưa ra quyết sách đúng đắn cho sự phát triển của đất nước đáp ứng lòng mong mỏi, sự kỳ vọng của cử tri, của nhân dân.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Cao Phong đã kiến nghị một số nội dung thuộc lĩnh vực Lao động- Thương binh và xã hội. Cụ thể là việc thực hiện chế độ cho người có công với cách mạng, chi trả phụ cấp cho công an xã, về chương trình giảm nghèo bền vững. Một số cử tri nêu việc sắp xếp bộ máy tổ chức, về địa giới hành chính, các chế độ chính sách… khi thực hiện sáp nhập xóm, tổ dân phố (giữa xóm vùng 3 và xóm vùng 2, hoặc vùng 1). Cử tri cũng mong muốn các ĐBQH gửi tới các cấp, các ngành hữu quan có sự quan tâm để giúp huyện xây dựng và bảo vệ "thương hiệu” cam Cao Phong. Mong được hỗ trợ về mặt truyền thông và mặt quản lý Nhà nước để Lễ hội cây có múi của tỉnh Hòa Bình dự kiến được tổ chức vào tháng 11/2018 thành công như dự kiến.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan trả lời một số nội dung mà cử tri quan tâm. Đồng thời, trực tiếp làm rõ thêm một số nội dung mà cử tri quan tâm như: sáp nhập xóm, tổ dân phố; quy hoạch vùng sản xuất cho các xã vùng 135; phương án xử lý các tổ chức, cá nhân làm dịch vụ cầm đồ, cho vay nặng lãi, những vấn đề liên quan đến Luật Đặc khu… Đồng chí đã gửi lời cảm ơn tới cử tri và nhân dân đã tin tưởng bày tỏ tâm tư, nguyện vọng tới các ĐBQH. Đoàn sẽ tiếp thu đầy đủ những đề xuất, kiến nghị của cử tri để chuyển tải tới cấp có thẩm quyền trong thời gian tới.


Các ĐBQH tặng quà Trung thu cho các cháu nhỏ Trường Mầm non xã Xuân Phong (Cao Phong).

Nhân dịp tiếp xúc cử tri tại Cao Phong, Đoàn ĐBQH đã tặng quà Trung thu cho các cháu nhỏ Trường Mầm non xã Xuân Phong, tặng quà trung thu và 10 suất học bổng cho 10 học sinh nghèo vượt khó Trường Tiểu học xã Xuân Phong (Cao Phong).

Thúy Hằng

Các tin khác


Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục